Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra trong bối cảnh lịch sử đất nước ta vừa kết thúc chặng đường 40 năm đổi mới (1986-2026), một hành trình đầy tự hào đã kiến tạo nên cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như hiện nay.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra trong bối cảnh lịch sử đất nước ta vừa kết thúc chặng đường 40 năm đổi mới (1986-2026), một hành trình đầy tự hào đã kiến tạo nên cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như hiện nay.
Sáng 12/11, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Trung tâm Báo chí Đại hội XIV của Đảng tổ chức phiên họp lần thứ nhất của Trung tâm Báo chí. Đồng chí Lại Xuân Môn, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Giám đốc Trung tâm Báo chí Đại hội XIV của Đảng chủ trì phiên họp.
Nghị quyết 59 là quyết sách quan trọng, đánh dấu bước ngoặt lịch sử trong tiến trình hội nhập quốc tế của đất nước, xác định hội nhập là động lực chiến lược để Việt Nam vững bước tiến vào kỷ nguyên mới.
Trong Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIV của Đảng, một luận điểm quan trọng được khẳng định: “Tăng cường quốc phòng, an ninh và đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập quốc tế là trọng yếu, thường xuyên”.
Đồng chí Nguyễn Đức Trung, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An đã được Bộ Chính trị điều động, phân công làm Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội.
Ngày 10/11, Bộ Quốc phòng phối hợp với Tỉnh uỷ Gia Lai tổ chức họp báo giới thiệu Hội thảo khoa học cấp Bộ Quốc phòng Kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Plei Me (26/11/1965-26/11/2025).
Để cán bộ được tôi luyện, trưởng thành trong thực tiễn, qua đó có thể bố trí vào các chức vụ cao hơn, nhất là cấp chiến lược, chúng ta đã thực hiện công tác luân chuyển cán bộ từ nhiều nhiệm kỳ nay. Kết quả, nhiều “hạt giống” tích cực rèn luyện, quen người và việc tại môi trường mới nên sau thời gian luân chuyển đã trưởng thành, được bố trí các chức vụ cao hơn. Tuy nhiên, cũng có trường hợp, “hạt giống” vì các lý do khác nhau đã không thể hiện được mình, thậm chí rơi rụng.
Từ ngày 15/10/2025, công tác lấy ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng được triển khai ở tất cả các đảng bộ, tổ chức cơ sở đảng, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân tham gia.
Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng “giải pháp số” nhằm rút ngắn thời gian lấy ý kiến và tổng hợp ý kiến nhân dân vào các dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng; đồng thời thực hiện nghiêm chỉ đạo của lãnh đạo các cấp, Công an TP Hồ Chí Minh đang triển khai đồng bộ nhiều nội dung, phần việc để thực hiện hiệu quả công tác “Tổ chức lấy ý kiến nhân dân vào các dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng qua ứng dụng VNeID”.
Qua nghiên cứu bộ dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng lần thứ XIV, TS Phan Bích Thiện, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu khẳng định, các dự thảo đã xác định đúng tinh thần kế thừa và đổi mới, đặt trọng tâm vào xây dựng đất nước “phát triển nhanh, bền vững, phồn vinh, hạnh phúc”. Đồng thời, TS Phan Bích Thiện cũng đưa ra một loạt đề xuất đáng chú ý. Báo CAND xin giới thiệu bài viết góp ý dự thảo văn kiện của TS Phan Bích Thiện.
Thực hiện Kế hoạch của Bộ Công an về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân vào các Dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng qua ứng dụng VNeID, Công an Cà Mau triển khai nhiều biện pháp sáng tạo, hiệu quả, góp phần hoàn thiện các văn kiện - những định hướng chiến lược quan trọng của đất nước trong giai đoạn phát triển mới.
Dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ XIV của Đảng đã nhận thức rõ về vị trí, vai trò của công tác Đảng trong bối cảnh tình hình mới. Những thành tựu, hạn chế của công tác Đảng trong nhiệm kỳ trước đã được đánh giá khách quan, công tâm và có các giải pháp phù hợp để bảo đảm Đảng lãnh đạo thực hiện thành công những mục tiêu kỷ nguyên vươn mình nêu ra.
Theo Thông cáo của Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương bầu đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, tham gia Ủy ban Kiểm tra Trung ương và giữ chức Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.
Sáng 5/11, Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì, phát biểu khai mạc Hội nghị. Báo CAND trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư.
Sáng 5/11, Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội.
Chiều 4/11, Quốc hội thảo luận ở Tổ về dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đại biểu Tạ Đình Thi đề nghị bổ sung nội dung đẩy mạnh chuyển đổi mô hình phát triển theo hướng "Kinh tế biển xanh", gắn kết chặt chẽ phát triển kinh tế biển với mục tiêu Net Zero; trong khi đại biểu Hà Sỹ Đồng cho rằng, Nhà nước cần đóng vai trò "bà đỡ" về thể chế, dữ liệu và hạ tầng số, thay vì chỉ tập trung đầu tư vật chất...
Chiều 4/11, Quốc hội dành một buổi để các đại biểu Quốc hội thực hiện trọng trách rất đặc biệt là tiếp tục đóng góp ý kiến với dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng. Trước khi diễn ra Phiên thảo luận tại Tổ, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có bài phát biểu quan trọng tại Hội trường Diên Hồng, trao đổi, thông tin về một số điểm mới và những định hướng quan trọng của các văn kiện.
Ngày 15/10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII công bố toàn văn dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.
Dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, tại mục XIV ghi rõ: “Tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả việc bố trí chức danh bí thư cấp uỷ, chủ tịch uỷ ban nhân dân, chủ nhiệm uỷ ban kiểm tra, chánh thanh tra, giám đốc công an cấp tỉnh không phải là người địa phương; nghiên cứu thực hiện việc bố trí chức danh người đứng đầu các ngành, lĩnh vực: Kiểm sát, toà án, thuế cấp tỉnh không phải là người địa phương. Tăng cường kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ một cách thực chất và hiệu quả; kiên quyết khắc phục những yếu kém, bất cập, sơ hở trong công tác cán bộ”.
Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, với tầm nhìn chiến lược dài hạn, tỉnh Quảng Trị - vùng đất hứng chịu quá nhiều mất mát trong chiến tranh, được mệnh danh là “đất lửa”, từng là hiện thân của cả dân tộc mang theo khát vọng sống, khát vọng hòa bình,… được Trung ương xác định giữ vai trò là cực tăng trưởng mới của khu vực miền Trung, tiếp tục đóng góp quan trọng vào tiến trình phát triển chung của đất nước. Điều này là minh chứng sinh động cho nỗ lực hiện thực hóa một khát vọng mới – khát vọng vươn mình, chắc chắn sẽ được lan tỏa mạnh mẽ tới đây...