Bến Tre: Xây dựng tượng đài 3 danh nhân tiêu biểu

Thứ Bảy, 17/01/2009, 09:49
UBND tỉnh Bến Tre cho biết, từ nay đến năm 2015, tỉnh sẽ xây dựng tượng đài 3 danh nhân tiêu biểu là Phan Thanh Giản, Trương Vĩnh Ký và Nguyễn Đình Chiểu.

UBND tỉnh Bến Tre vừa ban hành Đề án số 5250/ĐA-UBND Quy hoạch xây dựng tượng đài danh nhân tỉnh Bến Tre đến năm 2015. Đây là đề án nhằm tiếp tục tôn vinh, ghi nhớ công ơn các bậc tiền hiền, các danh nhân đối với quê hương, giáo dục truyền thống lịch sử quê hương, đất nước; đồng thời thực hiện mục tiêu xây dựng thị xã Bến Tre trở thành thành phố trực thuộc tỉnh văn minh, sạch đẹp và giàu tính nhân văn.

Bến Tre tuy là đất cù lao (3 dãy cù lao hợp thành Bến Tre gồm: Minh, Bảo và cù lao An Hóa) biệt lập nhưng ấy là đất địa linh nhân kiệt, của những con người nổi tiếng hiếu học, chăm chỉ, chịu khó trong lao động sản xuất, hòa nhã, trọng đạo nghĩa trong ứng xử văn hóa.

Theo Ban tuyên giáo tỉnh Bến Tre, tỉnh có hơn 60 danh nhân và nhân vật lịch sử xứng đáng được dựng tượng, trong đó có những danh nhân, nhân vật lịch sử thoạt nhắc đến tên thôi là người Việt Nam, ai cũng có thể biết đến như Phan Thanh Giản (1796-1867), Nguyễn Đình Chiểu (1822-1888), Trương Vĩnh Ký (1837-1898), Nguyễn Ngọc Thăng (1798-1866), Phan Văn Trị (1830-1910), Trung tướng Đồng Văn Cống (1918- 6/8/2005), Nữ tướng Anh hùng Nguyễn Thị Định (1920-1992)...

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, dù kinh tế, đời sống còn nhiều khó khăn nhưng chính quyền và người dân xứ dừa đã xây dựng được một số tượng đài tiêu biểu, ý nghĩa, góp phần quan trọng trong công tác giáo dục truyền thống về các thế hệ cha anh đi trước như: Tượng đài Đồng Khởi (đặt tại Công viên Ngã ba Tháp), tượng đài chiến thắng trên sông (cạnh phà Hàm Luông), tượng đài Trần Văn Ơn (bờ hồ Trúc Giang, thị xã Bến Tre),...

Trở lại với Đề án 5250/ĐA-UBND, UBND tỉnh Bến Tre cho biết, do tình hình thực tế của địa phương, từ nay đến năm 2015, tỉnh sẽ xây dựng tượng đài 3 danh nhân tiêu biểu là Phan Thanh Giản, Trương Vĩnh Ký và Nguyễn Đình Chiểu.

Phan Thanh Giản nổi tiếng là khai khoa tiến sĩ Nam kỳ. Hiện đền thờ và mộ cụ tại xã Bảo Thạnh, huyện Ba Tri. Tại Công văn số 19/VSH ngày 20-1-2008, Viện Sử học Việt Nam đã đánh giá: "Phan Thanh Giản là người giữ nhiều chức vụ quan trọng về nội trị và ngoại giao, nổi tiếng thanh liêm, đạo đức, có nhiều đóng góp lớn trong lịch sử dân tộc trên các lĩnh vực văn học, sử học…"; rồi kết luận: "Với nhận thức mới trên quan điểm lịch sử cụ thể, nhân vật Phan Thanh Giản xứng đáng được tôn vinh bằng nhiều hình thức khác nhau". Trong Công văn số 73/DSVH-DT ngày 24-1-2008 của Cục Di sản văn hóa, Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) gửi UBND tỉnh Bến Tre có nêu: "Việc dựng lại tượng Phan Thanh Giản cũng là một hình thức tôn vinh nhân vật này để ghi nhận những cống hiến của ông đối với lịch sử đất nước".

Đối với Trương Vĩnh Ký - người con của đất hoa kiểng Vĩnh Thành, Chợ Lách, thế giới biết đến ông là người có kiến thức uyên bác trên các lĩnh vực nghiên cứu về địa lý và lịch sử, các bộ môn khác của ngành khoa học xã hội, biên soạn từ điển, dịch sách chữ Hán, sưu tầm, phiên âm truyện Nôm và các tác phẩm cổ Việt Nam. Ông đọc và nói giỏi 15 ngôn ngữ phương Tây và 11 ngôn ngữ phương Đông, được giới học thuật xếp vào danh sách 18 nhà bác học đương thời của thế giới.

Trương Vĩnh ký đã để lại 118 tác phẩm lớn nhỏ, kể cả tiếng Việt, tiếng Pháp và tiếng Hán, không kể những di cảo dang dở. Điều đó chứng tỏ ông có một sức làm việc không biết mệt mỏi và một tri thức uyên bác, bách khoa. Tư duy học thuật của ông để lại cho đời sau có nhiều đáng quý, xứng đáng là tấm gương sáng cho thế hệ người Bến Tre noi theo. Nhà bia lưu niệm của ông hiện đặt tại quê hương sinh ra ông.

Còn cụ Nguyễn Đình Chiểu - nhà thơ yêu nước nổi tiếng với tác phẩm Lục Vân Tiên qua những câu thơ bất hủ và được người dân xứ dừa nằm lòng như "Thà  đui mà giữ đạo nhà/ Còn hơn có mắt ông cha không thờ"; hay "Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm/ Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà". Hình tượng 2 câu thơ bất hủ này của cụ đã được Bến Tre chuyển thành biểu tượng văn hóa của tỉnh. Người dân Bến Tre vẫn thích được gọi là "quê hương Đồ Chiểu". Hiện khu lăng mộ và nhà lưu niệm của cụ Đồ đặt tại xã An Đức, huyện Ba Tri.

Trong Đề án 5250..., UBND tỉnh Bến Tre cũng đưa ra điểm dựng tượng các danh nhân kể trên như sau: Tượng cụ Trương Vĩnh Ký sẽ dựng tại quê nhà sinh ra cụ; tượng cụ Nguyễn Đình Chiểu sẽ được đặt tại vòng xoay Ngã tư Tân Thành, thị xã Bến Tre hoặc Trung tâm huyện Ba Tri; tượng cụ Phan Thanh Giản sẽ được đặt tại vòng xoay Đại lộ Đông Tây, thị xã Bến Tre hoặc Trung tâm huyện Ba Tri

Thái Bình
.
.
.