174 cán bộ diện Trung ương quản lý đã bị xử lý kỷ luật trong nhiệm kỳ Đại hội XIII có cả một số đồng chí nguyên lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, trong đó xử lý hình sự 66 cán bộ, kể cả đương chức và nghỉ hưu.
174 cán bộ diện Trung ương quản lý đã bị xử lý kỷ luật trong nhiệm kỳ Đại hội XIII có cả một số đồng chí nguyên lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, trong đó xử lý hình sự 66 cán bộ, kể cả đương chức và nghỉ hưu.
Trong những năm gần đây, tình trạng bạo lực học đường (BLHĐ) ở Việt Nam đang có xu hướng gia tăng và trẻ hóa. Từ đầu năm học 2025-2026 đến nay, trên toàn quốc đã xảy ra hàng loạt vụ BLHĐ, trong đó có những vụ việc vô cùng nghiêm trọng, ngày càng manh động. Bạo lực không phân biệt giới tính, độ tuổi, xảy ra cả trong và ngoài nhà trường.
Dự thảo Luật An ninh mạng Việt Nam 2025 đã nội luật hóa các quy định nhằm tăng cường hợp tác quốc tế trong việc phòng chống tội phạm mạng; tạo cơ sở pháp lý vững chắc để hợp tác với các quốc gia và tổ chức quốc tế trong công tác này. Trong bối cảnh tội phạm mạng ngày càng gia tăng và có tính chất xuyên quốc gia, việc hợp tác quốc tế trong điều tra, xử lý và phòng ngừa tội phạm mạng trở nên vô cùng quan trọng.
Mưa cực đoan, lũ vượt chuẩn, biến đổi khí hậu ngày càng khốc liệt cho thấy giới hạn hệ thống hồ chứa và phương thức ứng phó. Vấn đề đặt ra không chỉ vận hành hồ chứa, mà là hệ thống quản trị rủi ro thiên tai hiện đại. Trong đó, cảnh báo sớm, công nghệ và quy hoạch liên vùng đóng vai trò then chốt.
Với khoảng 600 công trình thủy điện đang hoạt động, mỗi khi mưa lũ bất thường, nhiều thủy điện phải xả lũ, thì dư luận lại dấy lên tranh luận về việc có phải thủy điện xả lũ khiến “lũ chồng lũ”? Sau trận lũ lụt lịch sử vừa qua, cơ quan chức năng cần vào cuộc sửa đổi quy trình vận hành liên hồ chứa nhằm góp phần phát huy tác dụng thủy điện, giảm thiệt hại thiên tai.
Trải qua các giai đoạn cách mạng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, mối quan hệ phối hợp giữa lực lượng Công an, Quân đội và ngành Ngoại giao luôn hết sức tự nhiên, gắn bó chặt chẽ, mang tính “cộng sinh chiến lược” để thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Đảng đã đề ra.
Dự thảo Luật An ninh mạng 2025 đã nội luật hóa được ba nhóm nội dung cốt lõi của Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội). Các nội dung đã thể hiện sự tương thích của pháp luật Việt Nam với chuẩn mực quốc tế trong lĩnh vực an ninh mạng. Điểm nhấn nổi bật là luật đã có những quy định quan trọng nhằm bảo vệ quyền lợi của trẻ em và các nhóm dễ bị tổn thương trên không gian mạng, phù hợp với cam kết trong Công ước Hà Nội.
Chiều 25/11, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi). Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tiếp thu, giải trình những nội dung đại biểu Quốc hội quan tâm, kiến nghị.
Một điểm bổ sung nổi bật và rất đúng xu thế là việc đưa an ninh dữ liệu trở thành một nội dung trọng tâm trong dự thảo Luật An ninh mạng 2025. Trong bối cảnh công nghệ số ngày càng phát triển mạnh mẽ và ứng dụng rộng rãi trên toàn cầu, việc bổ sung các chính sách bảo vệ an ninh dữ liệu vào Luật An ninh mạng năm 2025 đã phản ánh tư duy quản lý hiện đại, phù hợp với bối cảnh dữ liệu trở thành yếu tố sống còn của mọi tổ chức.
Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng được gọi là siêu dự án vì mức tổng đầu tư “khủng” lên tới khoảng 338.000 tỷ đồng. UBND TP Hà Nội cho rằng, dự án mang dấu ấn biểu tượng, biểu trưng của Thủ đô và thời điểm này là thời cơ quan trọng để thúc đẩy phát triển không gian đô thị dọc hai bên bờ sông Hồng, phù hợp với định hướng phát triển bền vững và nâng cao chất lượng đô thị trung tâm Thủ đô...
Khái niệm “ngoại giao an ninh” (security diplomacy) ngày càng trở thành công cụ quan trọng để bảo vệ không chỉ biên giới lãnh thổ mà còn lợi ích quốc gia - dân tộc trong quá trình hội nhập quốc tế.
Phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia được xác định là đột phá quan trọng hàng đầu. Đây cũng là động lực chính để phát triển nhanh lực lượng sản xuất hiện đại, hoàn thiện quan hệ sản xuất, đổi mới phương thức quản trị quốc gia, thúc đẩy kinh tế - xã hội, ngăn chặn nguy cơ tụt hậu và nâng cao vị thế đất nước trên trường quốc tế. Việt Nam là quốc gia đi sau nhưng đang đứng trước cơ hội thế kỷ đi tắt đón đầu để gia nhập hàng ngũ các nền kinh tế số phát triển. Để thể hiện khát vọng vươn mình của đất nước Bộ Chính trị khóa XII ban hành Nghị quyết số 52-NQ/TW với tiêu đề "Một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư".
Đại diện Bộ Nội vụ khẳng định chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính đã được nghiên cứu, cân nhắc rất kỹ lưỡng trước khi thực hiện và hướng đến ổn định lâu dài hệ thống đơn vị hành chính.
Hà Nội với vai trò Thủ đô dẫn dắt, đang đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho chính quyền cơ sở, dựa trên nền tảng dữ liệu, chuyển đổi số, số hóa từ Đề án 06 và Nghị quyết 57, tạo bước ngoặt trong quản trị hiện đại, minh bạch và hiệu quả, phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng hiệu quả hơn.
Ngày 15/10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII công bố toàn văn dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.
Sau nhiều chờ đợi, dự thảo Luật Báo chí sửa đổi được trình Quốc hội xem xét, trong đó có bổ sung, điều chỉnh nhiều nội dung, quy định mới nhằm tạo những cơ sở pháp lý thuận lợi hơn cho hoạt động báo chí. “Cây gậy” pháp lý này sẽ giúp báo chí vốn đang đứng trước rất nhiều khó khăn, thách thức hiện nay như thế nào? Chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn nhà báo Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam xung quanh vấn đề này.
Nhận lời mời của Thủ tướng Nhà nước Kuwait Sheikh Ahmad Abdullah Al-Ahmad Al Sabah, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Kuwait từ ngày 16-18/11. Đây là chuyến thăm Kuwait đầu tiên của một lãnh đạo cấp cao Việt Nam sau 16 năm, diễn ra đúng vào thời điểm hai nước đang chuẩn bị kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.