Giới trí thức và doanh nhân kỳ vọng vào Quốc hội khóa mới sẽ kiến tạo và phát triển

Thứ Bảy, 14/03/2026, 11:01

Chỉ còn 1 ngày nữa, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra trong không khí hân hoan của "Ngày hội non sông". Từ những giảng đường, viện nghiên cứu cho đến các công xưởng và phòng điều hành doanh nghiệp, giới trí thức và cộng đồng doanh nhân đang cùng hướng về Quốc hội khóa mới sẽ kiến tạo môi trường phát triển cởi mở, minh bạch và hiệu quả, dẫn dắt đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình.

*Chuyên gia kinh tế, TS. Nguyễn Bích Lâm, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê:  

Kiến tạo một môi trường phát triển cởi mở, minh bạch và hiệu quả

Ngày 15/3/2026, cử tri cả nước đi bầu đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XVI, đó không chỉ là một sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, mà còn là thời khắc cử tri gửi gắm niềm tin của xã hội - trong đó có giới trí thức vào một giai đoạn cải cách thể chế mạnh mẽ, đáp ứng yêu cầu phát triển mới của đất nước. Dưới góc nhìn của giới trí thức, cuộc bầu cử này mang theo ba tầng kỳ vọng lớn.

Kỳ vọng Quốc hội khóa mới sẽ kiến tạo môi trường phát triển cởi mở, minh bạch và hiệu quả -0
Chuyên gia kinh tế, TS. Nguyễn Bích Lâm.

Trước hết là kỳ vọng về một Quốc hội kiến tạo thể chế cho phát triển. Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển đổi sâu rộng - từ mô hình tăng trưởng dựa nhiều vào vốn và lao động sang dựa vào đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ và kinh tế số - vai trò của thể chế trở nên quyết định. Giới trí thức mong rằng, các đại biểu được cử tri tín nhiệm sẽ góp phần thúc đẩy quá trình hoàn thiện khung khổ pháp lý theo hướng minh bạch, ổn định và thân thiện với đổi mới sáng tạo; giảm bớt rào cản hành chính; bảo đảm quyền tự do kinh doanh và bảo vệ quyền tài sản. Một hệ thống luật pháp tiên tiến, có khả năng "mở đường" cho các động lực tăng trưởng mới chính là nền tảng quan trọng để nền kinh tế bứt phá trong giai đoạn tới.

Thứ hai là kỳ vọng về một Quốc hội hành động vì hiệu quả của chính sách công. Giới trí thức kỳ vọng Quốc hội khóa XVI nâng cao chất lượng lập pháp, tăng cường giám sát thực thi và bảo đảm sự thống nhất giữa mục tiêu phát triển với công cụ điều hành. Các đại biểu cần làm cầu nối giữa thực tiễn và chính sách, đưa tiếng nói của doanh nghiệp, nhà khoa học và người dân vào quá trình xây dựng luật để tạo ra những chính sách khả thi, sát thực tế hơn.

Thứ ba là kỳ vọng về một Quốc hội đồng hành cùng khát vọng phát triển quốc gia. Trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu và tái cấu trúc chuỗi giá trị, Việt Nam cần các quyết sách chiến lược về kinh tế xanh, kinh tế số, công nghiệp công nghệ cao, năng lượng mới và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Quốc hội khóa XVI không chỉ hoàn thiện luật pháp mà còn định hình tầm nhìn dài hạn, tạo môi trường để khoa học, công nghệ, doanh nghiệp và nguồn lực xã hội phát huy tối đa, qua đó đổi mới tư duy quản trị và dẫn dắt đất nước vào chu kỳ phát triển mới. 

* TS. Nguyễn Quốc Việt - Chuyên gia chính sách công, Trường Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội):

Đại biểu giàu kinh nghiệm thực tiễn sẽ mang “sức sống” của thị trường, doanh nghiệp vào nghị trường

Tôi rất ấn tượng ở cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI là tỷ lệ đại biểu tái ứng cử tăng, cho thấy xu hướng nâng cao tính chuyên nghiệp và kế thừa trong hoạt động Quốc hội. Nhiều đại biểu có kinh nghiệm thực tiễn, am hiểu chính sách và đóng góp tích cực vào quá trình xây dựng pháp luật.

Những gương mặt như đại biểu - bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu là ví dụ tiêu biểu với nhiều phát biểu thẳng thắn và đóng góp thiết thực cho chính sách. Cử tri kỳ vọng các đại biểu giàu kinh nghiệm nếu tiếp tục được tín nhiệm sẽ phát huy vai trò trong nâng cao chất lượng lập pháp và giám sát thực thi chính sách, nhất là khi Quốc hội nhiệm kỳ trước đã thông qua gần 100 dự luật và nghị quyết cần được theo dõi chặt chẽ để bảo đảm hiệu quả triển khai.

Kỳ vọng Quốc hội khóa mới sẽ kiến tạo môi trường phát triển cởi mở, minh bạch và hiệu quả -0
TS. Nguyễn Quốc Việt – Chuyên gia chính sách công, Trường ĐH Kinh tế (ĐHQGHN).

Một điểm tích cực khác là trình độ học vấn của các ứng cử viên ngày càng cao: Hơn 90% ứng cử viên có bằng cử nhân trở lên, trong đó hơn 60% là thạc sĩ, tiến sĩ và nhiều chuyên gia đầu ngành. Điều này sẽ giúp cho các thảo luận và quyết sách lớn của Quốc hội ngày càng có chiều sâu, phản ánh trí tuệ của đội ngũ trí thức đất nước. Cơ cấu ứng cử viên khóa này cho thấy tỷ lệ nữ tăng, mở rộng cơ hội để phụ nữ tham gia xây dựng chính sách và pháp luật, góp phần mang lại góc nhìn cân bằng hơn trong các quyết sách phát triển kinh tế – xã hội. Đặc biệt, chúng tôi cũng đặt nhiều kỳ vọng vào những ứng cử viên là doanh nhân tham gia Quốc hội. Trong bối cảnh Nghị quyết 68 xác định kinh tế tư nhân và đội ngũ doanh nhân là một trong những động lực quan trọng của nền kinh tế, sự hiện diện của các doanh nhân trong Quốc hội sẽ giúp phản ánh trực tiếp hơn thực tiễn sản xuất – kinh doanh.

Những đại biểu vừa là nhà quản lý doanh nghiệp, vừa tham gia hoạch định chính sách – như ông Nguyễn Văn Thân, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam hay nhiều doanh nhân khác nếu trúng cử đại biểu Quốc hội kỳ này họ sẽ mang “sức sống” của thị trường, của doanh nghiệp vào nghị trường. Qua đó, các chính sách kinh tế sát thực hơn với đời sống doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy môi trường kinh doanh thuận lợi và hỗ trợ khu vực tư nhân phát triển mạnh mẽ hơn.

* Ông Lê Hồng Hà - Tổng Giám đốc Hãng hàng không Quốc gia Vietnam Airlines: 

Quốc hội khóa mới sẽ là một cơ quan hành động, đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh

Trong không khí hân hoan của kỳ bầu cử Quốc hội khóa XVI, tôi và cử tri cả nước cùng bước vào ngày hội non sông với một tâm thế đặc biệt: Vừa là một cử tri mang đầy kỳ vọng vào sự đổi mới thể chế, vừa là một ứng cử viên khao khát mang trí tuệ doanh nhân đóng góp cho đất nước.

Kỳ vọng Quốc hội khóa mới sẽ kiến tạo môi trường phát triển cởi mở, minh bạch và hiệu quả -0
Ông Lê Hồng Hà, Tổng Giám đốc Hãng hàng không Quốc gia Vietnam Airlines.

Với tư cách là một cử tri, tôi thấu hiểu sâu sắc rằng, mọi chính sách pháp luật chỉ thực sự có giá trị khi xuất phát từ lợi ích của nhân dân và quốc gia.  Là người trực tiếp điều hành một doanh nghiệp vận tải lớn, tôi nhìn nhận rõ những nút thắt mà người dân và doanh nghiệp đang đối mặt, từ chi phí logistics cao làm giảm giá trị hàng hóa đến những bất cập trong hạ tầng giao thông. Tôi chia sẻ sự đồng cảm với cử tri về những bất tiện trong dịch vụ, như chỉ số đúng giờ của ngành hàng không, và kỳ vọng Quốc hội khóa mới sẽ là một cơ quan hành động, giúp giải phóng các nguồn lực xã hội thông qua việc chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.

Ở vai trò ứng cử viên, tôi xây dựng một chương trình hành động quyết liệt, lấy thực tiễn làm thước đo. Tôi xác định rõ trách nhiệm của mình là "cầu nối" đưa tiếng nói của thị trường vào nghị trường. Tôi cam kết nếu trúng cử sẽ tham gia đề xuất các giải pháp theo hướng "rõ việc, đo được kết quả" để nâng cao đời sống người dân Thủ đô, góp phần biến hội nhập quốc tế thành động lực phát triển cho Hà Nội, giúp thành phố thu hút đầu tư và phát triển du lịch chất lượng cao. Với kinh nghiệm điều hành hãng hàng không quốc gia hiện đang khai thác hơn 110 đường bay, tôi mong muốn hoàn thiện các chính sách phát triển hạ tầng hàng không gắn liền với logistics quốc gia. Điều này không chỉ giúp rút ngắn khoảng cách địa lý mà còn tạo ra cơ hội việc làm, thúc đẩy giao lưu văn hóa và thương mại giữa các vùng miền và quốc tế. Tôi còn có khát vọng đưa Vietnam Airlines trở thành hãng hàng không 5 sao và đứng thứ hai khu vực Đông Nam Á vào năm 2030.

Dù ở cương vị nào, tôi cũng luôn giữ vững tinh thần trách nhiệm, liêm chính và gương mẫu. Tôi sẽ lắng nghe đến cùng ý kiến của người dân và chuyên gia để phản ánh vào quá trình xây dựng chính sách, nhằm kiến tạo một môi trường phát triển cởi mở và minh bạch hơn cho Việt Nam trong giai đoạn mới.

*Bà Nguyễn Thị Diễm Hằng, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Vinanutrifood Bình Định:

Hệ thống pháp luật cần tiếp tục được hoàn thiện ổn định, minh bạch và dễ thực thi

Cộng đồng doanh nhân và giới trí thức bày tỏ niềm tin vào những đường hướng, chính sách đổi mới từ các đại biểu Quốc hội trong nhiệm kỳ tới, với kỳ vọng Quốc hội sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật theo hướng ổn định, minh bạch và dễ thực thi, đặc biệt trong các lĩnh vực then chốt như đầu tư – kinh doanh, nông nghiệp – thực phẩm, xuất nhập khẩu và khoa học công nghệ.

Kỳ vọng Quốc hội khóa mới sẽ kiến tạo môi trường phát triển cởi mở, minh bạch và hiệu quả -0
Bà Nguyễn Thị Diễm Hằng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vinanutrifood Bình Định

Các chính sách cần được xây dựng đồng bộ giữa các bộ, ngành, hạn chế tình trạng chồng chéo gây khó khăn cho doanh nghiệp trong quá trình triển khai. Bên cạnh đó, cộng đồng doanh nghiệp kỳ vọng Quốc hội tăng cường giám sát và thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm các thủ tục không cần thiết, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý Nhà nước, đơn giản hóa quy trình cấp phép và rút ngắn thời gian kiểm tra chuyên ngành. Những cải cách này sẽ giúp doanh nghiệp giảm chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động và tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

Doanh nghiệp cũng mong muốn các đại biểu Quốc hội quan tâm thúc đẩy những chính sách hỗ trợ thiết thực, đặc biệt đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, khuyến khích đổi mới công nghệ, chuyển đổi xanh, tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn và tín dụng ưu đãi, đồng thời hỗ trợ xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường quốc tế. Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, doanh nghiệp kỳ vọng Quốc hội sẽ có những chính sách tạo thuận lợi cho xuất khẩu, giúp doanh nghiệp mở rộng thị trường, tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới và tháo gỡ các rào cản kỹ thuật quốc tế, đặc biệt đối với những ngành thế mạnh của Việt Nam như nông nghiệp, thực phẩm và thủy sản.

Cuối cùng, tôi mong các đại biểu Quốc hội phát huy mạnh mẽ vai trò cầu nối giữa chính sách và thực tiễn, thường xuyên lắng nghe ý kiến doanh nghiệp, kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc tới Quốc hội và Chính phủ, qua đó góp phần xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi, thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững.

* Trung tá, TS Nguyễn Tiến Phương, Phó Trưởng phòng Chính trị, Trường Cao đẳng ANND I:

Kỳ vọng một nhiệm kỳ mới với những đại biểu thực sự là “công bộc” của nhân dân

Những ngày tháng 3 này, lòng mỗi người dân Việt Nam đều trào dâng cảm xúc hân hoan trước không khí của “Ngày hội non sông” đang đến gần. Vinh dự và tự hào hơn khi Trường Cao đẳng An ninh nhân dân (ANND) I tại địa điểm đào tạo phía Bắc, nơi tôi đang công tác được thành lập 1 điểm bầu cử thuộc Đơn vị bầu cử số 11 gồm các xã: Mê Linh, Yên Lãng, Tiến Thắng, Quang Minh, Sóc Sơn, Đa Phúc, Nội Bài, Trung Giã, Kim Anh - thành phố Hà Nội.

Kỳ vọng Quốc hội khóa mới sẽ kiến tạo môi trường phát triển cởi mở, minh bạch và hiệu quả -0
Trung tá, TS Nguyễn Tiến Phương, Phó Trưởng phòng Chính trị, Trường Cao đẳng ANND I

 Dù đây lần thứ 5 được là cử tri đi bầu cử nhưng tôi vẫn cảm thấy xúc động, hồi hộp. Với tôi, mỗi lá phiếu là một “viên gạch” góp phần xây dựng nên "tòa lâu đài" dân chủ, là minh chứng cho sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tôi sẽ lựa chọn đại biểu bằng cái tâm sáng suốt nhất. Bởi lẽ, mỗi cái tên được bầu không chỉ là sự gửi gắm niềm tin cá nhân mà còn là kỳ vọng của cả một cộng đồng vào những người đủ đức, đủ tài, đủ bản lĩnh để đại diện cho tiếng nói, nguyện vọng của nhân dân tại cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất.

Trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên số, tôi kỳ vọng vào những đại biểu có tầm nhìn về chuyển đổi số, về xây dựng văn hóa số và những quyết sách thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển bền vững, không để ai bị bỏ lại phía sau. Cùng với đó, tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, tăng cường quản trị quốc gia hiệu quả, xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, lành mạnh và phát huy vai trò là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân; lắng nghe, phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, trong đó có lực lượng CAND.

Niềm tin của đội ngũ trí thức nói chung và cán bộ Công an nói riêng không chỉ dừng lại ở kỳ vọng mà còn được thể hiện bằng sự tham gia tích cực, trách nhiệm trong ngày bầu cử. Tôi tin tưởng rằng, với sự lựa chọn đúng đắn của cử tri cả nước, chúng ta sẽ có một nhiệm kỳ mới với những đại biểu thực sự là “công bộc” của nhân dân, những người sẽ đem hết tâm huyết để kiến tạo nên những giá trị mới cho Tổ quốc. 

Phạm Huyền - Lưu Hiệp - Huyền Thanh
.
.
.