Phối hợp triển khai đề án công viên văn hóa tại bãi giữa sông Hồng trong năm 2024

Thứ Tư, 20/12/2023, 18:04

Năm 2024, quận Ba Đình sẽ phối hợp với các quận: Tây Hồ, Hoàn Kiếm, Long Biên triển khai đề án “Xây dựng công viên văn hóa, cảnh quan bãi giữa sông Hồng”.

Chiều 20/12, UBND quận Ba Đình tổ chức hội nghị giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu chi ngân sách nhà nước, biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2024; khai trương website phục vụ phát triển kinh tế - xã hội quận.

Báo cáo của UBND quận Ba Đình cho biết, năm 2023, quận đã hoàn thành toàn bộ 10 mục tiêu phấn đấu, 26 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng; trong đó 7 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Quận cũng bảo đảm tiến độ 129 chỉ tiêu của nhiệm kỳ, đến nay đã hoàn thành 11 chỉ tiêu nhiệm kỳ. Tăng trưởng kinh tế đạt xấp xỉ 12%, thu ngân sách đạt 112% dự toán, giải ngân vốn đầu tư công đạt 261,9% dự toán thành phố giao. Quận cũng bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị của Đảng, Nhà nước, thành phố diễn ra trên địa bàn.

Phối hợp triển khai đề án công viên văn hóa tại bãi giữa sông Hồng trong năm 2024 -0
Chủ tịch UBND quận Ba Đình Tạ Nam Chiến phát biểu tại hội nghị.

Năm qua, quận cũng duy trì tốt kết quả 3 mục tiêu của nhiệm kỳ: Giáo dục đào tạo đứng thứ 2, cải cách hành chính tăng 2 bậc, đứng thứ 8; tiếp tục không có hộ nghèo và cận nghèo; tiếp tục nỗ lực cho mục tiêu đi đầu về trật tự văn minh đô thị…

Bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, đặc biệt tập trung triển khai hiệu quả, thực chất hơn nữa chủ đề công tác của thành phố: “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, năm 2024, UBND quận Ba Đình đặt ra 26 chỉ tiêu kinh tế - xã hội và các chỉ tiêu về thu chi ngân sách, bảo đảm an ninh quốc phòng; chỉ tiêu biên chế hành chính, sự nghiệp.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND quận Ba Đình Tạ Nam Chiến nhấn mạnh, ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm 2024, các phòng, ban, ngành, UBND các phường và các tổ chức chính trị đoàn thể quận cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, với quyết tâm cao nhất, tập trung triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2024, tạo đà cho năm 2025 và bảo đảm hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu của cả nhiệm kỳ.

Đáng chú ý, Chủ tịch UBND quận Ba Đình Tạ Nam Chiến yêu cầu tập trung đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng; đầu tư xây dựng, cải tạo chung cư cũ, thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch, kiểm soát tốt trật tự xây dựng, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, quản lý đất đai,... đồng thời phối hợp với 3 quận: Tây Hồ, Hoàn Kiếm, Long Biên triển khai đề án “Xây dựng công viên văn hóa, cảnh quan bãi giữa sông Hồng”.

Trước đó, tại hội thảo đề án xây dựng công viên văn hóa bãi giữa ngày 24/11, bàn về quy hoạch chi tiết khu vực bãi giữa sông Hồng, ông Chiến đề xuất quy hoạch công viên sông Hồng bao gồm khu vực đầu tư mới có phạm vi toàn bộ bãi giữa và khu vực ven sông; khu vực cải tạo chỉnh trang gồm khu dân cư tập trung bên ngoài đê thuộc các phường: Phúc Tân, Chương Dương (quận Hoàn Kiếm), Phúc Xá (quận Ba Đình), Tứ Liên, Quảng An, Nhật Tân (quận Tây Hồ) và Ngọc Thụy (quận Long Biên). Đồng thời, TP tạo dựng các quảng trường tại khu vực bãi giữa, tạo các điểm nhấn không gian và các giá trị cảnh quan cần kết nối như cầu Long Biên, chợ Đồng Xuân, tháp nước Hàng Đậu...

KTS Nguyễn Văn Tuyên, Trường Đại học Xây dựng, đánh giá bãi giữa sông Hồng là "viên ngọc sinh thái trong lòng Hà Nội, lâu nay đã trở thành vườn chim lớn và độc đáo nhất Thủ đô". Nơi đây còn có sự chồng lớp di sản đô thị cầu Long Biên và hệ thống di sản hai bên sông. Do vậy, ông Tuyên đề xuất bãi giữa sông Hồng theo nhiều mô hình công viên chuyên đề. Cụ thể, mô hình công viên du lịch sinh thái tập trung phát huy cảnh quan và môi trường sinh thái đặc hữu, phát triển hệ thống rừng cây bán ngập, vườn ươm sinh thái, vườn nghiên cứu, bãi cát, mặt nước và phục hồi hệ động thực vật bản địa.

Mô hình công viên lịch sử văn hóa, thúc đẩy hoạt động giao lưu văn hóa, tôn giáo tín ngưỡng. Công viên lấy di sản đô thị cầu Long Biên làm trọng tâm, cảnh quan sông Hồng làm nền, hình thành các tuyến không gian văn hóa kết nối di sản hai bên bờ và toàn tuyến hành lang xanh sông Hồng. Mô hình công viên khoa học với hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ và sáng tạo. Các chức năng dự kiến như Trung tâm khoa học công nghệ, vườn ươm khoa học, vườn sáng tạo.

Phối hợp triển khai đề án công viên văn hóa tại bãi giữa sông Hồng trong năm 2024 -0

Khu vực bãi giữa sông Hồng. Ảnh: Công Hùng

KTS Phan Đăng Sơn, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam, gợi ý bãi giữa trở thành công viên sinh thái nông nghiệp truyền thống, kết hợp công nghệ cao, tức là dạng vườn nông nghiệp đại diện các vùng miền Việt Nam, với đa dạng sinh học về cây lương thực và ăn quả. Ở đây tổ chức các hoạt động cắm trại, trải nghiệm, ăn uống, dã ngoại. Bãi bồi hai bên sông có thể tổ chức khu chức năng không gian công viên cây xanh, khu chức năng trồng cây ngắn ngày, hoa cảnh, kết hợp tạo dựng không gian linh hoạt cho tương tác nghệ thuật thường xuyên, tổ chức hoạt động thể thao, sinh hoạt cộng đồng.

Theo quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, sông chảy qua nội đô kéo dài từ cầu Thăng Long đến cầu Thanh Trì, dân số hơn 181.000, tổng diện tích khoảng 686 ha. Nơi đây được định hướng khu đa chức năng gồm các công trình công cộng văn hóa, thương mại dịch vụ và không gian cảnh quan, trục không gian lịch sử liên kết Hồ Tây - Cổ Loa.

Để triển khai quy hoạch, UBND TP đã giao bốn quận Hoàn Kiếm, Long Biên, Ba Đình, Tây Hồ nghiên cứu đề án "Phát triển bãi nổi giữa và ven sông Hồng thành công viên văn hóa đa năng", kinh phí từ ngân sách các quận.

Ngọc Yến
.
.
.