Cuốn sách về một người cộng sản tiêu biểu

Thứ Ba, 05/06/2007, 12:43
Hướng tới kỷ niệm 119 năm ngày sinh của Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888-20/8/2007), ngay trong những ngày đầu tháng 6 này, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia vừa cho ra mắt độc giả cuốn sách "Tôn Đức Thắng - Tiểu sử".

Sách do Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng tổ chức biên soạn dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban chỉ đạo chương trình biên soạn tiểu sử các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước, do đồng chí Trương Tấn Sang - ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư làm Trưởng ban.

Đây là một cuốn sách quý, chất lượng cao, chứa đựng nhiều thông tin xác thực và lý thú về cuộc đời và hoạt động cách mạng của Bác Tôn, người cộng sản mẫu mực, biểu tượng đoàn kết dân tộc ngời chói của Việt Nam.

Cuốn sách "Tôn Đức Thắng - Tiểu sử " dày 255 trang khổ 14,5 x 20,5cm đã phản ánh đầy đủ, sinh động về quê hương, gia đình, tuổi trẻ cuộc đời hoạt động cách mạng sôi nổi và những cống hiến to lớn của cố Chủ tịch Nước Tôn Đức Thắng.

Bác Tôn chúc Tết Công an PCCC Hà Nội (năm 1974).

Ngoài lời nói đầu, Tài liệu tham khảo, cuốn sách được chia làm 8 chương, 7 chương viết về một đoạn đời của Bác Tôn và chương cuối cùng mang tính tổng kết: Thời niên thiếu và những hoạt động yêu nước đầu tiên (1888-1916); Tham gia cuộc nổi dậy của thuỷ thủ Pháp ở Biển Đen, bảo vệ Cách mạng Tháng Mười Nga; Thành lập Công hội bí mật và lãnh đạo các cuộc bãi công của công nhân Sài Gòn - Chợ Lớn (1920-1930); Đấu tranh bất khuất trong lao tù đế quốc ở Côn Đảo (1930-1945); Cùng Đảng, Nhà nước lãnh đạo sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc (1945-1954); Cùng Đảng, Nhà nước lãnh đạo sự nghiệp cách mạng trên phạm vi cả nước (1954-1969); Những cống hiến to lớn trên cương vị Chủ tịch Nước (1969-1980); Những cống hiến đối với cách mạng Việt Nam và thế giới.

Đọc cuốn sách ta có thể tiếp thu được nhiều bài học quý báu từ thân thế và sự nghiệp của Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Đó là con người yêu nước thương nòi, ngay từ nhỏ đã hiếu học và sớm có tính tự quyết. Có lẽ chính vì thế mà không ngẫu nhiên năm 1919, khi còn là thủy thủ trên chiến hạm Pháp, anh lính thủy Tôn Đức Thắng cùng các đồng chí của mình đã tỉnh táo và mạnh bạo tổ chức một cuộc mít tinh và biểu tình lớn trên bãi biển, ngay trước mũi chiến hạm, đưa ra yêu sách 9 điểm rồi kéo lá cờ đỏ lên trên chiếm hạm Phơrăngxơ, gióng lên hồi chuông vang dội về tinh thần yêu nước, yêu lý tưởng cộng sản, đoàn kết với nước Nga Xôviết...

Với tâm thế như vậy nên từ nước ngoài trở về quê hương, người chiến sĩ cách mạng trẻ tuổi Tôn Đức Thắng đã mang trong hành trang của mình hai thứ quí giá: đó là tình cảm đối với Cách mạng Tháng Mười, ý thức được sự tồn vong của Tổ quốc mình gắn bó với sự tồn vong của nước Nga Xôviết và tư tưởng về mặt tổ chức giai cấp công nhân qua các hình thức công đoàn ở các nước tư bản, đặc biệt là nghiệp đoàn ở Pháp.

Chính đồng chí Tôn Đức Thắng đã sáng lập ra Công hội đỏ, tổ chức công đoàn đầu tiên ở nước ta... Những hoạt động năng nổ đã khiến đồng chí bị thực dân Pháp bắt ở Sài Gòn, với án tù 20 năm khổ sai ra Côn Đảo. Tuy nhiên, ngọc càng mài càng sáng, chính ở Côn Đảo, đồng chí Tôn Đức Thắng, hay anh Hai Thắng như tên các đồng chí gọi thân mật, đã thực sự trở thành một huyền thoại sống về tinh thần ái quốc và khí phách người cộng sản.

Đồng chí Tôn Đức Thắng là một trong số những người sáng lập chi bộ đầu tiên ở nhà tù Côn Đảo và giữ một địa vị lãnh đạo quan trọng mãi cho đến Cách mạng Tháng Tám năm 1945...

Sau khi Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công đã bắt đầu những nhiệm vụ mới của Bác Tôn trên nhiều cương vị quan trọng của Đảng và Nhà nước. Bác Tôn đã thực sự góp phần không nhỏ vào việc lãnh đạo sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội trên cả nước (1975-1980).

Cho tới phút cuối đời của mình, Bác Tôn luôn luôn xứng đáng với danh hiệu người chiến sĩ cách mạng dân tộc và chiến sĩ cách mạng thế giới, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh của nhân dân thế giới vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhận xét: "Đồng chí Tôn Đức Thắng là một tấm gương đạo đức cách mạng, suốt đời cần kiệm liêm chính, suốt đời hết lòng hết sức phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Đồng chí là một người cộng sản tiêu biểu của chúng ta"

Tri Nhân
.
.
.