Khắc ghi những lời dạy của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong công tác xây dựng lực lượng CAND

Thứ Bảy, 20/07/2024, 06:47

“Hãy luôn luôn ghi nhớ, khắc sâu vào tâm trí mình và thực hiện cho bằng được chân lý: "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ"; "Còn Đảng thì còn mình"; "Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất" – đó là những căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong công tác xây dựng lực lượng CAND khi kết lại bài phát biểu tại Lễ kỷ niệm 75 năm CAND học tập, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy (do Bộ Công an tổ chức ngày 6/3/2023).

Xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại chính là vấn đề xuyên suốt được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đặc biệt quan tâm, thể hiện qua các bài phát biểu quan trọng và sự quan tâm, chỉ đạo của Tổng Bí thư với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương, các cơ quan chức năng, đặc biệt là chỉ đạo việc xây dựng, ban hành và triển khai Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

tbt.jpeg -0
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại một Hội nghị Đảng uỷ Công an Trung ương.

Phải làm cho dân tin, dân phục, dân yêu

Tổng Bí thư nhiều lần đến dự hội nghị Công an toàn quốc, dành thời gian thăm hỏi đại biểu và có bài phát biểu chỉ đạo hội nghị. Dự Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 69 (ngày 18/12/2013), bên cạnh việc đánh giá cao thành tích, chiến công lực lượng CAND đã đạt được, Tổng Bí thư nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI) về công tác dân vận. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, lực lượng Công an cần quán triệt sâu sắc các quan điểm vận động quần chúng của Đảng, tổ chức động viên nhân dân thực hiện tốt phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. “Nếu làm được việc này thì dù kẻ thù có âm mưu thâm độc đến đâu thì cũng không làm gì được chúng ta vì chúng ta có nhân dân. Mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an phải biết tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân, hiểu được tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Đặc biệt phải làm cho dân tin, dân phục, dân yêu. Đây là yếu tố rất quan trọng để ngành Công an hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao” – Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Khắc ghi những lời dạy của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong công tác xây dựng lực lượng CAND -0
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới dự Lễ kỷ niệm 75 năm CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy. Ảnh: Chiến Thắng.

Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 72 (khai mạc ngày 26/12/2016) diễn ra trong bối cảnh lực lượng Công an đã có những đóng góp rất to lớn trong bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, nhất là bảo vệ an ninh, an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, bầu cử Quốc hội khoá XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021, đặc biệt là toàn Đảng đang quyết tâm thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư biểu dương Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an đã thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; giữ vững được nguyên tắc tổ chức, nguyên tắc sinh hoạt, chăm lo xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; xây dựng, rèn luyện và quản lý đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đây là yếu tố quyết định để bảo đảm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị.

Tổng Bí thư đề nghị cần tiếp tục chăm lo xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh theo đúng nghĩa của cụm từ này. “CAND phải là lực lượng tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, tuyệt đối kiên định mục tiêu, lý tưởng, con đường XHCN. Cán bộ, chiến sĩ CAND phải là những người hết lòng trung thành với Đảng, chỉ biết "còn Đảng, còn mình". Đảng bộ Công an Trung ương phải gương mẫu đi đầu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nghiêm túc, thẳng thắn đánh giá, nhận diện, đề ra các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống” – Tổng Bí thư nêu rõ.

Khẳng định phải đặc biệt chăm lo công tác cán bộ, giữ gìn bản chất, truyền thống tốt đẹp của người đảng viên, người chiến sĩ CAND, Tổng Bí thư lưu ý cần tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược, cán bộ cấp Trung ương đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an phải không ngừng rèn luyện theo sáu điều Bác Hồ dạy CAND; nêu cao tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân; rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao năng lực công tác, giữ gìn, bảo vệ uy tín, sức mạnh và hình ảnh đẹp của CAND Việt Nam. Trong khi tiến hành công tác, tiếp xúc với kẻ địch, với những phần tử phức tạp, phải luôn luôn giữ mình trong sạch, vững vàng, không bị sa ngã trước sự mua chuộc, quyến rũ của các phần tử xấu, lợi ích nhóm; bất cứ trong hoàn cảnh nào cũng không được lạm dụng quyền hành mà xâm phạm đến quyền dân chủ của nhân dân, gây thiệt hại đến lợi ích chung hoặc lợi ích chính đáng của người dân.

Khắc ghi những lời dạy của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong công tác xây dựng lực lượng CAND -0
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu tham dự Hội nghị Đảng uỷ Công an Trung ương.

Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất

Tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 73 (tháng 1/2018), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng biểu dương Bộ Công an là một trong những bộ, ngành đi đầu trong việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII, sớm nghiên cứu xây dựng Đề án "Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả". Trong bài phát biểu tại Hội nghị, Tổng Bí thư nhấn mạnh tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng và phẩm chất đạo đức, lối sống, đi đôi với làm tốt hơn nữa công tác cán bộ, lựa chọn, bố trí những người thực sự có đức, có tài, liêm chính, tâm huyết, thật sự vì Đảng, vì dân vào các vị trí lãnh đạo chủ chốt; xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, cán bộ cấp Trung ương đủ năng lực, phẩm chất, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn cho cán bộ trong tấn công tội phạm; không để kẻ địch mua chuộc, lôi kéo, tấn công vào nội bộ Công an. Kiên quyết đấu tranh phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Cán bộ, chiến sĩ Công an phải là đội quân tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao năng lực công tác, ra sức giữ gìn, bảo vệ uy tín, sức mạnh của Đảng, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

“Tôi tin tưởng và tha thiết mong rằng: Với những nỗ lực và quyết tâm cao, với tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, với đội ngũ cán bộ trung thành, tận tụy, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có trình độ, năng lực, lực lượng CAND sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, lập nhiều thành tích, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Hãy luôn luôn ghi nhớ, khắc sâu vào tâm trí mình và thực hiện cho bằng được chân lý: "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ"; "Còn Đảng thì còn mình"; "Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất", Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh.

Khắc ghi những lời dạy của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong công tác xây dựng lực lượng CAND -0
Cuốn sách “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất” tập hợp những bài viết, phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với lực lượng CAND.

Đặc biệt, tại Lễ kỷ niệm 75 năm CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy do Bộ Công an tổ chức ngày 6/3/2023, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến dự và có bài phát biểu đánh giá tổng quát kết quả phong trào 75 năm CAND học tập, làm theo lời Bác, đồng thời nêu những chỉ huấn quan trọng trong thời gian tới. Tổng Bí thư cho rằng, sáu điều Bác Hồ dạy nghe rất giản dị, mộc mạc, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, nhưng lại hàm chứa những nội dung vô cùng sâu sắc, phong phú, thể hiện đầy đủ ý nghĩa cách mạng và khoa học, lý luận và thực tiễn, phẩm chất và năng lực của người cán bộ, chiến sĩ CAND Việt Nam. Đây thật sự là một chỉnh thể thống nhất về hình mẫu của người cán bộ, chiến sĩ Công an cách mạng; là đạo lý, tình cảm; là lập trường, quan điểm, tư tưởng của giai cấp công nhân; là nguyên tắc, phương châm hành động, thái độ ứng xử; là chuẩn mực về nhân cách mà theo tôi, mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an, dù ở cương vị công tác nào cũng phải luôn luôn ghi nhớ, thấm nhuần và nỗ lực phấn đấu thực hiện cho bằng được. Sáu điều Bác Hồ dạy thực sự là “kim chỉ nam” cho mọi hoạt động của lực lượng CAND trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

“Hãy luôn luôn ghi nhớ, khắc sâu vào tâm trí mình và thực hiện cho bằng được chân lý: "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ"; "Còn Đảng thì còn mình"; "Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất"!

(Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng)

Tổng Bí thư chỉ rõ, sáu điều dạy đó "quý lắm, thiêng liêng lắm và có ý nghĩa sâu sắc lắm"; từng câu, từng chữ, từng lời dạy của Bác mãi mãi còn nguyên giá trị, thực sự là ánh sáng, là ngọn đuốc soi đường, chỉ lối, nhắc nhở mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an chúng ta phải luôn luôn "dĩ công vi thượng" (tức là phải đặt công việc chung lên trên hết; đặt lợi ích của Đảng, Nhà nước, của Nhân dân lên trên hết) trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Và thực tiễn đã chứng minh, đúc kết thành bài học kinh nghiệm quý báu, đó là: Ở đơn vị nào, tổ chức nào, cá nhân nào mà nắm vững, thấm nhuần và thực hiện nghiêm túc theo Sáu điều Bác Hồ dạy CAND thì ở nơi đó, đơn vị đó, cá nhân đó sẽ có bản lĩnh hơn, vững vàng hơn, trưởng thành và phát triển hơn, trở thành người cán bộ "vừa hồng, vừa chuyên", thực sự là những chiến sĩ CAND Việt Nam trong sạch, anh hùng!

Khắc ghi những lời dạy của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong công tác xây dựng lực lượng CAND -0
Lễ ra mắt cuốn sách “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất”.

Để tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc học tập, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy, Tổng Bí thư lưu ý, lực lượng CAND cần chú trọng quán triệt, tập trung làm tốt ba vấn đề cốt yếu, đó là: "học tập"; "quyết tâm thực hiện, làm theo" và "gương mẫu, đi đầu". Mỗi cán bộ, chiến sĩ CAND phải thường xuyên "tự soi, tự sửa", tự tu dưỡng, rèn luyện; phải luôn luôn tự mình nhận thức sâu sắc và cũng tự mình phải nỗ lực cao nhất để thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy, đặc biệt là lời huấn thị "đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính", bởi đây là đạo đức trong hành động, là sự ứng xử trong mọi mối quan hệ mà ai cũng gặp phải hằng ngày.

Tổng Bí thư căn dặn: “Tôi thường nói: "Quân đội và Công an là hai lực lượng thanh kiếm và lá chắn, hai cánh của một con chim, bảo vệ, giữ gìn hoà bình, ổn định, phát triển đất nước". Do vậy, để lực lượng CAND là "thanh bảo kiếm" ngày càng sắc bén hơn, "lá chắn" ngày càng vững chắc hơn, "hai cánh của con chim bảo vệ hoà bình" ngày càng cứng cáp, khoẻ mạnh, dẻo dai, nhịp nhàng hơn thì càng cần phải có sự quyết tâm, chung sức, đồng lòng của toàn lực lượng CAND trong học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy. Có như vậy mới giữ được uy tín, danh dự, truyền thống quý báu của lực lượng CAND, giữ được niềm tin yêu của Nhân dân đối với Đảng và chế độ; CAND mới thực sự là lực lượng "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ", "Còn Đảng thì còn mình", "Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất"!

Thấm nhuần sâu sắc, không ngừng phấn đấu vươn lên

Những huấn thị của người đứng đầu Đảng ta được Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và Công an các đơn vị, địa phương đặc biệt quan tâm, tổ chức quán triệt trong cán bộ, chiến sĩ và triển khai bằng các công việc, hành động thường ngày. Thực hiện huấn thị của Tổng Bí thư, lực lượng CAND đẩy mạnh học tập và thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy CAND ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao trong tình hình mới.

Để mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an hiểu sâu sắc và thực hiện tốt những nội dung phát biểu chỉ đạo, những huấn thị, căn dặn của đồng chí Tổng Bí thư, Bộ Công an đã chỉ đạo tổ chức thực hiện với nhiều hình thức sinh động, trong đó có việc xuất bản, giới thiệu sách. Ngày 12/4/2023, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức giới thiệu cuốn sách “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất". Cuốn sách tổng hợp, chắt lọc những ý kiến chỉ đạo, bài viết và hình ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với lực lượng CAND, có ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn, qua đó thể hiện sự quan tâm và tin tưởng sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với lực lượng CAND.

Theo Thượng tướng, PGS.TS Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, việc tổ chức biên soạn, ra mắt cuốn sách nhằm tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu đặt ra trong tình hình mới. Thông qua cuốn sách, mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an sẽ càng thêm thấm nhuần sâu sắc những tình cảm quý báu và sự kỳ vọng to lớn của người đứng đầu Đảng ta dành cho lực lượng CAND, từ đó không ngừng phấn đấu vươn lên, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Chiều 12/4/2024, tại Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và PGS.TS Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã đồng chủ trì Toạ đàm khoa học với chủ đề "CAND khắc ghi lời căn dặn "Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất". Tại toạ đàm, TS. Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương đánh giá, những năm qua, Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và Ban Giám đốc Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã phối hợp chặt chẽ, hiệu quả và cho ra đời nhiều cuốn sách mang tính chất tổng kết lý luận và thực tiễn của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thực sự là những cuốn sách quý đối với các cấp uỷ, tổ chức Đảng nói chung và cấp uỷ, tổ chức Đảng trong CAND nói riêng, trong đó có cuốn sách hôm nay toạ đàm là "CAND khắc ghi lời căn dặn "Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất".

“Buổi toạ đàm đúng vào dịp kỷ niệm lần thứ 80 ngày sinh đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, vừa thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự kính trọng và lòng biết ơn sâu sắc của lực lượng CAND đối với Đảng kính yêu - đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư; vừa thể hiện sự quan tâm, tình cảm chân thành, sâu sắc của người đứng đầu Đảng, Nhà nước đối với lực lượng CAND" - TS. Nguyễn Đức Hà nhấn mạnh.

Và những lời căn dặn cuối cùng

Vấn đề xây dựng lực lượng CAND cũng được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ trong các bài phát biểu khi dự Hội nghị Đảng uỷ Công an Trung ương và một số hội nghị quan trọng khác của Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an. Và mới đây, ngày 4/7/2024, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2024, cho ý kiến các nội dung theo thẩm quyền. Do điều kiện sức khoẻ không thể đến dự, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi đến hội nghị nội dung phát biểu chỉ đạo, gợi mở một số ý kiến quan trọng. Tổng Bí thư chia sẻ: “Qua làm việc với đồng chí Lương Tam Quang, tân Bộ trưởng, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, tôi vui mừng được biết, ngày 4/7/2024, chúng ta sẽ tổ chức Hội nghị của Đảng ủy Công an Trung ương để sơ kết 6 tháng đầu năm và bàn về phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2024. Vì điều kiện không thể về dự trực tiếp được, sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng các tài liệu của hội nghị, tôi xin có một số ý kiến có tính gợi mở để các đồng chí tham khảo trong quá trình thảo luận, góp phần làm cho Hội nghị của chúng ta thành công tốt đẹp. Đặc biệt vui mừng và phấn khởi hơn khi có các đồng chí tham dự Hội nghị hôm nay được Đảng, Nhà nước giao cương vị mới, đó là đồng chí Chủ tịch nước Tô Lâm (nguyên Bộ trưởng, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương); đồng chí Thượng tướng Lương Tam Quang, tân Bộ trưởng, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương; đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng (nguyên Thứ trưởng Bộ Công an). Nói điều này để thấy, lực lượng CAND của chúng ta được Trung ương quan tâm giao nhiều trọng trách rất quan trọng, những chiến công, thành tích, cống hiến của các đồng chí luôn luôn được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận đánh giá cao”.

Trong bài phát biểu, Tổng Bí thư một lần nữa nhấn mạnh công tác xây dựng lực lượng CAND trong tình hình mới: “Tôi tha thiết mong rằng, các đồng chí tiếp tục coi trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt của cả nhiệm kỳ và những năm tiếp theo. Với tinh thần "Phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân", "Còn Đảng thì còn mình", "Danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất", các đồng chí cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ; đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ngay trong nội bộ lực lượng CAND. Luôn khắc ghi lời dạy của Bác Hồ kính yêu: "Công an của ta là CAND, vì dân phục vụ và dựa vào dân mà làm việc…", "phải thực sự trung thành, tôn kính, thương yêu dân", phải gắn bó mật thiết với nhân dân, tôn trọng nhân dân, lễ phép với nhân dân, dựa vào nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân, xây dựng môi trường xã hội yên bình cho cuộc sống của nhân dân; không ngừng đổi mới lề lối, phương pháp công tác, phải làm cho dân ngày càng tin Công an hơn, ngày càng giúp đỡ Công an hơn. Lực lượng Công an phải đoàn kết, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Quân đội nhân dân, thực sự là thanh kiếm và lá chắn, hai cánh của một con chim, bảo vệ giữ gìn hòa bình, ổn định để phát triển đất nước”.

Thật không thể ngờ, đó là những lời chỉ dạy cuối cùng, những lời huấn thị cuối cùng mà người đứng đầu Đảng ta gửi đến lực lượng CAND. Trong điều kiện sức khoẻ yếu, vậy mà đồng chí Tổng Bí thư vẫn dành sự thăm hỏi ân cần, chúc mừng những chiến công, thành tích mà lực lượng CAND đạt được và căn dặn mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an phải nỗ lực “Phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân", "Còn Đảng thì còn mình", "Danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất”!

Giờ đây, những lời chỉ đạo, căn dặn gửi gắm kỳ vọng to lớn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với lực lượng CAND sẽ tiếp tục được mỗi đảng viên, mỗi cán bộ, chiến sĩ khắc ghi, tận tụy phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, giữ vững bản lĩnh, liêm chính, thường xuyên "tự soi", "tự sửa", không ngừng nỗ lực phấn đấu, cống hiến, sao cho xứng đáng với danh dự, truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND.

“Luôn khắc ghi lời dạy của Bác Hồ kính yêu: "Công an của ta là CAND, vì dân phục vụ và dựa vào dân mà làm việc…", "phải thực sự trung thành, tôn kính, thương yêu dân", phải gắn bó mật thiết với nhân dân, tôn trọng nhân dân, lễ phép với nhân dân…”.

(Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng)

Đăng Trường
.
.
.