Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam:

Cần phát huy bản sắc dân tộc mà cha ông ta đã dày công tạo dựng

Thứ Sáu, 16/01/2015, 18:00
Ngày 16/1, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác VH-TT&DL năm 2014 và triển khai công tác năm 2015.

Trong năm 2014, nước ta đã có thêm 3 di sản văn hóa được UNESCO vinh danh là Quần thể di tích Tràng An (Ninh Bình), Châu bản triều Nguyễn và Dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 230 nghìn tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2013. Trong đó, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt gần 8 triệu lượt và khách du lịch nội địa đạt trên 38 triệu lượt…

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ghi nhận và biểu dương những kết quả mà ngành văn hóa, thể thao và du lịch đạt được trong năm 2014.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng đề nghị ngành cần tập trung gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa, bản sắc dân tộc mà cha ông ta đã dày công tạo dựng trong hàng nghìn năm qua; tập trung nguồn lực tiếp tục vun đắp,  phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch… “Từ trước đến nay chúng ta phát huy văn hóa của cha ông mình để làm nhiều thứ thì bây giờ mình phải bồi đắp. Chúng ta làm sao phát động, tổ chức được trong mấy năm tới sẽ sáng tác ra được nhiều tác phẩm có giá trị cao trên các lĩnh vực…” – Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Quang cảnh hội nghị.

Cũng tại Hội nghị, nhiều ý kiến đóng góp thẳng thắn cũng được các đại biểu nêu ra, tập trung vào các công tác như: quản lý lễ hội, các biện phát nâng cao hiệu quả thanh tra, hướng dẫn tổ chức lễ hội, xử lý hiện vật lạ tại di tích; quy hoạch quảng cáo và việc chấn chỉnh sai phạm trong quảng cáo tấm lớn, biển hiệu; biện pháp tăng cường quản lý nhà nước, chấn chỉnh sai phạm trong tổ chức, tham dự các cuộc thi người đẹp trong nước và quốc tế;…

Quang Cảnh
.
.
.