Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam:

Chất lượng các tác phẩm ngày càng nâng cao

Thứ Bảy, 19/12/2009, 12:59
Ngày 18/12, tại Hà Nội, Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam (VHNTCDTTSVN) đã tổng kết hoạt động của Hội trong quá trình đổi mới.

Ông Nông Quốc Bình - Chủ tịch Hội cho biết: Với tinh thần đổi mới, thời gian qua, Hội đã tập trung hướng về cơ sở, phát hiện và bồi dưỡng các tác giả trẻ có triển vọng.

Ngoài các trại sáng tác theo kế hoạch của Bộ VH,TT&DL, Hội còn chủ động tổ chức các trại, lớp bồi dưỡng sáng tác cho tác giả địa phương, giúp hội viên thâm nhập thực tế các vùng dân tộc và miền núi. Hội cũng tập trung cho việc khẳng định các tác giả có bề dày sáng tạo để có tác phẩm vươn tới đỉnh cao, thông qua xét hỗ trợ sáng tạo và Giải thưởng hằng năm của Hội, nhờ đó, chất lượng sáng tác được nâng lên: Tiểu thuyết "Đàn trời" (Cao Duy Sơn) được trao giải A, tập truyện "Ngôi nhà xưa bên suối" cũng của Cao Duy Sơn đoạt giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam và Giải thưởng ASEAN 2009 v.v…

Tới đây, Hội sẽ chú trọng đầu tư chiều sâu với việc mở rộng các hoạt động sáng tác, đi thực tế, mở lớp bồi dưỡng, đồng thời, đẩy mạnh công tác hợp tác trong và ngoài nước để đào tạo và bỗi dưỡng, giao lưu. Cũng trong ngày 18/12, Hội VHNTCDTTSVN đã tổ chức trao thưởng cho các tác giả đoạt giải văn học nghệ thuật năm 2009. Trừ lĩnh vực mỹ thuật có giải A trao cho họa sĩ Chế Kim Chung, còn các mảng khác không có giải A.

Giải B mảng văn học được trao cho các tác giả Lưu Thị Bạch Liễu, Hồ Thủy Giang, Y Phương, Hoàng Thế Sinh; giải B nhiếp ảnh là tác giả Phùng Quốc Thắng và điện ảnh là NSƯT Ma Cường. Tại buổi lễ, Hội đã kết nạp 30 tác giả xuất sắc thuộc 16 tỉnh, thành trong cả nước, trong đó, có nhà thơ Hà Văn Thể của Báo CAND

Thanh Hằng
.
.
.