Cánh diều vàng 2011: Ban giám khảo chấm giải theo 4 tiêu chí

Thứ Hai, 19/03/2012, 00:11
NSND Bùi Đình Hạc, Trưởng Ban giám khảo phim truyện điện ảnh cho biết: Mỗi liên hoan phim có một tiêu chí lựa chọn khác nhau. Ở giải Cánh diều 2011, BGK xem xét các bộ phim dựa trên 4 tiêu chí là: tính sáng tạo; nghệ thuật mang đậm bản sắc dân tộc; giàu giá trị nhân văn và đạt hiệu quả xã hội.

Cánh diều vàng 2011 kết thúc vào tối 17/3 một cách an toàn. Dường như không có gì gây bất ngờ. Vì thế, sau khi được vinh danh lại LHP Việt Nam, “Mùi cỏ cháy” (đạo diễn: NSƯT Nguyễn Hữu Mười, biên kịch: Hoàng Nhuận Cầm) tiếp tục đăng quang tại Cánh diều 2011 cũng không làm mọi người ngạc nhiên. “Hotboy nổi loạn” (đạo diễn Vũ Ngọc Đãng) từng cùng nhận Bông sen bạc với “Mùi cỏ cháy” tại LHP 2011 thì ở đây, chỉ được nhận bằng khen, nhưng bù lại, đã được trao giải “Báo chí – phê bình điện ảnh”.

Có thể nói rằng, kết quả phim truyện điện ảnh của giải Cánh diều năm nay khá thuyết phục. Đây là năm tiếp theo, một phim về đề tài chiến tranh lại được vinh danh ở ngôi vị cao nhất, chứng tỏ rằng, đề tài mang tính dân tộc, gợi nhắc niềm tự hào của quá khứ, vẫn là nguồn cảm hứng cho sự sáng tạo vô tận. Đồng giải bạc cho “Long ruồi” và “Sài Gòn Yo” cũng không gây bất ngờ. Giải Diễn viên nữ chính xuất sắc nhất được trao cho Quỳnh Hoa (vai Kim phim “Sài Gòn Yo”), giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất dành cho Thái Hòa (phim “Long ruồi”) cũng như Diễn viên phụ xuất sắc nhất dành cho Hiếu Hiền (phim “Hotboy nổi loạn”) đều rất xứng đáng.

Điểm mới của Cánh diều 2011 là cuộc họp báo ngay sau lễ trao giải, đã khiến những thắc mắc của các nhà báo có chỗ được giải đáp, trao đổi thẳng thắn, tránh được ì xèo không cần thiết. NSƯT Đặng Xuân Hải, Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam chủ trì buổi họp, với sự tham gia của NSND Bùi Đình Hạc, Trưởng Ban giám khảo (BGK) phim truyện điện ảnh; NSƯT Nguyễn Hữu Phần, NSƯT Nguyễn Thị Hồng Ngát, Trưởng ban Tuyên truyền báo chí Đinh Trọng Tuấn, đạo diễn Trịnh Lê Văn:

PV: Có ý kiến cho rằng,“Long ruồi” không phải là phim có sự sáng tạo đột phá, nhưng lại được trao giải Bạc, liệu có xứng đáng?

NSND Bùi Đình Hạc: Mỗi liên hoan phim có một tiêu chí lựa chọn khác nhau. Ở giải Cánh diều 2011, BGK xem xét các bộ phim dựa trên 4 tiêu chí là: tính sáng tạo; nghệ thuật mang đậm bản sắc dân tộc; giàu giá trị nhân văn và đạt hiệu quả xã hội. Long ruồi là nhân vật có gốc nông thôn, về sau trở thành đại ca giang hồ, nhưng cuối cùng đã hướng thiện để trở lại là người nông dân chất phác. Đó chính là bản sắc dân tộc của bộ phim. Với cái kết tốt này, “Long ruồi” đã được BGK rất hài lòng. Vì thế, khi cộng điểm của các thành viên lại thì bộ phim đã được điểm cao hơn các phim khác, để giành Cánh diều bạc.

Đoàn làm phim “Mùi cỏ cháy” lên nhận giải Cánh diều vàng.

PV: Ở giải cho Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất, có người cho rằng, Phương Thanh trong vai cô gái điếm ở phim “Hotboy nổi loạn” lại diễn xuất khá tốt nhưng lại không được giải, trong khi Tina Tình còn diễn cứng?

NSND Bùi Đình Hạc: Việc cảm thụ về nghệ thuật của mỗi người là khác nhau. Còn ở đây, BGK đã phân tích, đánh giá khá kỹ càng trước khi chấm điểm.

PV: “Đó… hay đây” là bộ phim khó xem nhưng tính sáng tạo rất mạnh và nội dung lại là vấn đề toàn cầu. Thế nhưng phim lại không được giải gì là sao?

NSƯT Nguyễn Hữu Phần: BTC chỉ nhận được đĩa chứ không phải phim nhựa. Hơn nữa, phim rất khó xem và được đánh giá không cao khi mang yếu tố tác giả, không có giá trị xã hội, vì nếu chiếu cũng không có khách. Do đó, không có tính hiệu quả xã hội.

PV: Trong quá trình làm việc, liệu có vấn đề gì khiến BGK phải tranh cãi đến mức không thống nhất được không?

NSND Bùi Đình Hạc: BGK làm việc theo tiêu chí đã đề ra, với góc độ nghệ thuật, không có sự phân biệt giữa phim tư nhân và Nhà nước. Các thành viên luôn có sự bàn bạc kỹ lưỡng và thống nhất cao trước khi cho điểm.

PV: Một số ý kiến cho rằng, BGK phim truyện nhựa đều là những người lớn tuổi, nên dự đoán “Mùi cỏ cháy” sẽ đoạt giải và thực tế đã không sai. BGK nghĩ sao về điều này? Cá nhân NSND Bùi Đình Hạc liệu có thích được “Hotboy nổi loạn” khi phim này cũng có tuyến nhân vật rất nhân văn và đã được các nhà báo bầu chọn là phim hay nhất?

NSND Bùi Đình Hạc: Việc của BGK là phải tìm ra những cái mới, mang tính sáng tạo, nhưng phải chân thực, nhân văn, có nghệ thuật, đạt yêu cầu chân-thiện-mỹ. Vì thế, BGK đã bàn bạc, trao đổi trước khi cho điểm. BGK cũng rất thích phim “Hotboy nổi loạn”, đặc biệt là chi tiết con vịt chạy lại với thằng Cười. Cũng vì thế mà đã trao giải Diễn viên phụ xuất sắc nhất cho Hiếu Hiền.

PV: Nhiều người chờ đợi yếu tố trẻ ở BGK để mong có sự đột phá trong sự đánh giá, như khi xem phim về đồng tính không thấy gợn. BTC nghĩ sao về ý kiến này?

NSƯT Đặng Xuân Hải: Khi thành lập BGK gồm 13 thành viên, chúng tôi không biết ai có thái độ thế nào với các phim, mà tiêu chí cơ bản để chúng tôi lựa chọn BGK phải là những người có chuyên môn, đủ khả năng thẩm định các phim, vì 12 phim dự giải đa dạng về thể loại, phong phú về đề tài. Do đó, chúng tôi chọn BGK là những người đã từng tham gia chấm giải, làm công tác giảng dạy, có kinh nghiệm và công tâm, không phân biệt là Nhà nước hay tư nhân, đạo diễn Việt kiều hay trong nước tham gia. Còn với từng phim cụ thể, các thành viên BGK phải tự quyết định trên cơ sở thống nhất với tiêu chí của giải. Tác phẩm càng tìm tòi, nội dung càng thể hiện sâu sắc thì càng mang ý nghĩa xã hội bấy nhiêu.

Tôi cho rằng, tuổi của BGK già hay trẻ không quan trọng. Vì trong nghệ thuật, chưa chắc người trẻ đã làm phim trẻ trung bằng người lớn tuổi, mà NSND Đặng Nhật Minh là một ví dụ. Quan trọng phải là người có chuyên môn. Hơn nữa, BGK cũng ở độ tuổi từ 40 đến 70 tuổi là hợp lý.

PV: Cảm ơn các ông đã trao đổi thẳng thắn!

Thanh Hằng
.
.
.