Nhiều hoạt động kỉ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thứ Sáu, 15/05/2015, 22:46
Nhân dịp kỉ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19//5/1890 – 19/5/2015), tại Hà Nội, Nhà xuất bản Kim Đồng đã ra mắt hàng loạt tác phẩm viết về Bác: “Cuộc chia li trên bến Nhà Rồng” của nhà văn Sơn Tùng, “Bác của chúng ta” của nhà văn Bích Thuận; tái bản tiểu thuyết “Cha và con”, “Kể chuyện Bác Hồ”, “Tấm chân dung Bác Hồ”, “Bác Hồ kính yêu” và “Bác Hồ viết di chúc và Di chúc của Bác Hồ” vv…

Cũng trong buổi ra mắt sách ngày 15/5 Nhà xuất bản Kim Đồng đã tổ chức chương trình giao lưu giữa các tác giả viết vẽ về Bác Hồ với chủ đề “Hình ảnh Bác Hồ qua trang sách Kim Đồng” với các em học sinh. Chương trình có sự tham gia của nhà thơ Trần Đăng Khoa, họa sĩ Lê Lam và họa sĩ Văn Thơ. 

Triển lãm “Bác Hồ với phụ nữ và thiếu nhi”.

Các độc giả nhỏ tuổi đã được trò chuyện với “thần đồng” Trần Đăng Khoa, để biết được con đường đến với thơ của ông từ khi nào; gặp gỡ với họa sĩ Lê Lam để nghe ông kể về những ký ức trong lần được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh, về tình yêu với vị lãnh tụ và quá trình sáng tác của ông về đề tài này. Các em nhỏ cũng được nghe những câu chuyện của họa sĩ Văn Thơ, được biết tình yêu sâu đậm mà ông dành cho Hồ Chí Minh qua bao kỷ niệm sáng tác.

Nhiều cuốn sách viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh ra mắt nhân ngày 19/5.

Cũng trong dịp này, triển lãm “Bác Hồ với phụ nữ và thiếu nhi” đã khai mạc, do Nhà xuất bản Kim Đồng phối hợp với Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam tổ chức. Triển lãm gồm 79 bức ảnh và tranh minh họa, thể hiện nghĩa tình sâu nặng mà Bác đã dành cho nhiều thế hệ phụ nữ và thiếu nhi Việt Nam. Triển lãm cũng trưng bày gần 100 tựa sách viết về Bác Hồ của Nhà xuất bản Kim Đồng trong hơn nửa thế kỉ qua. Đặc biệt, triển lãm cũng dành một không gian trang trọng trưng bày tranh của họa sĩ Lê Lam vẽ minh họa tác phẩm “Từ làng Sen” (lời của nhà văn Sơn Tùng) và họa sĩ Văn Thơ vẽ minh họa tác phẩm “Theo chân Bác” (thơ Tố Hữu). Tới đây, triển lãm “Bác Hồ với phụ nữ và thiếu nhi” sẽ tiếp tục được trưng bày tại các trường học trên địa bàn TP Hà Nội.

Họa sĩ Lê Lam bên những bức tranh của ông vẽ minh họa chuyện về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tại sự kiện đặc biệt này, Nhà xuất bản Kim Đồng đã phát động cuộc thi vẽ “Bác Hồ của chúng em” dành cho các em thiếu nhi từ 6- 15 tuổi, nhằm giúp các em tìm hiểu thêm về cuộc đời, sự nghiệp của Bác Hồ, kể về việc thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng, tạo cơ hội để các em thiếu nhi thể hiện tình cảm của mình với vị lãnh tụ kính yêu, thể hiện và trau dồi khả năng hội họa của mình.

Thanh Hằng
.
.
.