Chuẩn bị mở cửa Di tích Hoàng thành Thăng Long phục vụ du khách
Để phát huy giá trị của Khu di tích Hoàng thành Thăng Long, thông qua việc giới thiệu, quảng bá về Di sản Văn hóa Thế giới này với du khách tham quan trong dịp Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Trần Chiến Thắng đã cùng các cơ quan chức năng chính thức tiến hành thẩm định dự án "Chỉnh trang và giới thiệu Di tích khảo cổ học Hoàng thành Thăng Long 18 Hoàng Diệu" phục vụ Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội năm 2010, do Viện Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp với UBND TP Hà Nội xây dựng sau khi Hoàng thành Thăng Long trở thành Di sản Văn hóa Thế giới. Thông tin này được Bộ VH-TT&DL đưa ra vào ngày 15/9.
Theo đó, dự án tập trung vào 4 nội dung chính: Xây dựng hệ thống cầu tham quan bằng sắt tại khu A - B để tạo điều kiện cho công chúng có điều kiện tham quan trực tiếp các dấu tích kiến trúc và hiện vật đã phát lộ qua các cuộc khai quật khảo cổ dưới lòng đất; cải tạo mái che khu A - B; cải tạo hệ thống tiêu thoát nước khu vực lòng sông giữa khu A - B, đảm bảo việc bảo tồn di tích và mỹ quan cho tuyến tham quan; chỉnh trang khuôn viên khu di tích nhằm đảm bảo cảnh quan, an ninh và đáp ứng yêu cầu tối thiểu của các đoàn khách tham quan.
Bộ VH-TT&DL cũng góp ý cụ thể trong việc điều chỉnh các hạng mục như: không phủ bạt, mà giữ nguyên lòng sông cũ, chỉ bổ sung phần thoát nước; việc lựa chọn các hiện vật cần được tiến hành kỹ càng, có chú giải rõ ràng; cần chỉnh trang, quét vôi tường bao quanh Khu di tích…
Việc mở cửa phục vụ công chúng tham quan Khu di tích khảo cổ học 18 Hoàng Diệu trong dịp tổ chức Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội là một trong những nhiệm vụ quan trọng, nhằm tuyên truyền, quảng bá giá trị lịch sử, văn hóa về Thăng Long - Hà Nội ngàn năm văn hiến, đồng thời tôn vinh văn hóa truyền thống dân tộc.
Điều này, cũng để thực hiện các khuyến nghị của UNESCO đối với Khu di tích Hoàng thành Thăng Long sau khi đã được công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới: Tăng cường và mở rộng việc nghiên cứu khảo cổ về khu di sản Hoàng thành Thăng Long; xem xét việc mở rộng hơn khu vực đệm cho Khu di sản và đảm bảo các quy định quản lý đối với các dự án xây dựng tư nhân phải được tuân thủ; thực hiện kế hoạch quản lý tổng thể và đảm bảo rằng các chương trình cụ thể có liên quan phải được thực hiện theo kế hoạch tổng thể; bổ sung chương trình giám sát chi tiết cho kế hoạch quản lý tuân thủ các định hướng chung được đề ra trong hồ sơ xin đề cử; đảm bảo xác định rõ trình độ chuyên môn của các cán bộ tham gia công tác bảo tồn Khu di sản....
