Kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy và hàng loạt lãnh đạo Trường ĐH Hải Phòng

Thứ Bảy, 15/07/2023, 11:20

Ngày 15/7, thông tin từ Ủy ban kiểm tra (UBKT) Thành ủy Hải Phòng cho biết, tại phiên họp vào ngày 14/7, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã xem xét quyết định thi hành kỷ luật với hình thức cảnh cáo đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Trường ĐH Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo đó đó, tại kỳ họp 35 (ngày 7/7/2023) và kỳ họp 36 (ngày 10/7/2023), UBKT Thành ủy Hải Phòng đã xem xét, kết luận một số nội dung có dấu hiệu sai phạm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện liên quan đến việc tuyển sinh, đào tạo và cấp bằng đại học ngành ngôn ngữ Anh, hệ vừa làm vừa học (văn bằng 2) khóa 21 và Lớp K21N.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, UBKT Thành ủy Hải Phòng đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy xem xét thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy Trường ĐH Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020-2025.

Kỷ luật cảnh cáo Ban Thường vụ Đảng ủy và hàng loạt cán bộ lãnh đạo ĐH Hải Phòng -0
Trường ĐH Hải Phòng (đường Phan Đăng Lưu, quận Kiến An, TP Hải Phòng).

Cùng với đó, UBKT Thành ủy Hải Phòng quyết định thi hành kỷ luật theo thẩm quyền bằng hình thức cảnh cáo đối với 3 ông: Nguyễn Văn Kính - Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch Hội đồng trường; Nguyễn Hoài Nam - Phó bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường; Đoàn Quang Mạnh - Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó hiệu trưởng nhà trường.

Trước đó, như Báo CAND đã phản ánh, về những lùm xùm liên quan đến việc tuyển sinh, đào tạo và cấp bằng đại học ngành ngôn ngữ Anh, hệ vừa làm vừa học (văn bằng 2) khóa 21 và Lớp K21N tại Trường ĐH Hải Phòng.

Cụ thể, học viên lớp K21N thuộc Trung tâm ngoại ngữ, tin học và tào tạo thường xuyên quản lý, trúng tuyển từ tháng 5/2020. Quá trình đào tạo của lớp được thực hiện từ tháng 6/2020 đến tháng 3/2022, chia làm 4 kỳ học. Địa điểm lớp đặt tại Trường Trung cấp tin học Hà Nội (địa chỉ 73 Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, TP Hà Nội).

Đến ngày 31/3/2022, Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp đã họp xét và đề nghị công nhận, cấp bằng tốt nghiệp cho 52 học viên.

Kỷ luật cảnh cáo Ban Thường vụ Đảng ủy và hàng loạt cán bộ lãnh đạo ĐH Hải Phòng -0
Lãnh đạo Trường ĐH Hải Phòng đã phải xin lỗi học viên lớp K21N tại Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp.

Tuy nhiên, ngay sau khi xét công nhận tốt nghiệp, theo thông báo của Trường ĐH Hải Phòng, trong quá trình kiểm tra, rà soát trước khi ký duyệt văn bản, nhà trường phát hiện hồ sơ, tài liệu liên quan đến K21N chưa đúng yêu cầu.

Trường ĐH Hải Phòng đã thành lập Tổ xác minh làm rõ việc tuyển sinh, tổ chức đào tạo lớp học này. Tuy nhiên kết quả kiểm tra xác minh cho thấy, chưa có dấu hiệu tiêu cực liên quan đến vi phạm pháp luật của tổ chức và cá nhân trong việc ban hành Quyết định công nhận trúng tuyển.

Trên cơ sở kết quả xác minh và tham vấn các đơn vị chức năng liên quan, Tổ xác minh đề nghị Hiệu trưởng nhà trường tiến hành xem xét công nhận tốt nghiệp cho các học viên có đủ điều kiện theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của người học.

Tuy nhiên sau đó các học viên vẫn chưa được nhận bằng tốt nghiệp. Lý do được lãnh đạo Trường ĐH Hải Phòng đưa ra là vẫn đang trong quá trình xác minh và làm rõ các vấn đề liên quan.

Không chấp nhận lý do này,  học viên K21N đã gửi kiến nghị đến lãnh đạo UBND TP Hải Phòng và các cơ quan chức năng.

Đến đầu tháng 12/2022, sau khi có văn bản của Công an TP Hải Phòng về kết quả xác minh, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng yêu cầu Trường ĐH Hải Phòng khẩn trương cấp bằng tốt nghiệp cho các học viên đã đủ điều kiện.

Cũng liên quan đến vụ việc, tại Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho các học viên lớp K21N, đại diện lãnh đạo Trường ĐH Hải Phòng đã công khai gửi lời xin lỗi đến toàn thể học viên K21N, cũng như cam kết sẽ thực hiện nghiêm túc khi có ý kiến chỉ đạo của Thành ủy Hải Phòng về việc kiểm tra làm rõ vi phạm của tập thể, cá nhân, dẫn đến việc chậm trễ, ảnh hưởng đến quyền lợi của học viên, để xử lý theo quy định.

Trên cơ sở đó, UBKT Thành ủy Hải Phòng phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan đã vào cuộc, xác minh làm rõ dấu hiệu vi phạm và đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng quyết định, đồng thời quyết định theo thẩm quyền việc thi hành kỷ luật các tập thể và cá nhân nêu trên.

Văn Minh
.
.
.