Ấm áp tình quân dân xứ dừa với cán bộ Y4

Thứ Hai, 30/04/2012, 16:55
Kỷ niệm 37 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2012), sáng 28/4, tại xã Tân Phú Tây, huyện Mỏ Cày Bắc (Bến Tre), tỉnh Bến Tre và TP HCM phối hợp tổ chức long trọng lễ khánh thành công trình tôn tạo, phục hồi di tích Căn cứ Khu ủy Sài Gòn – Gia Định (Y4 hay T4) đã được Bộ VH,TT&DL xếp hạng Di tích lịch sử quốc gia.

Tham quan di tích và nghe những câu chuyện kể, ai cũng xốn xang, bùi ngùi khi được biết: Thời gian đóng quân ở đây không dài, nhưng cán bộ thuộc Cơ quan Khu ủy Sài Gòn - Gia Định (Y4) đã được sự hỗ trợ, cưu mang đầy tình nghĩa của quân và dân xứ dừa Bến Tre.

Theo Sở VH,TT&DL tỉnh Bến Tre, Căn cứ Khu ủy Sài Gòn – Gia Định là cơ quan đầu não chỉ huy cuộc đấu tranh chống Mỹ - ngụy ở khu vực Sài Gòn – Gia Định, được hình thành do sáp nhập giữa Đảng bộ Khu Sài Gòn – Chợ Lớn và Đảng bộ tỉnh Gia Định vào đầu năm 1960 do đồng chí Võ Văn Kiệt làm Bí thư. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân đã làm thay đổi chiến lược toàn cầu của đế quốc Mỹ, “Chiến tranh cục bộ” bị phá sản, chúng đưa ra chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”. Từ đó, chiến trường miền Nam trở nên khốc liệt do chính sách “quét và giữ”, “bình định cấp tốc” của Mỹ - ngụy. Các vùng căn cứ cách mạng ven Sài Gòn như: Củ Chi, Sông Bé, Đồng Nai,… liên tục bị đánh phá ác liệt hơn bao giờ hết.

Thực tế bất lợi và nguy hiểm nên Thường vụ TW Cục miền Nam quyết định chuyển hướng tổ chức Khu ủy Sài Gòn – Gia Định để bảo tồn lực lượng. Sau khi thống nhất giữa Thường vụ Khu ủy và Tỉnh ủy Bến Tre, lãnh đạo Khu ủy Sài Gòn – Gia Định chuyển về hoạt động tại xã Thành An và xã Tân Phú Tây, nay thuộc huyện Mỏ Cày Bắc.

Trong ngày khánh thành công trình tôn tạo, phục hồi khu di tích, nhiều người dân Tân Phú Tây kể, bằng những vật liệu sẵn có tại chỗ, du kích địa phương xây dựng căn cứ gồm 16 hầm nổi và 14 hầm bí mật trong các khu vườn trải dài liên tiếp nhau. Hầm nổi được xây dựng kiên cố trên mặt đất, có khả năng chịu được pháo 105 ly. Hầm bí mật là những cống kín làm bằng cát, đá, xi măng chôn sâu vào lòng đất dùng làm nơi trú ẩn khi có nguy hiểm. Tất cả đều được đảm bảo về mặt phòng thủ; được trang bị vũ khí hiện đại như đại liên, trung liên, tiểu liên, cối 60, B40, B41,…

Sau một thời gian, địch phát hiện lãnh đạo Khu ủy hoạt động tại khu vực này nên chúng nhiều lần đổ quân đánh phá nơi đây và các vùng lân cận như: Thành An, Phước Mỹ Trung, Hòa Lộc,… nhưng các cuộc càn quét này đều bị lực lượng vũ trang của ta bẻ gãy. Đến ngày 13/8/1970, địch huy động cùng lúc nhiều tiểu đoàn đánh thẳng vào căn cứ bằng trực thăng và tăng cường nhiều tốp trực thăng chiến đấu hỗ trợ bộ binh.

Trước tình hình đó, đồng chí Võ Văn Kiệt họp lãnh đạo Khu ủy, quyết định rút khỏi vùng căn cứ trong thời gian sớm nhất.

Thời gian trụ lại đây tuy ngắn ngủi nhưng các cán bộ Y4 đã nhận được sự hỗ trợ, cưu mang đầy tình nghĩa của quân và dân xứ dừa Bến Tre. Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước, người dân vẫn luôn nhắc đến những kỷ niệm không thể quên về những cán bộ Y4, nhất là đức tính giản dị, gần gũi, không ngại khó khăn, gian khổ hy sinh ở vùng căn cứ để chỉ đạo phong trào kháng chiến vượt qua những thời khắc khó khăn, gian khổ nhất, chèo chống bảo vệ cách mạng, bảo vệ quê hương, Tổ quốc trong cuộc chiến tranh chống Mỹ đầy cam go.

Lãnh đạo Sở VH, TT&DL tỉnh Bến Tre cho biết, phục hồi, tôn tạo khu di tích là nguyện vọng của chính quyền, người dân Bến Tre nhằm ghi nhớ công lao to lớn đối với những cán bộ Y4

Thái Bình
.
.
.