Nắm bắt thời cơ, vận hội mới trong “kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”

Thứ Năm, 10/10/2024, 06:20

Thời gian qua, trong nhiều bài viết, bài phát biểu tại các hội nghị, diễn đàn trong nước và quốc tế, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh khái niệm “khởi điểm mới”, “kỷ nguyên mới”, “kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam”. Thông điệp này cũng là định hướng lớn đã được Hội nghị Trung ương 10 thống nhất trong các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.

Trong bài viết “Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, yêu cầu cấp bách của giai đoạn cách mạng mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Đất nước đang đứng trước thời điểm lịch sử mới, kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 79 năm Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ: “Trong bối cảnh tình hình thế giới có những cơ hội song cũng xuất hiện nhiều khó khăn, thách thức, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, phát huy tinh thần “tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc”, lấy đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết quốc tế trong sáng làm động lực, huy động mạnh mẽ sức dân, gắn kết chặt chẽ ý Đảng với lòng dân làm nền tảng, nhất định Việt Nam sẽ tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, không ngừng phấn đấu, đóng góp nhiều hơn nữa duy trì hòa bình, ổn định, phát triển ở khu vực và trên thế giới”.

thoi luan.jpg -0
Hạ tầng đồng bộ, hiện đại được xác định là một trong ba ưu tiên đột phá chiến lược của thời kỳ mới.

Trước đó, phát biểu tại cuộc họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng ngày 27/8, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lưu ý, để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Báo cáo chính trị đáp ứng yêu cầu cả về chất lượng và tiến độ, trước hết cần thống nhất nhận thức về khởi điểm lịch sử mới, kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam sau 40 năm tiến hành công cuộc đổi mới; từ đó có nhận thức đúng về tầm vóc và ý nghĩa lịch sử của Đại hội Đảng lần thứ XIV và Báo cáo chính trị trình Đại hội.

Trong bài phát biểu tại Đại học Columbia nhân dịp tham dự Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 79 và làm việc tại New York (Hoa Kỳ), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nêu nhiều nội dung quan trọng, trong đó khẳng định, sau gần 80 năm lập nước và gần 40 năm đổi mới, dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng Cộng sản, Việt Nam đang đứng trước khởi điểm lịch sử mới, kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới là tiền đề để dân tộc Việt Nam tin tưởng vào tương lai ở phía trước. “Những thành tựu to lớn mà chúng tôi đạt được bắt nguồn từ con đường đúng đắn mà Việt Nam đã lựa chọn dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, với nỗ lực và quyết tâm của toàn dân tộc. Vượt qua rất nhiều khó khăn, thử thách, từ một đất nước từ thân phận nô lệ, bị chiến tranh tàn phá, Việt Nam đã giành lại độc lập và ngày nay đã khẳng định vị trí của một nền kinh tế phát triển năng động” – Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Những khái niệm nêu trên thể hiện quan điểm nhất quán trong đánh giá về thành tựu cũng như thời cơ, bối cảnh mới của đất nước, từ đó tạo động lực, niềm tin của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, hướng đến các mục tiêu mới.

Có thể thấy, “khởi điểm mới” thường gắn với một dấu mốc thời gian, được xác định dựa vào những sự kiện hoặc những thay đổi quan trọng về nhận thức và hành động. “Kỷ nguyên mới” hay thời kỳ mới được xác định với những dấu mốc hệ trọng, thể hiện những thay đổi có tính chất bước ngoặt, tác động mạnh mẽ đến tiến trình phát triển đất nước. Nhìn lại lịch sử nước ta cho thấy những dấu mốc có ý nghĩa bước ngoặt như vậy. Năm 938, với chiến thắng trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền lên ngôi vua, mở ra kỷ nguyên mới gắn với nền độc lập và tự chủ đất nước.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam,Cách mạng Tháng 8 năm 1945 đã mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam, mở ra kỷ nguyên của độc lập dân tộc và đi lên CNXH. Ngày 30/4/1975, chiến dịch Hồ Chí Minh thắng lợi đã kết thúc cuộc kháng chiến cứu nước kéo dài 30 năm gian khổ, ác liệt nhưng cũng đầy vẻ vang, mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam - kỷ nguyên độc lập, tự do, thống nhất Tổ quốc và xây dựng CNXH trên phạm vi cả nước. Năm 1986, đường lối đổi mới của Đảng ta đã đánh dấu quá trình cả dân tộc quyết tâm thoát khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, đưa đất nước tiến vào thời kỳ mới, thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng.

Sau gần 80 năm lập nước và gần 40 năm đổi mới, những thành tựu đạt được là hết sức to lớn, quan trọng, đất nước ta chưa bao giờ có cơ đồ, tiềm lực, uy tín và vị thế quốc tế như hiện nay. Dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng Cộng sản, Việt Nam đang đứng trước khởi điểm lịch sử mới, kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới là tiền đề để dân tộc Việt Nam tin tưởng vào tương lai phía trước. Đến nay, quy mô của nền kinh tế và thương mại Việt Nam lần lượt ở top 40 và 20 trên thế giới. Nền kinh tế năm 2023 đã tăng 96 lần so với năm 1986 và là một điểm sáng được Liên hợp quốc ghi nhận trong thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ.

Từ chỗ bị bao vây cô lập, Việt Nam ngày nay đã có quan hệ ngoại giao với 194 quốc gia, có quan hệ Đối tác chiến lược và Đối tác toàn diện với 30 nước, trong đó có tất cả các nước lớn và toàn bộ 5 nước Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, là thành viên tích cực của ASEAN và hơn 70 tổ chức khu vực và quốc tế, có quan hệ với 224 thị trường tại các châu lục. Tính đến tháng 10/2024, Việt Nam thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện với 8 nước.

Với tinh thần độc lập, tâm thế tự lực, tự cường, tự tin và tự hào dân tộc, Việt Nam quyết tâm hiện thực hóa mục tiêu Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong mỏi là xây dựng nước Việt Nam “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”, tiến tới “sánh vai các cường quốc năm châu”. Với thế và lực đã đạt được, trong kỷ nguyên mới, ưu tiên hàng đầu của Việt Nam là thực hiện thành công hai mục tiêu 100 năm mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã đề ra. Cụ thể, đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng: Là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, nay là nước Cộng hoà XHCN Việt Nam: Trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Những mục tiêu mới cũng đồng nghĩa với những thách thức mới, trong đó có việc nỗ lực nâng cao thu nhập bình quân đầu người, cải thiện mức sống của người dân. Theo các nhà nghiên cứu, giai đoạn 2026-2030, áp lực để đạt GDP theo đầu người khoảng 7.500-8.000 USD vào năm 2030 là khả quan. Nếu như không có tác động bất thường xảy ra thì chỉ tiêu này là rất triển vọng, cùng với đó là cơ cấu kinh tế, đóng góp của kinh tế số, TFP, ICOR, năng suất lao động và tỷ lệ đô thị hóa, môi trường, tuổi thọ trung bình... cần phải đạt được bước phát triển mới.

Giai đoạn 2030-2045, mục tiêu thu nhập bình quân theo đầu người khoảng 18.000 USD vào năm 2045 cũng là khả thi. Tuy nhiên tốc độ, chất lượng tăng trưởng là điều vẫn đáng phải quan tâm, tương ứng với chỉ tiêu thu nhập theo đầu người có các chỉ tiêu về tuổi thọ trung bình, về môi trường kinh tế, xã hội, về chỉ số GINI, chỉ số hạnh phúc. Đó là điều rất quan trọng khi Việt Nam xác định gắn phát triển kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội, quan tâm tới phát triển xã hội, phát triển con người là một mục tiêu ưu tiên, một đặc trưng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN.

Để đạt được các mục tiêu đề ra trong kỷ nguyên mới, cần nỗ lực thực hiện với ba ưu tiên đột phá chiến lược đã được nêu rõ trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đó là thể chế, con người và cơ sở hạ tầng.

Theo đó, cần tập trung ưu tiên hoàn thiện đồng bộ, có chất lượng và tổ chức thực hiện tốt hệ thống luật pháp, cơ chế, chính sách, tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, lành mạnh, công bằng cho mọi thành phần kinh tế, thúc đẩy đổi mới sáng tạo; huy động, quản lý và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển, nhất là đất đai, tài chính, hợp tác công-tư; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền hợp lý, hiệu quả, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực bằng hệ thống pháp luật.

Thứ hai, quan tâm phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; ưu tiên phát triển nguồn nhân lực cho công tác lãnh đạo, quản lý và các lĩnh vực then chốt trên cơ sở nâng cao, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện, cơ bản về chất lượng giáo dục, đào tạo gắn với cơ chế tuyển dụng, sử dụng, đãi ngộ nhân tài, đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng và phát triển mạnh khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy giá trị văn hoá, sức mạnh con người Việt Nam, tinh thần đoàn kết, tự hào dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thứ ba, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại cả về kinh tế và xã hội; ưu tiên phát triển một số công trình trọng điểm quốc gia về giao thông, thích ứng với biến đổi khí hậu; chú trọng phát triển hạ tầng thông tin, viễn thông, tạo nền tảng chuyển đổi số quốc gia, từng bước phát triển kinh tế số, xã hội số.

Trong thời kỳ mới, kỷ nguyên mới thì Đại hội lần thứ XIV của Đảng sẽ là một dấu mốc quan trọng trên con đường phát triển của đất nước. Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tổng kết 40 năm tiến hành công cuộc đổi mới; 35 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH; quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong 5 năm tới (2026 – 2030), tiếp tục thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2021 – 2030); hướng tới dấu mốc đất nước ta 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng; tạo nền tảng để hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước.

Trước những mốc son có tính bước ngoặt lịch sử này, cán bộ, đảng viên và nhân dân đang rất trông đợi, kỳ vọng lớn vào những quyết sách mới, mạnh mẽ và sáng suốt của Đảng mang tính đột phá. Bởi vậy, tại phiên họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lưu ý, việc xây dựng Báo cáo chính trị lần này có ý nghĩa rất quan trọng, phải thật sự có chất lượng, thật sự là cơ sở định hướng cho các văn kiện khác, thậm chí là “ánh sáng soi đường” cho những kỳ đại hội tiếp theo.

“Báo cáo chính trị lần này phải rút ra những điểm mới, nổi bật; đúc kết từ những vấn đề lý luận - thực tiễn mới của đất nước. Cần đánh giá đầy đủ về cơ hội và thách thức, những vấn đề đặt ra trong bối cảnh quốc tế phức tạp hiện nay; từ đó xác định rõ quan điểm, tầm nhìn, mục tiêu và định hướng phát triển, những nhiệm vụ trọng tâm và đột phá chiến lược để tạo bước phát triển mạnh mẽ cho đất nước trong giai đoạn mới” – Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.

Đăng Trường
.
.
.