Bia đá Tiến sỹ tại Văn Miếu, Quốc Tử Giám - “Di sản tư liệu Thế giới”

Thứ Tư, 07/04/2010, 17:58
Sáng 7/4, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ đón nhận Bằng công nhận 82 bia đá Tiến sỹ tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám là “Di sản tư liệu Thế giới”.

Bia đá đặt tại khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám vinh danh tên tuổi những người đỗ trong các kỳ thi tuyển Tiến sỹ triều Lê và Mạc. Trong đó, mỗi tấm bia khắc một bài văn bằng chữ Hán, nội dung ghi lại lịch sử của các khoa thi tổ chức từ năm 1442 đến 1779.

82 tấm bia tương ứng với 82 khoa thi được dựng. Tấm bia Tiến sỹ đầu tiên được dựng năm 1484 - đời vua Lê Thánh Tông, ghi lại lịch sử khoa thi năm 1442. Tấm bia cuối cùng được dựng vào năm 1780 cho khoa thi tổ chức vào năm 1779.

Tính độc đáo nguyên bản và duy nhất của các tấm bia ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám đó là, mỗi tấm bia là một tác phẩm nghệ thuật thông qua những hình ảnh điêu khắc trang trí trên từng bia. Phương pháp dựng và vật liệu dựng bia là đá thanh thạch được tuyển chọn rất kỹ. Công việc tạo dáng bia, khắc bia đòi hỏi nhiều thời gian, công sức và kỹ năng chế tác.

Được biết, sau Mộc bản triều Nguyễn, Bia Tiến sỹ Văn Miếu là Di sản tư liệu thứ 2 của Việt Nam được đưa vào danh mục Di sản tư liệu thuộc chương trình Ký ức thế giới của UNESCO

Hải Châu
.
.
.