Biểu diễn ca trù tưởng niệm 10 năm ngày mất của nghệ nhân Quách Thị Hồ

Chủ Nhật, 16/01/2011, 08:58
Chương trình ca trù đặc biệt tưởng niệm 10 năm ngày mất của nghệ nhân Quách Thị Hồ được tổ chức tại Bảo tàng Dân tộc học (đường Nguyễn Văn Huyên - Cầu Giấy - Hà Nội) vào 10h sáng chủ nhật, 16/1.

Chương trình có nhiều tiết mục biểu diễn ca trù do các ca nương Hải Phòng, Hà Nội, những học trò tên tuổi của nghệ nhân Quách Thị Hồ trình bày. NSND Quách Thị Hồ vốn người làng Ngọc Bộ, xã Long Hưng, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Bà sinh năm 1909 trong một gia đình có nghiệp đàn hát lâu đời. Mẹ bà cũng là một đào hát có tiếng.

Ngay từ nhỏ, bà Hồ đã được mẹ truyền cho nghề hát và sống trong âm điệu thanh tao của tiếng đàn phách cổ truyền. Năm 1930, nghệ nhân Quách Thị Hồ ra Hà Nội, mở nhà hát Vạn Thái trên phố Bạch Mai, cùng với nghệ nhân Nguyễn Thị Phúc, bắt đầu con đường trở thành những đào nương nổi tiếng bậc nhất của Hà Nội.

Từ năm 1954, bà tham gia cộng tác với chuyên mục Tiếng thơ của Đài Tiếng nói Việt Nam. Cho đến năm 1976, Giáo sư Trần Văn Khê từ Pháp trở về ghi âm tiếng hát ca trù của bà Hồ đem đi giới thiệu tại nhiều nước trên thế giới. Từ những băng ghi âm này và nỗ lực quảng bá không mệt mỏi của GS Trần Văn Khê, thế giới đã biết đến một loại hình âm nhạc bác học đặc biệt của Việt Nam.

Năm 1978, Hội đồng âm nhạc quốc tế của UNESCO và Viện Nghiên cứu quốc tế về âm nhạc đã trao tặng bà Quách Thị Hồ bằng danh dự cho công lao "gìn giữ một di sản nghệ thuật truyền thống quí báu của Việt Nam, một vốn quí của nhân loại".

Từ đó, bà Quách Thị Hồ cũng như những đồng nghiệp cao niên như Nguyễn Thị Phúc, Nguyễn Thị Hào, Chu Văn Du, Nguyễn Thế Tuất, Đinh Khắc Ban, Phó Thị Kim Đức, Phó Đình Kỳ, Phạm Thị Mùi… được nhìn nhận như những nghệ nhân ca trù xuất sắc.

Năm 1988, bà Hồ được phong tặng danh hiệu Nghệ sỹ nhân dân. Những năm cuối đời, bà đã tuyển lựa học trò, và truyền nghề cho nhiều ca nương trẻ, đam mê nghiệp tổ, lại sẵn tố chất ca trù. NSND Quách Thị Hồ mất năm 2001

N.H.S.
.
.
.