Thừa Thiên – Huế:

Trưng bày bộ sưu tập “Trang sức cổ Việt Nam” có từ thời tiền sử

Thứ Ba, 28/04/2015, 15:18
Sáng 28/4, tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế, Trung tâm BTDT Cố đô Huế phối hợp với Bảo tàng Lịch sử quốc gia đã tổ chức trưng bày bộ sưu tập cổ vật với chủ đề “Trang sức cổ Việt Nam” nhằm chào mừng sự kiện Festival nghề truyền thống Huế 2015.

Bộ sưu tập “Trang sức cổ Việt Nam” gồm có 100 món trang sức tinh túy được lựa chọn từ các kho cổ vật phong phú của Bảo tàng Lịch sử quốc gia và Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế nhằm giới thiệu đến công chúng nghệ thuật chế tác đồ trang sức của dân tộc Việt Nam  từ thời tiền sử đến triều Nguyễn.

Bộ sưu tập gồm vòng, khuyên tai, trâm cài tóc, thắt lưng của văn hóa Đông Sơn cách nay khoảng 2500 năm.
Bao tay bằng Đồng_văn hóa Đông Sơn.
Bác sơn, trâm cài tóc, vòng tay bằng vàng thời chúa Nguyễn thế kỷ 18.

Trong đó có những cổ vật độc đáo như chiếc vòng tay cổ, vòng tay xâu bằng vỏ nhuyễn thể của cư dân văn hóa Bàu Tró cách đây ngót 5.000 năm; hạt chuỗi bằng đá của cư dân văn hóa Phùng Nguyên cách đây 4.000 năm; vòng đá, khuyên tai thuộc văn hóa Đồng Đậu cách đây 3.500 năm...

Vòng cổ bằng bạc được làm ở thế kỷ 19.
Vòng chạm hình Phật bằng đồng nạm đá quý (thế kỷ 19).
Đông đảo du khách tham quan triển lãm.

Đặc biệt, nổi bật là bộ sưu tập đồ trang sức của hoàng gia thời Nguyễn có niên đại từ đầu thế kỷ 18 đến giữa thế kỷ 20 như trâm cài tóc bằng vàng; thẻ bài, kim bội, kim khánh, ngọc bội được chế tác tinh xảo.

Thời gian trưng bày bộ cổ vật sẽ được kéo dài đến ngày 28/6/2015.

Anh Khoa
.
.
.