Phó Chủ tịch nước gặp gỡ nữ Đại sứ, Trưởng đại diện các tổ chức quốc tế

Thứ Tư, 08/03/2023, 19:12

Chiều ngày 8/3 tại Bảo tàng lịch sử Mỹ thuật Việt Nam (Hà Nội), Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã chủ trì tiệc trà với các nữ Đại sứ, Trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam nhân dịp ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3).

Tới dự buổi tiệc trà có Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam - Hà Thị Nga cùng gần 20 nữ Đại sứ, Trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam. 

Phát biểu tại buổi tiệc, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã bày tỏ vui mừng được đón tiếp các nữ Đại sứ và Trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam; Phó Chủ tịch nước cũng bày tỏ sự cảm ơn và tôn vinh những nữ Đại sứ, Trưởng đại diện các tổ chức quốc tế đã luôn nỗ lực, góp phần không nhỏ vào thành công chung của mối quan hệ hợp tác của Việt Nam và cộng đồng quốc tế.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân khẳng định rằng, phụ nữ Việt Nam đã và đang đạt được nhiều thành tựu trên mọi lĩnh vực như xoá đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế, xã hội và đặc biệt vừa qua nữ quân nhân Việt Nam đã có mặt thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hoà bình của Liên Hợp Quốc, chiếm tới 16% quân số được cử đi.

"Việt Nam là quốc gia trải dài, nhiều nơi cuộc sống người dân còn gặp khó khăn. Phụ nữ, trẻ em gái ở những vùng này chưa có điều kiện để bắt nhịp chung với sự phát triển của đất nước. Do đó, Việt Nam đã và đang nỗ lực đưa ra nhiều chủ trương nhằm rút ngắn khoảng cách phát triển giữa các vùng, miền; đặc biệt tạo cơ hội cho phụ nữ phát triển trong thời gian tới; nâng cao đời sống văn hoá tinh thần cho phụ nữ, trẻ em gái…”, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh tại buổi tiệc.

Đại sứ Bangladesh tại Việt Nam - bà Samina Naz đã thay mặt các nữ Đại sứ và Trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam cảm ơn Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, đồng thời khẳng định Việt Nam là quốc gia đạt được nhiều thành tựu trong bình đẳng giới, phụ nữ Việt Nam đã và đang khẳng định được vị trí của mình trong nhiều lĩnh vực và đạt được nhiều thành công rực rỡ...

“Năm 2022, Việt Nam được công nhận là một trong 10 quốc gia có thành tích tốt nhất trên toàn cầu trong việc thực hiện các mục tiêu của Liên Hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ, trẻ em gái. Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 – 2030 của Việt Nam không chỉ nhằm thúc đẩy bình đẳng giới và tinh thần khởi nghiệp của phụ nữ,  mà còn hướng tới tạo điều kiện, cơ hội để phụ nữ và nam giới tham gia và thụ hưởng bình đẳng trong các lĩnh vực của đời sống xã hội; đóng góp cho sự phát triển bền vững của quốc gia”, Đại sứ Samini Naz chia sẻ.

P.Sơn
.
.
.