Hai con gái ông Putin mới bị Mỹ trừng phạt, họ là ai?

Thứ Năm, 07/04/2022, 09:30

Mỹ gây tranh cãi khi ban bố biện pháp trừng phạt nhắm vào hai con gái của Tổng thống Putin; cùng vợ, con của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov.

Guardian cho biết, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 6/4 đã công bố thêm các biện pháp trừng phạt mới liên quan đến cuộc xung đột Nga-Ukraine, bao gồm lệnh cấm bất kỳ người Mỹ nào đầu tư mới vào Nga, kể cả thông qua hình thức đầu tư mạo hiểm hay sáp nhập.

Hai con gái ông Putin mới bị Mỹ trừng phạt, họ là ai? -0
Bức ảnh hiếm hoi về gia đình của Tổng thống Nga, ảnh chụp năm 2002. Ảnh: TASS

Các biện pháp cũng gây tranh cãi khi nhắm mục tiêu vào cả hai con gái của Tổng thống Vladimir Putin với vợ cũ, bà Lyudmila Shkrebneva, là các cô Maria Vorontsova và Katerina Tikhonova.

Mỹ cũng tuyên bố các biện pháp "ngăn chặn hoàn toàn", bao gồm đóng băng tài sản và cấm đi lại, đối với vợ và con gái của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cùng các thành viên của Hội đồng An ninh Nga, bao gồm cựu Tổng thống Dmitri Medvedev.

Rất ít thông tin chi tiết về hai con gái Tổng thống Nga được công khai bởi Điện Kremlin. Năm 2015, ông Putin nói rằng các con ông đều sống tại Nga. "Chúng chưa bao giờ được giáo dục ở bất cứ đâu ngoại trừ Nga. Tôi tự hào về chúng. Các con gái tôi nói thành thạo 3 ngoại ngữ châu Âu", ông Putin tiết lộ.

Hai con gái ông Putin mới bị Mỹ trừng phạt, họ là ai? -0
Hình ảnh được cho là của cô Tikhonova và bạn nhảy. Ảnh: Getty Images

Tổng thống Nga nói rằng, các con gái ông đang "bước những bước đầu tiên trong sự nghiệp" và không tham gia chính trị.  

Theo Guardian, trong số hai con gái của Tổng thống Nga, cô Katerina Tikhonova, 35 tuổi, sinh năm 1986 ở Dresden khi ông Putin đang làm điệp viên KGB. Tikhonova dùng họ của bà ngoại để đi học. Cô tốt nghiệp hai trường Đại học Quốc gia St. Petersburg, Đại học Quốc gia Moscow (MGU) và có bằng thạc sĩ vật lý cùng toán học.

Ngoài học tập, Tikhonova có niềm đam mê với văn hóa Nhật Bản và khiêu vũ thể thao. Năm 2013, cô và bạn nhảy của mình về thứ năm trong giải vô địch thế giới tại Thụy Sĩ.

Hai con gái ông Putin mới bị Mỹ trừng phạt, họ là ai? -0
Maria Vorontsova, con gái lớn của Tổng thống Nga, hiện là một bác sĩ nội tiết nhi khoa. Getty Images

Tikhonova năm 2013 kết hôn với Kirill Shamalov, con trai của Nikolai Shamalov, một người có quan hệ gần gũi với Tổng thống Putin và đồng sở hữu Ngân hàng Rossiya, vốn bị Mỹ mô tả là "ngân hàng cá nhân" của các quan chức Nga hàng đầu, nhưng không đưa ra bằng chứng.

Trong giai đoạn 2015, Shamalov từng được tạp chí Forbes vinh danh là một trong những tỷ phú trẻ nhất của Nga sau khi mua lại 17% cổ phần của công ty hóa dầu Sibur từ Gennady Timchenko, một nhà tài phiệt nổi tiếng của Nga. Tikhonova và Shamalov đã ly hôn vào năm 2018.

Con gái lớn của Tổng thống Putin, Maria Vorontsova, 36 tuổi, hiện là một bác sĩ nội tiết nhi khoa. Cô kết hôn với doanh nhân Hà Lan gốc Nga Jorrit Faassen vào năm 2013 và sinh sống tại một căn hộ gần Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Moscow.

Maria Vorontsova tham gia nhiều chương trình nghiên cứu y khoa lớn. Năm 2019, cô từng tiết lộ một kế hoạch trợ giúp bệnh nhân ung thư trị giá hơn 650 triệu USD.

Năm 2020, Tổng thống Putin từng tiết lộ con gái ông đã trở thành một tình nguyện viên tiêm thử vaccine Sputnik V do viện nghiên cứu Gameleya và Bộ Quốc phòng Nga phối hợp sản xuất. Một số nguồn tin đồ đoán đó có thể là cô Vorontsova.

Hiện chưa rõ các biện pháp trừng phạt của Mỹ có tác động ra sao tới các con Tổng thống Putin. Một số hãng tin cho biết châu Âu cũng cân nhắc áp đặt các biện pháp cấm vận nhằm vào thành viên gia đình Tổng thống Nga.

Thiện Nhân
.
.
.