Dấu mốc 75 năm và những nhịp cầu hợp tác mới Việt Nam – Trung Quốc

Thứ Ba, 30/12/2025, 07:38

Năm 2025 được xem là dấu mốc đặc biệt trong quan hệ Việt Nam – Trung Quốc, khi hai nước kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và cùng xác định đây là “Năm giao lưu nhân văn Việt Nam – Trung Quốc”. Trong bối cảnh đó, quan hệ song phương tiếp tục được củng cố và phát triển theo hướng ổn định, thực chất và ngày càng đi vào chiều sâu.

Hợp tác đi vào chiều sâu

Tại hội thảo tổng kết quan hệ song phương năm 2025 và buổi gặp mặt báo chí tại Hà Nội hôm 29/12, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ đã khái quát quan hệ Việt Nam-Trung Quốc bằng ba từ: “quy mô lớn, thực chất và đổi mới”. Trong đó, “quy mô lớn” trước hết thể hiện ở quy mô thương mại và đầu tư song phương.

Dấu mốc 75 năm và những nhịp cầu hợp tác mới Việt Nam – Trung Quốc -0
Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình dự Liên hoan giao lưu hữu nghị nhân dân Việt Nam - Trung Quốc. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Đại sứ Hà Vĩ cho biết, trong 11 tháng của năm 2025, kim ngạch thương mại hai nước đã vượt 267,7 tỷ USD, cao hơn tổng kim ngạch của cả năm trước và đạt mức cao nhất từ trước tới nay. Trung Quốc tiếp tục duy trì vị thế là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong hơn 20 năm liên tiếp, đồng thời dẫn đầu cả về số lượng và giá trị đầu tư mới vào Việt Nam. 

Sự gắn kết giữa các chuỗi công nghiệp và chuỗi cung ứng ngày càng chặt chẽ. Với nhiều doanh nghiệp Trung Quốc lựa chọn Việt Nam là điểm đến ưu tiên trong chiến lược mở rộng đầu tư.

Hợp tác nông nghiệp và du lịch cũng mang lại lợi ích thiết thực cho người dân hai nước. Hơn 60% sản lượng rau quả xuất khẩu của Việt Nam được tiêu thụ tại thị trường Trung Quốc; riêng mặt hàng sầu riêng đạt kim ngạch 3,4 tỷ USD, chiếm hơn 90% tổng giá trị xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam.

Dấu mốc 75 năm và những nhịp cầu hợp tác mới Việt Nam – Trung Quốc -0
Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ. 

Trong lĩnh vực du lịch, Việt Nam trở thành một trong những điểm đến quốc tế được du khách Trung Quốc ưa chuộng nhất, với 4,8 triệu lượt khách trong năm 2025. Việc kết nối mã thanh toán QR từ đầu tháng 12/2025 đã từng bước tháo gỡ rào cản thanh toán, tạo thuận lợi cho giao thương và du lịch song phương. Đây chính là những yếu tố "thực chất".

Mở ra động lực mới

Điểm nhấn quan trọng trong năm 2025 là các chuyến thăm mang tính lịch sử của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, đặc biệt là chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình hồi tháng 4. Chuyến thăm không chỉ khẳng định Việt Nam là ưu tiên hàng đầu trong chính sách ngoại giao láng giềng của Trung Quốc, mà còn dẫn tới việc ký kết kỷ lục 45 văn kiện hợp tác, trải rộng từ các lĩnh vực truyền thống đến các lĩnh vực mới.

Dấu mốc 75 năm và những nhịp cầu hợp tác mới Việt Nam – Trung Quốc -0
Đóng góp quan trọng vào thương mại hai chiều Việt Nam - Trung Quốc chính là nhờ kinh tế cửa khẩu.

Theo Đại sứ Hà Vĩ, trong giai đoạn phát triển mới, yếu tố "đổi mới", sáng tạo được xác định là động lực hợp tác quan trọng. Hai nước cần đẩy mạnh trao đổi lý luận và kinh nghiệm; tăng cường chia sẻ, tổng kết kinh nghiệm phát triển, qua đó học hỏi lẫn nhau và cùng hình thành nền tảng lý luận vững chắc cho phát triển bền vững lâu dài. Việc cùng nghiên cứu mô hình phát triển phù hợp với điều kiện và truyền thống của mỗi nước có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh quốc tế nhiều biến động.

Hướng tới năm 2026 – thời điểm Trung Quốc triển khai Quy hoạch 5 năm lần thứ 15 và Việt Nam tổ chức Đại hội Đảng lần thứ XIV – hai nước đứng trước nhiều cơ hội tăng cường kết nối chiến lược và chia sẻ kinh nghiệm phát triển. Đại sứ Hà Vĩ cho rằng, Trung Quốc và Việt Nam cần tiếp tục phối hợp, thúc đẩy các sáng kiến toàn cầu về phát triển, an ninh, văn minh và quản trị, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực cũng như thế giới.

Với nền tảng chính trị vững chắc và hợp tác thực chất ngày càng đi vào chiều sâu, quan hệ Việt Nam – Trung Quốc được kỳ vọng tiếp tục phát triển ổn định, lâu dài và hiệu quả trong thời gian tới.

H.Chi
.
.
.