Chiếu phim miễn phí kỷ niệm 90 năm thành lập trường Điện ảnh Quốc gia Liên bang Nga

Thứ Ba, 03/03/2009, 19:02
Bắt đầu từ 6/3, Tuần lễ phim kỷ niệm 90 năm thành lập trường Đại học điện ảnh Quốc gia Liên bang Nga VGIK sẽ được tổ chức. Sẽ có trên 20 phim của Nga và 12 phim truyện Việt Nam được trình chiếu, đều do các cựu sinh viên nổi tiếng của Trường VGIK đạo diễn.

Ông Lê Ngọc Minh, Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh, chủ trì cuộc họp báo cho biết: VGIK là ngôi trường điện ảnh lớn của Nga, hiện có trên 200.000 bộ phim kinh điển của Nga và thế giới nhưng mỗi tuần lại được bổ sung một phim mới nên là một kho tư liệu khổng lồ về điện ảnh.

Trường đã đào tạo nhiều nghệ sĩ điện ảnh nổi tiếng của thế giới như A. Tarkovsky - một trong 20 đạo diễn lừng danh thế giới và A.Gordon, N.Mikhaikov, R.Khamdamov, A.Kott v.v...  Đây cũng là nơi đào tạo nhiều thế hệ nghệ sĩ điện ảnh Việt Nam thành danh như Nguyễn Thụ, Bùi Đình Hạc, Nguyễn Mạnh Lân, Nguyễn Khắc Lợi, Bành Châu, Nguyễn Thị Hồng Ngát, Trần Luân Kim, Vương Đức vv...

Nhân dịp ngôi trường 90 tuổi, với sự tri ân quá khứ, Bộ VH, TT&DL sẽ tổ chức chiếu miễn phí nhiều bộ phim do cựu sinh viên Đại học VGIK là người Nga và người Việt Nam và học trò của sinh viên trường VGIK đạo diễn, tại Trung tâm chiếu phim Quốc gia.

Cũng theo ông Lê Ngọc Minh thì trong dịp này, GS. Malyshev Vladimir - Hiệu trưởng Trường VGIK sẽ sang thăm Việt Nam và mang theo nhiều bộ phim của đạo diễn A. Tarkovsky để trình chiếu, như "Ngày hôm nay sẽ không có sự sa thải", "Xe lu và vĩ cầm" v.v...

Ngoài ra, còn có các bộ phim của các cựu sinh viên VGIK nổi tiếng như "Một ngày bình yên cuối chiến tranh" của N. Mikhaikov, "Trái tim tôi ở trên núi" của R. Khamdamov, "Người thợ ảnh" của A.Kott, "Vị hôn phu" của E. Klimov) v.v...

Trong tuần phim đặc biệt này, 12 bộ phim truyện của Việt Nam do các cựu sinh viên VGIK đạo diễn đã từng được công chúng biết tới cũng sẽ được phục vụ khán giả: "Giải hạn" (đạo diễn Vũ Xuân Hưng), "Hà Nội 12 ngày đêm" (Bùi Đình Hạc), "Thị trấn yên tĩnh" (Lê Đức Tiến), "Tết này ai đến xông nhà" (Trần Lực), "Rừng đen" (Vương Đức) v.v...

Bên cạnh đó là nhiều bộ phim của các sinh viên Trường Đại học Điện ảnh Việt Nam là học trò của các cựu sinh viên VGIK cũng được trình chiếu: "Đoản khúc" (Đặng Cao Cường), "Đi về nơi hoang dã" (Phạm Hồng Thanh), "Nghệ thuật tội lỗi" của Phạm Minh Hoàng v.v...

Thanh Hằng
.
.
.