Bộ Công an điều tra quy trình xả lũ của thuỷ điện sông Ba Hạ

Thứ Sáu, 19/12/2025, 19:43

Theo ông Trương Công Thái, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, việc thủy điện Sông Ba Hạ xả lũ bất thường hay như thế nào thì hiện Bộ Công an đang làm việc, khi có thông tin chính thức sẽ cung cấp.

Trận lũ lịch sử ở Đắk Lắk làm 113 người tử vong

Chiều tối 19/12, tại cuộc họp báo định kỳ tháng 11/2025, ông Trương Công Thái, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đã có thông tin mới đến báo chí về số liệu thống kê người tử vong trong đợt mưa lũ lịch sử vừa qua.

Ông Thái cho biết, trong trận lũ lịch sử vừa qua, tỉnh Đắk Lắk đã có 113 người tử vong, trong đó 101 người tử vong trực tiếp do thiên tai và 12 người tử vong do nguyên nhân khác, người già lớn tuổi, bệnh tật không kịp thời cấp cứu. “Trong 2 ngày 18 và 19/11, trên địa bàn tỉnh xuất hiện mưa lớn với lưu lượng từ 1.000 đến 1.800mm.

Bộ Công an điều tra quy trình xả lũ của thuỷ điện sông Ba Hạ -0
Ông Trương Công Thái, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk thông tin tại buổi họp báo.

Với số liệu này, chỉ trong vòng 2 ngày, lượng mưa đã tương đương với mùa mưa trong vòng 1 năm của tỉnh Đắk Lắk cũ. Đây được xem là thời điểm có lượng mưa cực đoan. Hiện nay, cả hệ thống chính trị của tỉnh đang cuộc, tích cực hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra”, ông Thái thông tin.

Trước đó, tính đến ngày 26/11, toàn tỉnh Đắk Lắk đã ghi nhận 63 người tử vong, 8 người mất tích, 133 ngôi nhà bị sập, hư hỏng hoàn toàn, nhiều cơ sở hạ tầng về giao thông, y tế, giáo dục, thủy lợi... bị hư hại nặng. Cùng với đó là hàng triệu con gia súc, gia cầm bị chết, gần 99.500 lồng nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại, khoảng 70.000ha cây trồng hằng năm và lâu năm bị ngập úng, hư hại… Ước tính sơ bộ tổng thiệt hại đến nay gần 5.500 tỷ đồng.

Bộ Công an điều tra quy trình xả lũ của thuỷ điện sông Ba Hạ -0
Trận lũ lịch sử đã làm hàng nghìn căn nhà người dân chìm trong biển nước.

Theo thống kê của UBND tỉnh Đắk Lắk, sau bão số 13 và đợt mưa lớn từ 15 đến 20/11, toàn tỉnh có 653 căn nhà bị sập đổ hoàn toàn, 892 nhà hư hỏng nặng và 5.455 nhà hư hỏng nhẹ. Tổng kinh phí để khắc phục hơn 200 tỷ đồng, gồm hơn 110 tỷ đồng xây dựng nhà mới, hơn 35 tỷ đồng sửa chữa nhà hư hỏng nặng và hơn 54 tỷ đồng hỗ trợ nhà hư nhẹ.

Bộ Công an điều tra quy trình xả lủ

Tại buổi họp báo, nhiều phóng viên nêu nhiều câu hỏi liên quan đến công tác sơ tán người tránh lũ, cứu dân, việc thông báo, cảnh báo về xả lũ, dự báo mức ngập lụt trong đợt thủy điện Sông Ba Hạ xả lũ với lưu lượng chưa từng có vừa qua…

Ông Thái cho rằng trước, trong và sau lũ đợt lũ, lãnh đạo tỉnh đã có những hoạt động rất chặt chẽ, kịp thời. Về cung cấp thông tin, lưu lượng xả lũ của thủy điện đến người dân, theo ông Thái, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh cập nhật liên tục, cứ 30 phút một lần, về mức xả lũ, tình hình thời tiết… để thông báo đến người dân.

Bộ Công an điều tra quy trình xả lũ của thuỷ điện sông Ba Hạ -0
Thời điểm Nhà máy thuỷ điện sông Ba Hạ xả lũ vào chiều 20/11.

Tuy nhiên, lượng mưa quá lớn, gây cô lập nhiều khu vực. Do nước lũ chảy xiết, ca nô, tàu thuyền, các phương tiện cứu hộ rất khó tiếp cận để ứng cứu. “Lỗi phải như thế nào thì có những cuộc họp, hội nghị để rút kinh nghiệm. Trách nhiệm thì trước hết chúng tôi nhận lỗi trước nhân dân, Đảng, Chính phủ, dù thiên tai là điều không ai mong muốn”, ông Thái nói.

Đối với công tác điều hành xả lũ của lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk đối với thủy điện sông Ba Hạ, ông Thái cho rằng, việc điều hành xả lũ phải tuân theo các quy định rất chặt chẽ. Tuy nhiên, việc thủy điện sông Ba Hạ xả lũ bất thường hay như thế nào thì hiện Bộ Công an đang làm việc, khi có thông tin chính thức sẽ cung cấp cho cơ quan báo chí.

Văn Thành
.
.
.