Đội ngũ công nhân là nòng cốt, lực lượng tiên phong trong sự nghiệp phát triển đất nước
Dưới sự lãnh đạo của Đảng, giai cấp công nhân Việt Nam đã có mặt trong tất cả các ngành nghề và thành phần kinh tế, trở thành lực lượng nòng cốt đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế
Đây là đánh giá của Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn về tổ chức Công đoàn Việt Nam và phong trào công nhân tại Lễ kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế lao động và tuyên dương chủ tịch công đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu trong công tác đối thoại và thương lượng tập thể do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức ngày 28/4.
Tới dự buổi lễ còn có: Đồng chí Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Thường vụ Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Tổng Công đoàn Việt Nam; đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ và các đồng chí là Uỷ viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành…
Phát biểu khai mạc, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Tuấn Anh cho biết, từ tinh thần bất diệt của Ngày Quốc tế Lao động 1/5, năm 2012, theo đề xuất của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã đồng ý chủ trương lấy tháng 5 hằng năm là “Tháng Công nhân”. Từ đó, ở Việt Nam, ngày Quốc tế Lao động được tổ chức gắn với hoạt động “Tháng Công nhân”, trở thành đợt cao điểm chăm lo đời sống công nhân lao động, khơi dậy tinh thần đoàn kết, thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ. Tinh thần Ngày Quốc tế Lao động ở Việt Nam đã thực sự vượt ra khỏi phạm vi đòi quyền lợi trước mắt mà trở thành ý thức trách nhiệm với vận mệnh dân tộc.
Giai cấp công nhân Việt Nam không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, khẳng định vai trò là giai cấp lãnh đạo cách mạng thông qua đội tiền phong là Đảng Cộng sản Việt Nam. Giai cấp công nhân cũng là lực lượng tiên phong, nòng cốt trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển đất nước. Cùng với tiến trình đó, Công đoàn Việt Nam - tổ chức quần chúng rộng lớn của giai cấp công nhân và người lao động, đã ra đời và làm tốt vai trò tập hợp, đoàn kết, xây dựng giai cấp công nhân ngày càng hiện đại, lớn mạnh.
Cũng trong không khí trang trọng của Lễ kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức tuyên dương 101 chủ tịch công đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu của cả nước. “Những cá nhân này chính là đại diện tiêu biểu cho đội ngũ cán bộ công đoàn thời kỳ mới đầy bản lĩnh, trí tuệ, tâm huyết và trách nhiệm, vì đoàn viên, người lao động, vì vị thế, uy tín của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Đây là những người đã làm việc thầm lặng nhưng mạnh mẽ, khôn khéo nhưng kiên quyết, linh hoạt nhưng kiên trì, bền bỉ, không ít đồng chí chấp nhận hy sinh lợi ích cá nhân, tất cả vì quyền lợi của số đông đoàn viên, người lao động, vì quan hệ lao động hài hòa và doanh nghiệp phát triển bền vững”, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn khẳng định.
Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chuyển lời thăm hỏi và chúc mừng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến toàn thể các đại biểu và người lao động. Đồng chí nhấn mạnh rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, giai cấp công nhân Việt Nam đã có mặt trong tất cả các ngành nghề và thành phần kinh tế, trở thành lực lượng nòng cốt đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.
Tổ chức Công đoàn Việt Nam ngày càng khẳng định rõ vai trò là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn, là chỗ dựa tin cậy của người lao động. Các hoạt động công đoàn đã đi vào thực chất, đảm bảo ngày càng tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của công nhân. Đặc biệt, công đoàn đã tích cực tham gia xây dựng chính sách pháp luật, chú trọng hoạt động đối thoại và thương lượng tập thể, với hàng vạn cuộc đối thoại mỗi năm để giải quyết kịp thời các kiến nghị của người lao động.
Một trong những điểm nhấn của buổi lễ là việc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tuyên dương 101 Chủ tịch công đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu trong công tác đối thoại và thương lượng tập thể năm 2026. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định đây là những gương mặt tiêu biểu, là hiện thân của lớp cán bộ công đoàn thời kỳ mới, luôn tâm huyết và trách nhiệm.
Việc tôn vinh này cũng cho thấy sự quán triệt nghiêm túc chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong việc đưa công đoàn trở về đúng chức năng cốt lõi: đối thoại định kỳ, thương lượng tập thể thực chất để bảo vệ quyền lợi người lao động. Những thỏa ước lao động tập thể được ký kết từ nỗ lực của các cán bộ này đã góp phần trực tiếp cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao thu nhập và phúc lợi cho đoàn viên.
Để phát huy hơn nữa vai trò của tổ chức công đoàn, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị các cấp công đoàn cần tập trung vào mục tiêu nâng cao năng suất lao động, hướng tới tăng trưởng hai con số, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo. Phát huy vai trò tiên phong của công nhân trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và đóng góp xứng đáng vào phong trào công nhân quốc tế.
“Cùng với đó, tổ chức công đoàn cần tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn, nhất là chủ tịch công đoàn cơ sở, phải là những người có bản lĩnh, nhiệt huyết, gắn bó mật thiết và nắm chắc tình hình đời sống, việc làm của người lao động. Hoàn thiện tổ chức bộ máy, chú trọng hiệu quả thương lượng tập thể, đồng thời tích cực tham gia phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Tôi tin rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng, phong trào công nhân và hoạt động công đoàn sẽ đạt được nhiều thành tích hơn nữa. Những tấm gương được tuyên dương sẽ tiếp tục lan tỏa tinh thần trách nhiệm, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của người lao động, góp phần xây dựng nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, văn minh và hạnh phúc”, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nói.
