Báo động về cách làm phim truyền hình nhiều tập
Hội Điện ảnh TP HCM vừa tổ chức Đại hội Điện ảnh TP HCM lần thứ 6.
Theo Hội Điện ảnh TP HCM, trong thời gian qua, bên cạnh Hãng phim TFS của Đài Truyền hình TP HCM vẫn giữ được kỷ cương về chất lượng sản phẩm, có những thử nghiệm thành công về cả chất lượng phim, số lượng người xem và doanh thu, một số nhà sản xuất có tên tuổi cũng đã có những phim truyện truyền hình nhiều tập có chất lượng, được nhiều khán giả yêu thích như "Tuyết nhiệt đới" của M&T Picture, "Cổng mặt trời" của Lasta, "Bỗng dưng muốn khóc" của BHD…
Tuy nhiên, những bộ phim làm ẩu, làm vội, xóa nhòa các tiêu chí nghệ thuật, thậm chí không bằng thời của phim "mì ăn liền" từ những thập niên của cuối thế kỷ trước vẫn nhan nhản trên sóng HTV, VTV và các đài địa phương. Đây là hệ lụy tất yếu của rất nhiều các nghịch lý: Các đạo diễn phim truyện truyền hình chỉ quay 1 ngày đến 1,5 ngày cho một tập phim chiếu trong 45 phút lại được xem là các đạo diễn hiện đại, đạo diễn thực sự làm phim. Người mẫu, ca sĩ không hề qua trường lớp đào tạo, không có kinh nghiệm diễn xuất được nhận vai qua một, hai phim được tung hô là diễn viên, ngôi sao điện ảnh.
Khâu kịch bản còn "kinh hoàng" hơn. Không ít kịch bản được hình thành bởi sự hợp tác của bốn, năm bạn trẻ với phương thức mỗi người sáng tác một đoạn câu chuyện, nối lại là thành... phim.
![]() |
|
Hình ảnh trong "Vịt kêu đồng", phim truyền hình được đánh giá cao thời gian qua của TFS. |
Nhà biên kịch Nguyễn Hoàng Giang cũng cho biết, hiện nay đang tồn tại những đường dây mua bán kịch bản mà tại đó, việc kịch bản được đưa từ người viết đến nhà sản xuất chỉ phải qua một khâu trung gian đã được coi là may mắn. Rất nhiều kịch bản phải qua đến 2, 3 khâu mới tới tay nhà sản xuất. Việc người viết kịch bản nhưng không có tên khi phim phát sóng vì phải "đội tên" một người viết khác có uy tín cũng không còn là hiện tượng hiếm trong việc sản xuất phim truyền hình. Đó là chưa kể đội ngũ người thẩm định phim có rất ít người "có nghề phim".
Thế nên, không có gì khó hiểu khi phim xuất xưởng ào ạt, số đầu phim tăng vọt mà chất lượng phim xuống thấp đến mức báo động như nhận định của Hội Điện ảnh thành phố. Cũng theo Hội, nguyên nhân của tình trạng nói trên là do Nhà nước cho phép mở kênh, mở đài quá nhiều trong khi chưa có cơ chế quản lý chất lượng nội dung cũng như kỹ thuật một cách hiệu quả…
Để chấn chỉnh tình trạng trên, ngoài việc kêu gọi trách nhiệm của người làm phim, người nghệ sĩ thì vai trò của Nhà nước rất quan trọng. Cùng với việc thực hiện nghiêm các quy định của Luật Điện ảnh, các điều khoản quy định hoạt động của các cơ sở điện ảnh tư nhân, cải tiến hệ thống duyệt phim, hội đồng duyệt phim, phải có những quy hoạch và định hướng phát triển cho ngành Điện ảnh phù hợp hơn với xu hướng, quy luật khách quan, thực hiện tốt Luật Bản quyền…
| Sau 2 ngày tổ chức liên tiếp (10 và 11/6), Ban chấp hành Hội Điện ảnh TP HCM khóa VI (2010-2015) chính thức ra mắt tại Hội trường nhà khách T78, TP HCM với 9 thành viên, trong đó bà Dương Cẩm Thúy được bầu làm Chủ tịch, hai Phó Chủ tịch hội gồm nghệ sĩ, diễn viên Quyền Linh (Mai Huyền Linh) và nhà báo Ngô Ngọc Ngũ Long. |

