Việt Nam sẵn sàng đăng cai Hội nghị Tham vấn các Ủy ban quốc gia UNESCO khu vực châu Á-Thái Bình Dương

Chủ Nhật, 04/03/2012, 09:44
Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn thông báo, Việt Nam sẵn sàng đăng cai Hội nghị Tham vấn các Ủy ban Quốc gia UNESCO khu vực châu Á-Thái Bình Dương tại Thanh Hóa, nơi có Thành Nhà Hồ được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới trong năm 2011.

Ngày 1/3, tại phiên thảo luận toàn thể kỳ họp Đại hội đồng chấp hành 189 của tổ chức LHQ về văn hóa, khoa học và giáo dục (UNESCO), Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn đã nêu bật sự ủng hộ của Việt Nam đối với sáng kiến thành lập Quỹ khẩn cấp của UNESCO, và một số giải pháp tích cực khác để có thể vượt qua giai đoạn khó khăn hiện tại tác động đến sự vận hành của tổ chức.

Nhân dịp này, ông Nguyễn Thanh Sơn thông báo, Việt Nam sẵn sàng đăng cai Hội nghị Tham vấn các Ủy ban Quốc gia UNESCO khu vực châu Á-Thái Bình Dương tại Thanh Hóa, nơi có Thành Nhà Hồ được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới trong năm 2011.

Đây sẽ là dịp để Việt Nam đóng góp vào chương trình và hoạt động của UNESCO, và các bạn bè quốc tế biết đến một địa danh có nhiều di sản của Việt Nam. Trước đó, chiều 29/2, trong cuộc gặp với Tổng Giám đốc UNESCO Irina Bokova tại trụ sở UNESCO ở Paris (Pháp), Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn cũng đưa ra đề nghị Tổng Giám đốc UNESCO xem xét hồ sơ Giỗ tổ vua Hùng (Ngày "Quốc lễ" đáng tự hào của gần 90 triệu dân Việt Nam và gần 4,5 triệu người Việt Nam ở nước ngoài) được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể. Bà Irina Bokova đã hứa sẽ ủng hộ Việt Nam trong vấn đề này và sẽ cố gắng thực hiện chuyến thăm Việt Nam vào tháng 6 tới

Sông Thương
.
.
.