Đoàn công tác số 2 thông báo kết quả kiểm tra phòng, chống tham nhũng tại Lâm Đồng

Thứ Sáu, 11/09/2015, 19:44
Chiều ngày 11/9, Đoàn công tác số 2 về phòng, chống tham nhũng do đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương dẫn đầu đã làm việc với Ban Thường vụ tỉnh Lâm Đồng để thông báo kết quả kiểm tra.
Sau 2 tháng làm việc khẩn trương, nghiêm túc, xoáy sâu vào những vấn đề trọng tâm, nổi cộm lên tại Lâm Đồng trong ít năm gần đây, nhất là những vụ việc, vụ án kinh tế, tham nhũng, hành chính, Đoàn công tác số 2 về phòng, chống tham nhũng đã chỉ ra những mặt tích cực cũng như những hạn chế, thiết sót trong quá trình thực hiện, giải quyết, xử lý các vụ việc, vụ án tại Lâm Đồng.
Toàn cảnh buổi làm việc giữa Đoàn công tác số 2 về phòng, chống tham nhũng với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng.
Đoàn công tác số 2 về phòng, chống tham nhũng đã kiến nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng cần làm rõ 6 vấn đề chung và 6 vụ án cụ thể.
Thiếu tướng Bùi Văn Sơn, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại buổi làm việc.
Đồng chí Phan Đình Trạc đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm rõ, xử lý dứt điểm những vụ việc mà đoàn đã chỉ ra.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng đã nghiêm túc tiếp thu, ghi nhận những thiếu sót, sai lầm trong quá trình giải quyết, điều tra, xử lý những vụ việc, vụ án mà Đoàn công tác số 2 về phòng, chống tham nhũng đã nêu ra. 

Kết thúc buổi làm việc, Đoàn công tác số 2 về phòng, chống tham nhũng đã đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, tập trung khắc phục những hạn chế, khó khăn, nghiêm túc xử lý tội phạm, hành vi tham nhũng.

Nhất là tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng đúng quy định của pháp luật. Chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh xử lý một số vụ việc, vụ án tham nhũng, án kinh tế có khó khăn, vướng mắc hoặc xử lý chưa triệt để xảy ra trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng trong thời gian qua.

Kim Ngân
.
.
.