Chùa Đồng tái tạo, Yên Tử rõ thế linh sơn

Thứ Tư, 31/01/2007, 14:01

10h ngày 30/1 (tức ngày 12 tháng Chạp năm Bính Tuất), chùa Đồng Yên Tử chính thức được khánh thành trước sự chứng kiến của hàng ngàn tăng ni phật tử và du khách. Kể từ đây, di tích danh thắng Yên Tử sẽ là một hệ thống chùa, tháp hoàn chỉnh, đáp ứng lòng mong mỏi của khách thập phương cả hai phương diện cảnh quan và tâm linh.

Chuyện lan truyền trong dân gian, Yên Tử ở vị thế như long mạch, ảnh hưởng rất lớn đối với vận mệnh đất nước. Chính là nơi vua Trần Nhân Tông đã thân chinh lựa chọn để chăm lo phần hồn của muôn dân. Gần đây nhất, chùa Lân (ở chân Yên Tử) đã được đầu tư với quy mô rất lớn để trở thành Thiền viện Trúc Lâm nổi danh khắp vùng. Đây cũng là lúc chính quyền, Giáo hội Phật giáo nghĩ đến việc tôn tạo một ngôi chùa ở vị trí cao nhất (1.068m): chùa Đồng.

Công trình độc nhất vô nhị

Thể theo nguyện vọng của nhân dân, phật tử, từ nhiều năm qua, bằng nguồn công đức, Giáo hội và một phần ngân sách Nhà nước, dự án khôi phục chùa Đồng bằng đồng theo đúng quy mô ban đầu đã được khởi thảo và triển khai với diện tích 20m2, chiều cao 4m, giá trị đầu tư trên 21 tỷ đồng. Tổng trọng lượng đồng nguyên để đúc ngôi chùa này lên tới 70 tấn nhập khẩu từ nước ngoài, bao gồm 6.000 chi tiết cực kỳ tinh xảo, trong đó có khá nhiều chi tiết có trọng lượng từ 500 - 1.400kg.

Việc đúc một ngôi chùa bằng đồng không khó đối với các nghệ nhân. Nhưng làm thế nào để di chuyển những khối đồng lớn từ chân lên đỉnh quanh năm sương gió, mây mù là cả một kỳ công. Trong đó có rất nhiều chi tiết phải đúc tại chỗ.

Nhưng với tinh thần sáng tạo, áp dụng những tiến bộ khoa học và cả tâm niệm góp một phần công sức vào âm đức cả dân tộc, tập thể kỹ sư, nghệ nhân của các đơn vị thi công (Công ty TNHH Xây dựng - Sản xuất và Thương mại Trường Thịnh chịu trách nhiệm vận chuyển chùa Đồng, Công ty cổ phần Tư vấn và Xây dựng dân dụng công nghiệp xây dựng nền móng chùa Đồng và nhà ghi công đức) đã vượt qua rất nhiều trở ngại để toàn bộ công trình được khớp lắp không một mảy may sai sót, tựa như có sự  độ trì mầu nhiệm.

Không chỉ chú ý đến phần kỹ thuật, những phần việc khác theo nghi thức tâm linh cũng được đặc biệt chú ý từ ngày giờ đến lễ nghi mang màu sắc rất tâm linh như lễ yểm tâm Bông Sen vàng, Thần Kim Quy (ngày 25/1 tức ngày 7 tháng Chạp năm Bính Tuất), lễ hô thần nhập tượng trước lúc khánh thành (tức ngày 11 tháng Chạp). Giờ đây, ngoài những giá trị tâm linh, chùa Đồng còn là thiết chế tôn giáo độc nhất vô nhị so với toàn bộ hệ thống chùa chiền trong cả nước.

Rõ nét linh sơn

Sự kiện chùa Đồng được khánh thành vượt kế hoạch dự kiến vào những ngày cả nước đang nô nức chuẩn bị chào đón Tết Đinh Hợi mang một ý nghĩa rất lớn. Nếu tâm linh cần một nguyên tắc thể hiện đăng đối, thì giờ đây, Yên Tử đã không phạm bởi nguyên tắc nào.

Chân có chùa Lân, tâm có Hoa Yên và thượng có chùa Đồng, cả hệ thống liền mạch sẽ thuận cho tâm thế quốc thái dân an. Mặt khác, chỉ sau Tết Nguyên đán là lễ hội Yên Tử khai cuộc, hàng triệu tăng ni phật tử, du khách trong nước, quốc tế chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội du xuân chốn non thiêng vốn đã nổi tiếng nức vùng, nay càng rõ thế linh sơn.

Về góc độ kinh tế, Yên Tử thành hệ thống hoàn chỉnh sẽ còn là một sản phẩm du lịch rất đáng giá của Quảng Ninh, nhất là trong bối cảnh du lich mang màu sắc tâm linh đang chiếm ưu thế. Điều còn lại là cần phải bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá lịch sử lớn sao cho công trình này thực sự là "chiếc xe" (thặng) chuyên chở từ bi, hỷ xả, bồi đắp vào những khoảng trống trong lòng người mải mê thế cuộc sinh tồn.

Nhận thức rất rõ điều này, với tư cách là cấp hành chính quản lý trực tiếp danh thắng Yên Tử, lãnh đạo UBND thị xã Uông Bí đã và đang tiếp tục kiện toàn bộ máy Ban quản lý sao cho giỏi về nghiệp vụ, gắn bó với công việc và tận tâm, kính trọng chốn thiêng liêng

Lê Minh Triết
.
.
.