Các nghệ nhân tiêu biểu hội tụ trong ngày hội văn hóa tơ lụa

Thứ Hai, 29/12/2014, 08:51
32 nghệ nhân đến từ 7 làng nghề tơ lụa tiêu biểu trên cả kể về hành trình vất vả của những người sản xuất lụa, giữ gìn những tinh hoa văn hóa của nghề truyền thống, tại “Ngày hội văn hóa tơ lụa Việt Nam” diễn ra tại Làng lụa Hội An từ ngày 28/12.

Dự án “Làng Lụa Hội An” trong 3 năm qua đã từng bước xây dựng, khôi phục các công đoạn sản xuất sản phẩm cổ truyền như: trồng dâu, nuôi tằm, ươm tơ, dệt lụa. Dự án đã xây dựng một mô hình làng nghề trên cơ sở phục dựng gần như nguyên trạng làng nghề  tơ lụa cổ-mô hình thể hiện sự giao lưu, tiếp biến văn hóa giữa văn hóa Việt với văn hóa Champa và với hoạt động trình nghề sống động của mình.

Đồng thời, Làng Lụa Hội An đang là một mô hình du lịch văn hóa đặc sắc-một “làng nghề trong phố” được sự quan tâm của các nhà nghiên cứu văn hóa làng nghề trong và ngoài nước, đặc biệt được sự đánh giá rất đáng khích lệ của bà Tổng thư ký UNESCO, cơ quan phát triển quốc tế Nhật Bản JICA và sự khen ngợi của hàng chục ngàn du khách.

“Ngày hội văn hóa tơ lụa Việt Nam” do Công ty CP Tơ Lụa Quảng Nam phối hợp với Hiệp hội nghề Tơ Lụa Nhật Bản tổ chức diễn ra tại Làng lụa Hội An cũng nhân kỷ niệm 15 năm đô thị cổ Hội An được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới.

Đồng thời với mục đích giao lưu giới thiệu một số sản phẩm giữa các làng nghề Tơ Lụa tiêu biểu của Việt Nam và Đông Nam Á. Đây cũng là một cơ hội để du khách  gặp gỡ 32 nghệ nhân Làng Lụa Vạn Phúc, Làng Lụa Phùng Xá, Làng Lụa Mã Châu, Làng Lụa Tân Châu, Làng Chăm Mỹ Nghiệp nhằm tôn vinh những người đã gắn bó với nghề sản xuất tơ lụa truyền thống Việt.

Một số hình ảnh về “Ngày hội văn hóa tơ lụa Việt Nam” diễn ra tại Làng Lụa Hội An:

Hoài Thu
.
.
.