Vận động người Việt Nam ở nước ngoài hướng về Tổ quốc

Thứ Năm, 01/11/2012, 09:03
Đó là mục tiêu Chương trình phối hợp giai đoạn 2012-2015 giữa Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam với Đảng ủy ngoài nước, được ký kết chiều 31/10, tại Hà Nội.

Ông Nguyễn Hải Đường, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho biết: Đây là lần đầu tiên chương trình được ký kết giữa Trung ương Hội và Đảng ủy ngoài nước. Hoạt động thiết thực này nhằm giúp đỡ những đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Việt Nam.

Chương trình bắt đầu thực hiện từ tháng 11/2012. Theo đó, hai bên phối hợp tổ chức tuyên truyền chính sách nhân đạo của Đảng, Nhà nước, các phong trào, cuộc vận động trợ giúp người nghèo ở Việt Nam của Hội Chữ thập đỏ tới đông đảo cán bộ, đảng viên người Việt Nam đang công tác, học tập, làm ăn, sinh sống ở nước ngoài. Hai bên cũng phối hợp thông tin về sự trợ giúp; đảm bảo công khai, minh bạch nguồn quỹ vận động; tổ chức tôn vinh cá nhân, tập thể có nhiều đóng góp cho sự nghiệp nhân đạo tại Việt Nam; hỗ trợ một số kỹ thuật nghiệp vụ theo quy chuẩn chung cùa hệ thống Chữ thập đỏ, góp phần nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ của hai đơn vị.

Thực hiện chương trình, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam sẽ cung cấp toàn bộ tài liệu, ấn phẩm truyền thông của Hội phục vụ việc truyền thông các hoạt động nhân đạo, từ thiện ở ngoài nước; giới thiệu các địa chỉ nhân đạo; tạo điều kiện để việc hỗ trợ hiệu quả; tiếp nhận, quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn hỗ trợ…

Căn cứ vào kế hoạch hằng năm, Đảng ủy ngoài nước tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên người Việt Nam đang công tác, học tập, làm ăn sinh sống ở nước ngoài ủng hộ nguồn lực để trợ giúp những đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhân dân các vùng gặp thiên tai, thảm họa, nạn nhân chất độc da cam thông qua các phong trào, cuộc vận động do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động; tổ chức tiếp nhận và chuyển sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân ở ngoài nước tới Hội Chữ thập đỏ…

Mỹ Bình
.
.
.