Bóng đá Việt Nam 2004: Nhìn từ A đến Z

Thứ Sáu, 31/12/2004, 09:29

Bóng đá Việt Nam bước qua năm 2004 với dư vị đắng chát của Tiger Cup 2004. Sang năm Ất Dậu, vịn vào bầu nhiệt huyết của người hâm mộ, bóng đá nước nhà cần đứng dậy, cất cao tiếng gáy. Và vì thế hôm nay cần nhìn lại để hướng tới…

Agribank Cup được khai sinh, tạo thêm một sân chơi mới cho đội tuyển Quốc gia. Tại Agribank Cup 2004, đội tuyển đã thi đấu khá thành công trước những đối thủ mạnh như Santa Cruz (Brazil) hay Porto B, giành HCB.

Cảng Sài Gòn quay trở lại sân chơi chuyên nghiệp dưới cái tên mới Thép Miền Nam-Cảng Sài Gòn. Sau khi rớt hạng ở mùa giải 2003, đội bóng này đã giành quyền thăng hạng khi đoạt ngôi vô địch giải hạng Nhất 2004 với 50 điểm sau 22 trận đấu.

Chưa rạng rỡ là gam màu chủ đạo trong bức tranh thành tích của bóng đá Việt Nam trong năm 2004 ở cấp độ đội tuyển Quốc gia. Bóng đá nam thất bại tại Tiger Cup 2004, bóng đá nữ mất ngôi đầu vào tay Myanmar ở giải Vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á lần thứ nhất. Các đội tuyển U quốc gia cũng không thu hoạch được những thành tích đáng kể nào trong các giải quốc tế.

Danh hiệu "Cầu thủ vàng Việt Nam qua 50 năm AFC" đã được trao cho cựu danh thủ Lê Thế Thọ. Bên cạnh đó, trong năm 2004, LĐBĐVN cũng đã đề cử cố danh thủ Trương Tấn Bửu nhận "Huân chương kỷ niệm thế kỷ của FIFA".

"Đứt gánh giữa đường". Đội tuyển Việt Nam đã phải bước sang bên lề cuộc chơi Tiger Cup 2004 khi không giành được một trong hai chiếc vé vào bán kết ở vòng đấu loại bảng A. Đây là lần đầu tiên trong 5 kỳ Tiger Cup, bóng đá Việt Nam không có mặt trong top 4 đội dẫn đầu giải.

Edson Tavares, vị HLV gây thất vọng nhất trong năm 2004 đã buộc phải từ chức sau trận thua mất mặt của đội tuyển QG trước Indonesia ở vòng đấu bảng Tiger Cup 2004.

Futsal-bóng đá trong nhà "tái xuất giang hồ" với giải Futsal thành phố Hồ Chí Minh mở rộng lần thứ nhất-2004. Vào những năm 1996 và 97, giải Vô địch Futsal toàn quốc tranh đĩa vàng VTV cũng đã được tổ chức. Tuy nhiên, sau đó giải bị "khai tử" khỏi hệ thống thi đấu của LĐBĐVN và phong trào cũng đi xuống.

Hoàng Anh Gia Lai bảo vệ thành công ngôi vô địch tại V.League 2004 với 46 điểm sau 22 trận đấu. Tuy nhiên, đội bóng phố núi đăng quang lần thứ 2 trong tư thế cúi đầu khi để thua Hải Phòng một cách tai tiếng ở lượt trận cuối cùng của V.League.

Ì ạch. Đó là thực trạng hoạt động của bộ máy LĐBĐVN. Chính Chủ tịch Liên đoàn cũng đã thừa nhận: "Mặt bằng của bộ máy Liên đoàn thấp hơn xã hội". Điều đó đặt ra nhu cầu phải cải tổ, đặc biệt là sau thất bại của bóng đá Việt Nam tại Tiger Cup 2004.

Kỷ luật. Lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá nước nhà, 3 quan chức cao cấp của LĐBĐVN phải chịu hình thức kỷ luật phê bình và khiển trách vì những sai sót trong công tác chỉ đạo, điều hành quá trình chuẩn bị và thi đấu của đội tuyển tại Tiger Cup 2004.

Ludovic, cầu thủ người Pháp gốc Việt đầu tiên "thử việc" tại đội tuyển QG Việt Nam. Việc "quy cố hương" của anh cũng được kỳ vọng là bước đột phá khẩu để cho các cầu thủ gốc Việt ở nước ngoài quay về phục vụ bóng đá quê hương.

Mất mùa. Năm 2004 là một năm thất bát của bóng đá Việt Nam trong cuộc bầu chọn VĐV tiêu biểu toàn quốc do Báo Thể thao Việt Nam tổ chức. Theo công bố của BTC, không có một cầu thủ nào lọt vào top 10 VĐV xuất sắc nhất của năm.

Nỗi buồn "cựu binh". Tiger Cup 2004 là đoạn kết buồn cho thế hệ cựu binh của bóng đá Việt Nam như Huỳnh Đức, Minh Quang, Đức Thắng. Sau Tiger Cup, nhiều người trong số họ đã nói lời giã từ đội tuyển để tập trung phần sức lực còn lại cống hiến cho CLB.

Phan Văn Tài Em được bầu chọn là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất V.League 2004 và nhiều khả năng trở thành Quả bóng Vàng Việt Nam 2004. Đáng tiếc là tại Tiger Cup 2004 vừa qua, tiền vệ này lại thi đấu không đúng với khả năng của mình vì sa sút phong độ.

Rớt hạng. Ám ảnh này đã trở thành hiện thực đối với Thể Công và Ngân Hàng Đông Á-Thép Pomina ở V.League 2004. Còn ở giải hạng Nhất, hai đội bóng Quân đội là QK7 và QK5 cũng dắt tay nhau xuống chơi ở giải hạng nhì năm sau.

Sông Lam nổi sóng. Trận đấu tệ hại với Thể Công ở bán kết Cup QG đã làm "bục" ra những "ung nhọt" bấy lâu hoành hoành trên "cơ thể" đội bóng xứ Nghệ, cũng như là rạn nứt, mâu thuẫn trong nội bộ lãnh đạo đội bóng. 6 cầu thủ bị kỷ luật từ treo giò dài hạn tới khiển trách. Giám đốc điều hành Nguyễn Hồng Thanh phải ra đi, còn HLV Nguyễn Thành Vinh cũng chuyển về dẫn dắt NHĐA. Cuộc "phẫu thuật" thành Vinh chỉ được dư luận đánh giá là 'tiểu phẫu". 

Trần Văn Khánh, trợ lý HLV thủ môn của đội tuyển đã trở thành HLV trưởng "bất đắc dĩ",  thay ông Tavares dẫn dắt đội tuyển quốc gia trong trận đấu cuối cùng ở vòng đấu bảng Tiger Cup. Trước đó, ông Khánh chưa từng là HLV trưởng của bất kỳ một CLB nào.

V.League 2004 chưa thể là mùa giải cuối cùng thử nghiệm bóng đá chuyên nghiệp khi vẫn còn tồn tại hàng loạt những vấn đề về công tác điều hành, tổ chức của BTC lẫn thái độ thi đấu và tính chuyên nghiệp của các đội bóng.

V.League 2004, các trọng tài đã rút ra tổng cộng 244 thẻ vàng (trung bình 3,69 thẻ/trận) và 14 thẻ đỏ (0,21 thẻ/trận). Những con số này cho thấy nạn bạo lực sân cỏ đã có chiều hướng giảm, nhưng không rõ ràng.

Văn Quyến, cầu thủ làm tốn nhiều giấy mực nhất của báo giới trong năm 2004 đã bị loại khỏi đội tuyển QG tham dự Tiger Cup 2004.

World Cup vẫn là giấc mơ quá tầm tay với của bóng đá Việt Nam. Tại vòng đấu loại bảng 7 World Cup 2006 khu vực châu Á vừa qua, đội tuyển Việt Nam chỉ đứng ở vị trí thứ 3 với 4 điểm qua 6 trận đấu.

lại HLV nước ngoài là một trong số những sai sót lớn nhất của LĐBĐVN trong công tác điều hành, chỉ đạo quá trình tập trung và thi đấu của đội tuyển quốc gia tại Tiger Cup 2004.

Zico Thái Lan Kiatisak đoạt danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất" ở V.League 2004. Vừa qua, "ngoại binh" Thái Lan này còn được thăng chức lên làm HLV phó kiêm cầu thủ của đội HAGL

Bảo Hân
.
.
.