Ôn lại thiên anh hùng ca của Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định

Thứ Bảy, 05/02/2022, 18:23

Ngày 5/2, tại Khu lịch sử truyền thống cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định (huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh), Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt truyền thống cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định - TP Hồ Chí Minh năm 2022.

Đến dự họp mặt có đồng chí nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh; Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và các đồng chí nguyên lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo Xứ ủy, Khu ủy, Thành ủy các thời kỳ, cán bộ lão thành cách mạng, tướng lĩnh, Mẹ Việt Nam Anh hùng, đại diện các gia đình người có công với đất nước.

Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã dâng hương, dâng hoa tại Đền Tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược và Đền Tưởng niệm cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, các Anh hùng, Liệt sĩ, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các đồng chí lãnh đạo Xứ ủy, Trung ương Cục miền Nam, Khu ủy, Thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định qua các thời kỳ; đồng bào, cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh anh dũng vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu tại buổi họp mặt, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh bày tỏ sự xúc động: “Trong cuộc gặp mặt đầy ý nghĩa này, chúng ta cùng thắp nén hương tỏ lòng kính cẩn tưởng nhớ các bậc lãnh đạo tiền bối của Đảng, các Anh hùng, Liệt sĩ, đồng bào, đồng chí đã anh dũng chiến đấu hy sinh, hiến dâng đời mình cho Tổ quốc”.

Ôn lại thiên anh hùng ca của Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định - TP Hồ Chí Minh -0
 Các đồng chí lãnh đạo và đại biểu viếng Đền Tưởng niệm Khu truyền thống cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định. 

Dù dịch bệnh khó khăn nhưng phát huy truyền thống anh hùng cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định, chính quyền và nhân dân TP Hồ Chí Minh đã bước qua năm 2021 với nhiều kết quả đáng khích lệ. Tổng thu cân đối ngân sách nhà nước năm 2021 đạt 383.703 tỷ đồng, vượt 5,2% dự toán, tăng 3% so với cùng kỳ, gần 100% doanh nghiệp và người lao động trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao đã làm việc trở lại, các hoạt động kinh tế - xã hội dần được khôi phục.

Ôn lại thiên anh hùng ca của Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định - TP Hồ Chí Minh -0
 Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Thành ủy TP Hồ Chí Minh dâng hương tưởng niệm. 

Khu truyền thống cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định nằm trong quần thể Khu Di tích lịch sử địa đạo Củ Chi, được xây dựng từ năm 2010, khánh thành năm 2015. Công trình nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của đồng bào, chiến sĩ đã chiến đấu, hy sinh tại Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định.

Khu truyền thống cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định - TP Hồ Chí Minh trước đây là nơi các đồng chí Nguyễn Văn Linh, Võ Văn Kiệt, Trần Văn Trà, Tô Ký, Mai Chí Thọ và nhiều đồng chí lão thành cách mạng đã bám trụ, hoạt động, chiến đấu; lãnh đạo, chỉ huy phong trào cách mạng trong cuộc kháng chiến của dân tộc. Mỗi lần ôn lại lịch sử là mỗi lần khắc sâu thêm truyền thống đoàn kết, sắt son thủy chung của Đảng với nhân dân và Bác Hồ.

Các thế hệ hôm nay mãi mãi biết ơn những người con ưu tú từ mọi miền đất nước đã hy sinh xương máu và để lại một phần thân thể nơi mảnh đất này, góp phần viết nên thiên anh hùng ca bất tử của Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định - TP Hồ Chí Minh. 

Phú Lữ - Nam Phạm
.
.
.