Lực lượng ANTT ở cơ sở gửi trọn niềm tin, kỳ vọng vào Đại hội XIV của Đảng
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu thời điểm đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Hướng tới sự kiện trọng đại này, các cán bộ lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở đã bày tỏ niềm tin, gửi gắm kỳ vọng đến Đại hội.
Anh Hoàng Anh Khoái, Tổ trưởng Tổ bảo vệ ANTT cơ sở khu dân cư 18, phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng:
Đặt trọn niềm tin vào thành công của Đại hội XIV của Đảng
Là thành viên của lực lượng bảo vệ ANTT cơ sở, đứng trước sự kiện quan trọng của đất nước, các cán bộ lực lượng bảo vệ ANTT cơ sở nói chung và cá nhân tôi nói riêng luôn dành sự quan tâm đặc biệt tới Đại hội XIV của Đảng. Đây không chỉ là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước mà còn là dịp để mỗi cán bộ đảng viên và quần chúng gửi gắm niềm tin, kỳ vọng vào con đường phát triển của dân tộc.
Theo tôi, đây là một kỳ Đại hội thực sự có nhiều đổi mới; việc xây dựng dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng được Đảng ta rất quan tâm và chú trọng, lấy ý kiến đóng góp rộng rãi trong cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức sáng tạo như họp ở các chi bộ, tổ dân phố, khu dân cư, cũng như đóng góp ý kiến thông qua hệ thống VNeID…
Tôi đặt trọn niềm tin vào thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa định hướng cho tương lai phát triển của đất nước trong giai đoạn mới. Tôi tin rằng Đại hội sẽ tiếp tục khẳng định được bản lĩnh, trí tuệ và tầm nhìn chiến lược của Đảng; phát huy mạnh mẽ tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, luôn lấy lợi ích của nhân dân làm trung tâm và mục tiêu cao nhất cho mọi quyết sách.
Tôi tin tưởng Đại hội sẽ bầu ra Ban Chấp hành Trung ương thực sự đoàn kết, thống nhất, trong sạch, vững mạnh, đủ tâm và đủ tầm để lãnh đạo đất nước bước vào kỷ nguyên mới. Đồng thời, mong Đại hội tiếp tục quan tâm ban hành những chủ trương, chính sách thiết thực, bám sát thực tiễn đời sống, phản ánh đúng tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, tập trung giải quyết hiệu quả những vấn đề cốt lõi như phát triển kinh tế gắn với bảo đảm an sinh xã hội. Khi các chính sách này được triển khai đồng bộ, hiệu quả sẽ không chỉ nâng cao đời sống nhân dân mà còn góp phần xây dựng quê hương, đất nước phát triển bền vững.
Chị Bùi Thị Phượng, Tổ phó Tổ bảo vệ ANTT cơ sở thôn Vạn Hoạch, xã Vĩnh Am, TP Hải Phòng:
Đại hội XIV của Đảng là ngọn đuốc thắp sáng niềm tin và lòng tự hào dân tộc
Đại hội XIV của Đảng không chỉ là sự kiện chính trị trọng đại, mà còn là ngọn đuốc thắp sáng niềm tin và lòng tự hào dân tộc. Tôi tin rằng, với sự đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân, đất nước ta chắc chắn sẽ vươn mình mạnh mẽ, hiện thực hóa khát vọng về một Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Những ngày gần đây, để chuẩn bị đón chào Đại hội XIV của Đảng - sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, tôi và các thành viên trong Tổ bảo vệ ANTT cơ sở thôn Vạn Hoạch và các thôn, xã Vĩnh Am của TP Hải Phòng đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an địa bàn vừa đẩy mạnh tuyên truyền và ra quân bảo vệ ANTT phục vụ Đại hội Đảng, vừa tham gia với các lực lượng chức năng và quần chúng nhân dân trang hoàng các tuyến đường, ngõ xóm, trụ sở cơ quan. Những ngày chuẩn bị diễn ra Đại hội Đảng, dù công việc mỗi ngày bận rộn hơn rất nhiều nhưng tôi và tất cả anh em trong Tổ bảo vệ ANTT cơ sở thôn Vạn Hoạch đều phấn khởi vì được đóng góp sức mình vào sự kiện trọng đại của đất nước.
Tôi tin tưởng sâu sắc vào các chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng trong giai đoạn phát triển mới, tin tưởng Đại hội Đảng sắp tới sẽ tiếp tục đề ra những quyết sách quan trọng, sát thực tiễn, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, để đưa đất nước ta phát triển bền vững và toàn diện.
Là thành viên lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, tôi mong muốn Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, cấp ủy, chính quyền ở địa phương tiếp tục quan tâm tạo điều kiện cho lực lượng bảo vệ ANTT cơ sở yên tâm công tác, gắn bó lâu dài với nhiệm vụ giữ gìn ANTT, đặc biệt là quan tâm đến chế độ, chính sách, đầu tư phương tiện, trang thiết bị làm việc cũng như tập huấn nghiệp vụ… để lực lượng bảo vệ ANTT cơ sở nâng cao hiệu quả công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Anh Nguyễn Văn Hồng, Tổ trưởng Tổ bảo vệ ANTT cơ sở phường Phú An, TP Hồ Chí Minh: Kỳ vọng quan tâm hơn nữa đến đội ngũ cán bộ cơ sở, tạo động lực cống hiến xây dựng và bảo vệ đất nước
Tôi tin tưởng Đại hội XIV của Đảng sẽ lựa chọn được những nhân sự thực sự tiêu biểu về đạo đức, bản lĩnh, trí tuệ và hành động, có uy tín, là hạt nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi và đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Đặc biệt, tôi mong muốn Đại hội sẽ đề ra những giải pháp căn cơ để xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cơ sở, có đủ tâm - tầm - tài, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.
Là thành viên lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, là những "cánh tay nối dài" hỗ trợ lực lượng Công an trong công tác giữ gìn ANTT tại địa phương, chúng tôi luôn xác định làm tốt nhiệm vụ đảm bảo ANTT có vai trò quan trọng trong giữ gìn môi trường an ninh, an toàn để phát triển kinh tế - xã hội, phát triển đất nước. Chúng tôi mong muốn Đảng tiếp tục quan tâm, đầu tư nguồn lực để xây dựng lực lượng vũ trang tại cơ sở, nhất là lực lượng Công an cấp xã và lực lượng tham gia bảo vệ ANTT cơ sở ngày càng tinh nhuệ, vững mạnh.
Chúng tôi kỳ vọng, trong nhiệm kỳ Đại hội Đảng lần thứ XIV tới đây sẽ dành sự quan tâm sâu sắc hơn đến đội ngũ cán bộ cơ sở - những người vẫn được ví "ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng". Khi cán bộ cơ sở được đảm bảo điều kiện làm việc và chế độ chính sách phù hợp sẽ tạo động lực để nỗ lực cống hiến, góp phần xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh, đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới.

Công an các địa phương đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV