Lan tỏa Cuộc thi “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam” đến với đông đảo người dân

Chủ Nhật, 19/09/2021, 20:00

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam” do Bộ Quốc phòng tổ chức trên phạm vi toàn quốc thêm một lần nữa khẳng định vị trí, tầm quan trọng của Luật Cảnh sát biển Việt Nam; đồng thời nhằm tuyên truyền sâu rộng nội dung của Luật này tới mọi tầng lớp nhân dân trên cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài.

Hơn 2 tuần diễn ra cuộc thi trực tuyến, Ban tổ chức đã nhận được sự tham gia của hàng chục nghìn người ở cả trong và ngoài nước. Ngoài lực lượng Cảnh sát biển, để lan tỏa cuộc thi tới mọi tầng lớp nhân dân, các Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển đã chủ động phối hợp với các cơ quan báo đài, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền về cuộc thi.

Điển hình là Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, bên cạnh việc phổ biến thể lệ Cuộc thi tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị và triển khai các phương án để 100% cán bộ, chiến sĩ tham gia đầy đủ các đợt thi tuần và cuộc thi tháng, đơn vị còn phối hợp với chính quyền các địa phương trên địa bàn đơn vị phụ trách cùng các cơ quan, tổ chức có mối quan hệ công tác để tuyên truyền, vận động mọi người tham gia cuộc thi, tạo sự lan tỏa rộng khắp ở các tỉnh Tây Nam Bộ.

Lan tỏa Cuộc thi “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam” đến với đông đảo người dân -0
Cán bộ, chiến sĩ tàu CSB 4039 tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam.

Theo Thượng tá Lê Văn Tú, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, ngay sau khi Bộ Quốc phòng triển khai kế hoạch tổ chức Cuộc thi, Bộ Tư lệnh Vùng đã có công văn gửi Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy các tỉnh: Kiên Giang, Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng để phối hợp triển khai tuyên truyền về cuộc thi trên các báo, đài, cổng thông tin điện tử, hệ thống truyền thông địa phương.

Bên cạnh đó, Cuộc thi còn được tuyên truyền, phổ biến đến các huyện, thị, thành phố, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang trên địa bàn 4 tỉnh; vận động toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tham gia. Đặc biệt, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 còn phối hợp với Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh và Đại học Cần Thơ - là hai đơn vị có mối quan hệ phối hợp trong thực hiện Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”, có số lượng giáo viên và sinh viên đông để triển khai tuyên truyền về Cuộc thi trên website của hai trường cũng như vận động toàn thể cán bộ, giáo viên, sinh viên tham gia.

Theo Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của đơn vị và sự ủng hộ, hưởng ứng của các địa phương, các cơ quan, đơn vị phối hợp đã giúp lan tỏa Cuộc thi trên địa bàn các tỉnh miền Tây Nam Bộ với số lượng lớn và đa dạng thành phần tham gia.

Được biết, trong những năm qua, thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019-2023”, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 thường xuyên thông tin kịp thời những nội dung cơ bản của Luật Cảnh sát biển Việt Nam đến các địa phương trên địa bàn đơn vị phụ trách và các cơ quan, đơn vị có mối quan hệ phối hợp công tác, qua các chương trình phối hợp như: “Tuyên truyền biển đảo”; “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật”; “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”; Cuộc thi “Em yêu biển đảo quê hương”…với nhiều hình thức đa dạng, phong phú và phương pháp sinh động, dễ hiểu, dễ nhớ.

Đây chính là nền tảng kiến thức để cán bộ, chiến sĩ, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn các tỉnh Tây Nam Bộ tự tin tham gia cuộc thi và kết quả cho thấy, tỷ lệ các bài thi trả lời đúng các câu hỏi rất cao.

Đ.N
.
.
.