Ra mắt cuốn sách “Xứ Quảng – theo dòng lịch sử”

Thứ Hai, 12/01/2015, 14:56
Hội Khoa học Lịch sử TP Đà Nẵng vừa ra mắt cuốn sách “Xứ Quảng – Theo dòng lịch sử” của tác giả Thạc sĩ (Th.S) Sử học Lưu Anh Rô, công tác tại Ban Tuyên Giáo Thành ủy Đà Nẵng.

Cuốn sách tập hợp những bài nghiên cứu, tham luận khoa học tại các hội thảo quốc gia, quốc tế mà tác giả từng tham gia, được tác giả sửa chữa, bổ sung, sắp xếp lần lượt theo các nhóm vấn đề như: địa dư, nhân vật, phong trào, sự kiện... Đặc biệt, công bố những sử liệu mới về quần đảo Hoàng Sa; cuộc chiến tranh bảo vệ Đà Nẵng năm 1858 – 1860; về hồ sơ thực dân Pháp theo dõi những người Quảng yêu nước, như: Thái Phiên, Huỳnh Thúc Kháng, Phan Thanh, Lê Văn Hiến...; sự kiện Tết Mậu Thân - 1968 tại Huế và Đà Nẵng; sự kiện “Chính biến miền Trung năm 1966”; sự kiện tiến công và nổi dậy giải phóng Đà Nẵng vào tháng 3/1975…

Bìa cuốn sách “Xứ Quảng – Theo dòng lịch sử”.

ThS Bùi Văn Tiếng - Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử TP Đà Nẵng, nhận xét: Lưu Anh Rô là người làm sử chuyên nghiệp. Với nguồn thông tin phong phú, được chọn lọc tinh tế, cuốn sách “Xứ Quảng – Theo dòng lịch sử” của anh vừa có sức hấp dẫn từ bản thân sử liệu, lại vừa có sự lôi cuốn từ văn phong, bút lực của tác giả, đã cho người đọc hình dung rõ nét hơn về quá trình giữ nước, chống ngoại xâm của người Việt ở xứ Đàng Trong...

Trung Thành
.
.
.