Đà Nẵng xúc tiến xây dựng khu du lịch lớn nhất Việt Nam

Thứ Hai, 07/04/2008, 19:30

Tập đoàn Oak Tree (Hoa Kỳ) dự kiến xây dựng khu du lịch “Mặt trời mọc” tại TP Đà Nẵng với diện tích 500 ha và  có tổng vốn đầu tư cho khu du lịch này khoảng 5 tỉ USD.

Sáng 7/5, lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng đã có buổi làm việc với đại diện Tập đoàn Oak Tree (Hoa Kỳ) để nghe trình bày mô hình phương án xây dựng khu du lịch “Mặt trời mọc” tại Làng Vân, thuộc phường Hoà Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.

Đại diện Tập đoàn Oak Tree thuyết minh dự án khu du lịch “Mặt trời mọc” tại Làng Vân, Đà Nẵng.

Theo lãnh đạo Tập đoàn Oak Tree, nếu xúc tiến thành công, sẽ xây dựng dự án du lịch tại Làng Vân, bao gồm: Xây dựng sân gôn, khu thể thao, khu nghĩ dưỡng, bến du thuyền, tuyến cáp treo (từ chân biển lên đỉnh núi Hải Vân), sân bay trực thăng, biệt thự, khách sạn cao cấp… Đặc biệt, Tập đoàn này sẽ xây dựng Casino dành cho người nước ngoài trong khu du lịch.

Tổng diện tích xây dựng dự án 500 ha và sẽ giải quyết việc làm cho 10.000 lao động. Dự kiến, tổng vốn đầu tư cho khu du lịch này khoảng 5 tỉ USD. Việc xúc tiến thành hiện thực thì đây là dự án du lịch có số vốn đầu tư lớn nhất Việt Nam.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Bá Thanh, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng, đồng ý cho phép Tập đoàn Oak Tree mở rộng dự án lên 1.500 ha, về hướng Tây Nam của Làng Vân và hứa sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để tập đoàn xây dựng.

Ông Nguyễn Bá Thanh cũng nhấn mạnh, thời hạn cuối cùng để tập đoàn Oak Tree quyết định đầu tư xây dựng là đến ngày 5/5/2008

L.Vân
.
.
.