Lễ kỷ niệm 138 năm Khởi nghĩa Yên Thế khơi dậy niềm tự hào dân tộc

Thứ Tư, 16/03/2022, 08:20

Ngày 15/3, tại Khu di tích lịch sử Hoàng Hoa Thám, thị trấn Phồn Xương, huyện Yên Thế (Bắc Giang), UBND huyện Yên Thế đã tổ chức Lễ kỷ niệm 138 năm Khởi nghĩa Yên Thế (1884 - 2022).

Để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19, năm nay, Ban tổ chức Lễ hội chỉ tổ chức phần nghi lễ, không tổ chức phần hội. Trong đó, phần lễ với các nghi thức như lễ tế, lễ dâng hương, lễ phóng sinh... được tổ chức trang trọng tại khu di tích lịch sử Hoàng Hoa Thám (thị trấn Phồn Xương, huyện Yên Thế), thể hiện tinh thần yêu nước, độc lập tự cường, phát huy truyền thống đoàn kết và khơi dậy niềm tự hào dân tộc. Trong quá trình thực hiện các nghi lễ, lực lượng chức năng liên tục nhắc nhở du khách và người dân tham dự lễ hội thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 như tuân thủ 5K, không tập trung đông người...

Theo Ban tổ chức, Lễ hội Yên Thế được tổ chức nhằm thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, sự tri ân của thế hệ hôm nay với người Anh hùng dân tộc Hoàng Hoa Thám cùng các nghĩa sỹ dã cống hiến và hy sinh cho đất nước, cho dân tộc.

T.L
.
.
.