Bảo tàng Cách mạng cần gắn kết du lịch với bảo tàng
Sáng nay, 6/1/2009, Bảo tàng Cách mạng Việt Nam đã tổ chức long trọng Lễ Kỷ niệm 50 năm ngày khánh thành Bảo tàng Cách mạng (6/1/1959 - 6/1/2009). Đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư BCH TW Đảng, Đại tướng Nguyễn Quyết, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, NSND Lê Tiến Thọ, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, nhiều đồng chí lãnh đạo, lão thành cách mạng cùng cán bộ, viên chức Bảo tàng Cách mạng Việt Nam (BTCMVN) qua các thời kỳ tham dự Lễ Kỷ niệm.
![]() |
|
Tiết mục văn nghệ của cán bộ, viên chức BTCMVN tại Lễ Kỷ niệm. |
Tháng 12/1954, trong một phiên họp của Hội đồng Chính phủ do Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì đã quyết định thành lập một viện bảo tàng lấy tên là Bảo tàng Cách mạng. Ngày 6/1/1959, Thủ tướng Phạm Văn Đồng thay mặt Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ cắt băng khánh thành BTCMVN.
Báo cáo tại Lễ Kỷ niệm, ông Triệu Văn Hiển, Giám đốc BTCMVN, nhấn mạnh, ngay từ những thập kỷ đầu tiên, Bảo tàng Cách mạng Việt Nam đã tổ chức hàng trăng cuộc tọa đàm với các nhân chứng lịch sử, tiến hành các cuộc khảo sát, sưu tầm, thu thập hiện vật. Trong 7 kho của Bảo tàng Cách mạng hiện lưu giữ hơn 83.000 hiện vật, hình ảnh, tài liệu và sách báo tham khảo. Trong đó có hàng ngàn hiện vật độc nhất vô nhị, hàng chục sưu tập hiện vật quý hiếm, nhiều bảo vật quốc gia gắn liền với cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước, lão thành cách mạng, các anh hùng, tập thể lao động xuất sắc qua các thời kỳ… Trong 50 năm qua, BTCMVN đã tổ chức hàng trăm cuộc trưng bày chuyên đề và gần 600 cuộc triển lãm lưu động ở hầu hết các tỉnh, thành phố trong cả nước. Tuy nhiên, nét nổi bật của BTCMVN, là công tác trưng bày, tuyên truyền được triển khai theo hướng xã hội hoá ngày càng cao. Nhiều sự kiện chính trị, văn hoá – xã hội quan trọng của đất nước đã được BTCMVN kỷ niệm với những hình thức riêng và được hàng chục cơ quan, đơn vị ủng hộ, hưởng ứng, cùng tham gia tổ chức thu hút hàng vạn công chúng đến với các trưng bày, triển lãm của BTCMVN.
Ngoài công tác sưu tầm, trưng bày, BTCMVN đã làm tốt công tác nghiên cứu khoa học về lịch sử đặc biệt là lịch sử đất nước từ năm 1945 trở lại đây, về văn hoá cũng như khoa học bảo tồn bảo tàng. Trong các hoạt động nghiên cứu khoa học này phải kể đến các hội thảo quan trọng về Mặt trận Việt Minh, xây dựng sưu tập hiện vật Bảo tàng, Bảo tàng với sự nghiệp CNH-HĐH đất nước…
![]() |
|
Thứ trưởng Lê Tiến Thọ trao Bằng Huân chương Lao động cho ông Triệu Văn Hiển, Giám đốc BTCMVN. |
Phát biểu với các thế hệ cán bộ, viên chức BTCMVN, Thứ trưởng Lê Tiến Thọ nhấn mạnh: BTCMVN đã làm tốt công tác giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống yêu nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc của quần chúng nhân dân. Theo NSND Lê Tiến Thọ, BTCMVN cần tiếp tục tìm tòi các hình thức thể hiện, trưng bày sinh động, gắn kết du lịch với bảo tàng, đưa các hình thức văn hoá phi vật thể vào công tác trưng bày.
Tại Lễ Kỷ niệm, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch cũng công bố nhiều quyết định khen thưởng dành cho các tập thể, cá nhân thuộc BTCMVN


