Hướng đến một khung pháp lý phù hợp với đô thị đặc biệt như TP Hồ Chí Minh
Ngày 18/2, TP Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2021 và triển khai công tác CCHC năm 2022 với chủ đề "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp".
Ông Huỳnh Thanh Nhân, Giám đốc Sở Nội vụ cho biết, năm 2021, các sở, ngành, quận, huyện, TP Thủ Đức và chính quyền cấp xã của thành phố đã giải quyết hơn 17,8 triệu hồ sơ các loại cho tổ chức, cá nhân. Trong số này, có gần 17,3 triệu hồ sơ giải quyết đúng hạn và với những hồ sơ có thời gian giải quyết vượt quá thời hạn quy định, cũng đã có 97% được cơ quan Nhà nước gửi thư xin lỗi đến người dân, doanh nghiệp.
Tuy vậy, theo Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi, công tác CCHC tại thành phố vẫn còn nhiều hạn chế. Chẳng hạn như việc ứng dụng số. Tuy dữ liệu đã được các cơ quan, đơn vị tổ chức cập nhật, song việc liên thông còn rời rạc, sự phối hợp giữa các cơ quan hành chính với nhau còn gặp khó. Trong đó, điểm tắc nghẽn rất lớn trong giải quyết thủ tục hành chính là sự phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố và giữa các cơ quan của thành phố với các quận, huyện; hoặc giữa các cấp, các ngành. Ông Mãi cho rằng phải đặt vấn đề này là nhiệm vụ trọng tâm cần tháo gỡ ngay trong năm nay.
Về mô hình chính quyền đô thị, Chủ tịch Phan Văn Mãi cho biết, tháng 7 sắp tới, thành phố sẽ sơ kết một năm thực hiện. Đồng thời, TP Hồ Chí Minh cũng sẽ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố. TP Hồ Chí Minh sẽ đánh giá và có hướng đề xuất Quốc hội tiếp tục gia hạn, bổ sung điều chỉnh Nghị quyết 54.
Ở một góc độ khác, Thành phố cũng đang hướng đến việc nên có Luật Đô thị đặc biệt dành cho TP Hồ Chí Minh hoặc có khung pháp lý phù hợp cho một đô thị đặc biệt để TP Hồ Chí Minh có "chiếc áo" vừa vặn và phù hợp. Theo định hướng này, ông Mãi mong muốn lãnh đạo các sở, ngành, quận, huyện tiếp tục suy nghĩ, nhận diện từng vấn đề, từ đó kịp thời kiến nghị, góp ý và cùng tìm giải pháp tháo gỡ để có cách tiếp cận phù hợp nhất trong đề xuất với Trung ương khi thành phố tổng kết Nghị quyết 54 của Quốc hội.

TP Hồ Chí Minh: Nhiều tồn tại, sai phạm tại các dự án khu đô thị, khu dân cư
Đầu tư loạt dự án kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với cảng biển TP Hồ Chí Minh