“Bay show” kiếm tiền bằng mọi giá
Vừa qua, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TP HCM đã có công văn, đề nghị Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch (VH-TT&DL) ra quyết định tạm ngừng biểu diễn có thời hạn với hai nghệ sĩ là Bảo Yến và Kim Tiểu Long, đồng thời ra quyết định cảnh cáo với các nghệ sĩ Minh Phụng, Minh Vương, ca sĩ Quang Dũng... vì đã trình bày một số bài hát trong một số chương trình của Trung tâm băng đĩa nhạc
Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra những vụ việc như vậy...
Thúy Nga Paris và Trung tâm băng đĩa Asia
Ra đời cách đây 25 năm tại Mỹ, Thúy Nga Paris là tên thương mại của Thúy Nga Productions (hay còn gọi là Trung tâm Thúy Nga), có chi nhánh ở Pháp, Canada, hiện do Tô Văn Lai điều hành. Sản phẩm chính của Thúy Nga Paris là những chương trình đại nhạc hội cùng những băng, đĩa với cái tên Paris by Night mà đến nay, nó đã lên tới con số 93 tính theo thứ tự.
Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu những chương trình ca nhạc, những băng đĩa do Thúy Nga Paris phát hành chỉ thuần túy trong lĩnh vực giải trí, nhưng những người đẻ ra nó lại sử dụng nó để lồng vào ý đồ xuyên tạc, chống phá đất nước. Hầu như bất kỳ một chủ đề nào do Thúy Nga Paris dàn dựng - dù là chủ đề tình yêu hay quê hương, cũng đều có một vài bài hát ca ngợi lính Cộng hòa, ca ngợi chiến tranh, hoặc bóp méo sự thật như nhạc cảnh “Những con đường trắng” nói về tết Mậu Thân 1968 ở Huế. Chính vì vậy, các đĩa nhạc
Riêng về Trung tâm băng đĩa nhạc Asia, nó ra đời năm 1981 tại Mỹ, hiện do Trúc Hồ điều hành với sự tham gia đắc lực của hai MC chống Cộng cực đoan là Nam Lộc và Việt Dzũng. Cùng một giuộc như Thúy Nga Paris, nội dung các chương trình do Asia thực hiện vẫn không ngoài mục đích dùng âm nhạc để nói xấu Nhà nước Việt Nam, kích động, gây chia rẽ người Việt trong nước và cộng đồng người Việt ở nước ngoài, cụ thể như Asia 56, đề cao Lê Thị Công Nhân, hiện đang chấp hành hình phạt tù giam vì vi phạm luật pháp Nhà nước, là... “thiên thần trong bóng tối”, hay như Asia 57 với bài “Khóc mẹ dân oan” của ông “nhạc sĩ chuột lủi” Mặc Thiên!
Vì sao Bảo Yến và Kim Tiểu Long bị đề nghị tạm ngưng biểu diễn?
Trở lại việc ca sĩ Bảo Yến và nghệ sĩ cải lương Kim Tiểu Long bị Sở VH-TT&DL TP HCM đề nghị Bộ VH-TT&DL ra quyết định tạm ngừng biểu diễn trên tất cả mọi phương tiện (12 tháng với Bảo Yến, và 6 tháng với Kim Tiểu Long), đồng thời ra quyết định cảnh cáo với các ca sĩ, nghệ sĩ Quang Dũng, Minh Phụng, Minh Vương là vì trong một chuyến ra nước ngoài, ca sĩ Bảo Yến đã tham gia 4 chương trình của Trung tâm Asia (Bước chân Việt Nam, Hát với thần tượng, Yêu đời yêu người và Thế giới tình yêu).
Trong đó, tại chương trình “Bước chân Việt Nam”, Bảo Yến đã hát hai tiết mục gồm liên khúc “Đưa em vào hạ, Bài hương ca vô tận” - là hai bài hát ca ngợi lính Cộng hòa, ca ngợi chiến tranh của Trầm Tử Thiêng, và “liên khúc Trúc Hồ” - hát cùng ca sĩ Minh Thông, Khải Tuấn.
Đặc biệt là trong chương trình ca nhạc tổng hợp “Yêu đời, yêu người”, Bảo Yến đã song ca cùng Nhã Phương bài hát “Hãy ngước mặt nhìn đời” - do nhạc sĩ Lê Hựu Hà sáng tác trước năm 1975 và đã bị cấm sử dụng theo quyết định của Cục Biểu diễn. Bên cạnh đó, cũng ở chương trình này, Bảo Yến còn hát bài “Mặt trời đen” - là bài hát sáng tác trước 1975, chưa được phép phổ biến.
Cái thâm độc của Asia và cũng là của Thúy Nga Paris - là mời một số ca sĩ, nghệ sĩ thuộc hàng “sao” trong nước sang Mỹ biểu diễn trong các chương trình với những tên gọi rất hiền lành nhưng thực tế thì những chương trình hiền lành ấy, lại xen kẽ vào những bài ca, nhạc cảnh chống Cộng.
Một ca sĩ đã từng hát cho Asia xin được giấu tên, thổ lộ: “Họ fax cho tôi bản tổng thể đại nhạc hội nhưng họ cố tình không ghi vào 3 tiết mục có nội dung chống phá Việt
Một chương trình khác của
Không chỉ chống Cộng, Trung tâm
Với nghệ sĩ cải lương Kim Tiểu Long, người bị đề nghị tạm ngừng biểu diễn 6 tháng thì khi sang Mỹ, Kim Tiểu Long đã tham gia 3 chương trình của Trung tâm Asia (Bước chân Việt Nam, Hát với thần tượng, Yêu đời, yêu người) mà cụ thể là Kim Tiểu Long đã hát một bài tân cổ giao duyên “Đò dọc”, bài tân nhạc “Giọt lệ đài trang” cùng trích đoạn cải lương Tây Thi - Phạm Lãi.
![]() |
| Đĩa DVD ca nhạc của Asia có sự tham gia của Bảo Yến, Kim Tiểu Long. |
Riêng nghệ sĩ Minh Vương và nghệ sĩ Minh Phụng, thì khi sang Mỹ với lý do chữa bệnh, Minh Phụng đã tham gia tiết mục “Cô gái bán sầu riêng” trong chương trình “Hát với thần tượng” của Asia, tiết mục “Võ Đông Sơ - Bạch Thu Hà” trong chương trình “Yêu đời yêu người”. Theo giải trình, Minh Phụng cho biết mình mắc bệnh tim nặng, vì cần tiền nên... hát.
Minh Vương cũng thế. Trong chương trình ca nhạc tổng hợp Huế - Sài Gòn - Hà Nội (Paris by Night 91), Minh Vương tham gia một tiết mục tân cổ nhạc, là “Tiếng hò miền Nam”. Giải trình về chuyện này, Minh Vương thừa nhận hát như thế là sai nhưng vì cần tiền nên đã hát.
Với một số ca sĩ khác như Quang Dũng, Nguyễn Hoàng Nam, Lưu Việt Hùng, Nguyệt Anh, mỗi người đều biểu diễn một tiết mục trong chương trình Huế - Sài Gòn - Hà Nội. Tuy nhiên, do sai phạm lần đầu và khi được cơ quan chức năng mời đến làm việc, cả Minh Vương, Minh Phụng, Quang Dũng, Nguyễn Hoàng Nam... đều thành khẩn nhìn nhận sai lầm đồng thời cam kết không tái phạm, nên cơ quan chức năng chỉ đề nghị nhắc nhở.
Lâu nay, tình trạng ca sĩ, nghệ sĩ ra nước ngoài biểu diễn đã trở thành phổ biến và phức tạp. Có người hát theo lời mời chính thức nhưng cũng không ít ca sĩ, nghệ sĩ mượn cớ thăm thân nhân, du lịch, chữa bệnh, để hát hò kiếm tiền. Bên cạnh đó, có người đã thẳng thắn từ chối khi biết chương trình mà mình sẽ hát, được lồng vào các tiết mục nội dung chống phá đất nước nhưng cũng không ít người bị lừa -hoặc biết mà vẫn cứ hát với lập luận: “Bài tôi hát đã được Nhà nước cho phép phổ biến, còn mấy bài khác họ hát làm sao tôi biết được”.
Vì thế, việc đề nghị đình chỉ biểu diễn có thời hạn với Bảo Yến và Kim Tiểu Long trong giai đoạn hiện nay, là tiếng chuông cảnh tỉnh cho những ca sĩ, nghệ sĩ trong nước đã, đang và sẽ trình diễn trên các sân khấu hải ngọai. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng cần điều chỉnh bổ sung các quy phạm pháp luật trong lĩnh vực này để công tác quản lý về lĩnh vực văn hóa ngày càng hoàn thiện

