Trao giải báo chí quốc gia lần thứ 2: Tác phẩm báo chí có ảnh hưởng xã hội sâu rộng

Chủ Nhật, 22/06/2008, 08:49
Báo CAND được trao 3 giải thưởng: giải A thể loại phóng sự, phóng sự điều tra, bút ký báo chí thuộc về tác giả Nguyễn Công Long - CTV Báo CAND với tác phẩm "Vụ án Minh Phụng - EPCO sau 10 năm nhìn lại: Vẫn thời sự và nóng bỏng"; giải khuyến khích được trao cho nhà báo Nguyễn Như Phong với tác phẩm "CIENCO 5 và chuyện… 3T" và loạt bài "Xử lý nghiêm hành vi chống đối Nhà nước của Nguyễn Văn Đài và Lê Thị Công Nhân: những kẻ cuồng vọng" của nhà báo Nguyễn Hồng Thái. Ngoài ra, Báo CAND có 3 tác giả, nhóm tác giả được Hội đồng Giải Báo chí quốc gia tặng giấy chứng nhận có tác phẩm được tuyển chọn vào chung khảo.

Tối 21/6, tại Hà Nội, Lễ trao giải Báo chí quốc gia (năm 2007) được tổ chức trọng thể, truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Tới dự có Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; đồng chí Tô Huy Rứa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ GD-ĐT; đồng chí Huỳnh Đảm, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng chí Đinh Thế Huynh, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cùng các đồng chí lãnh đạo các ban, ngành Trung ương và Hà Nội; các nhà báo lão thành và nhiều đồng chí lãnh đạo các phương tiện thông tin đại chúng...

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Tô Huy Rứa cùng các tác giả đoạt giải A (trong đó có Báo Công an Nhân dân).

Đây là lần thứ hai giải báo chí được tổ chức với quy mô quốc gia (bắt đầu từ năm 2006, mỗi năm trao giải một lần vào dịp kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, 21-6).

Tại giải lần này, trong số 145 tác phẩm thuộc 8 loại hình báo chí vào chung khảo, Ban Tổ chức quyết định trao 4 tác phẩm giải A, 11 tác phẩm giải B, 24 tác phẩm  giải C và 41 tác phẩm giải khuyến khích. Các tác phẩm lọt vào vòng chung khảo còn lại, tuy không giành được giải nhưng cũng được tôn vinh bằng hình thức trao bằng chứng nhận của Hội đồng Báo chí quốc gia.

Theo ông Đinh Thế Huynh, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng chung khảo, trong số những tác phẩm được giải có cả tác phẩm của các tác giả là cộng tác viên, thông tin viên của các báo.

Các tác phẩm Báo chí được chọn trao giải báo chí quốc gia lần thứ 2 đã thực sự bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước, của ngành, địa phương; phản ánh kịp thời và sâu sắc tình hình thực tế, phục vụ thiết thực sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; phản ánh trung thực các vấn đề, sự kiện trong đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội… của đất nước, được phản ánh trên các thể loại báo chí năm 2007.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân và Chủ tịch MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm trao thưởng cho các tác giả đoạt giải B (Ảnh: Minh Trí).

"Các tác phẩm báo chí được giải có ảnh hưởng xã hội sâu rộng, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của đất nước, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng báo chí Việt Nam trong thời kỳ đổi mới. Nhiều tác phẩm đề cập tới những điển hình tiên tiến, phản ánh những yếu tố tích cực của đời sống xã hội, đồng thời cũng mạnh mẽ đấu tranh chống các hành vi, hiện tượng tiêu cực, tham nhũng" - Chủ tịch Đinh Thế Huynh cho biết.

Theo ông Lê Quốc Trung, Phó Chủ tịch Thường thực Hội đồng chung khảo, giải Báo chí quốc gia lần thứ 2 nhận xét, các tác phẩm gửi dự thi giải Báo chí năm 2007 chắt lọc hơn, có chất lượng tốt do khâu tuyển chọn được tiến hành kỹ lưỡng, chặt chẽ hơn từ cấp cơ sở. Tuy nhiên, một số cấp hội chưa quan tâm tuyển chọn hết các tác phẩm xuất sắc gửi dự thi.

Tham gia giải Báo chí năm nay có hơn 800 tác phẩm của 77 cơ quan Báo chí, 33 Liên Chi hội, Chi hội trực thuộc và 44 hội Nhà báo địa phương. Giải thưởng nhằm tôn vinh các tác giả, tác phẩm báo chí xuất sắc nhất, có chất lượng cao về tư tưởng, chính trị, văn hóa, nội dung, hình thức thể hiện hấp dẫn, đạt hiệu quả xã hội cao, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Đinh Thế Huynh trao giải C cho các tác giả (Ảnh: Minh Trí).

Phát biểu tại lễ trao giải, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh:

"Thực tiễn đang đòi hỏi chất lượng thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan báo chí phải ngày càng cao hơn. Báo chí phải thông tin chính xác, khách quan, trung thực, phát hiện, biểu dương những nhân tố mới, các điển hình tiên tiến, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, góp phần phát hiện và đề xuất cách giải quyết những vấn đề phát sinh trong cuộc sống, cổ vũ nhân dân sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật, chủ động chống lại các luận điệu xuyên tạc, phá rối an ninh, chính trị của các thế lực thù địch, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng và các tệ nạn xã hội, trở thành một lực lượng tích cực tham gia xây dựng đất nước...

Tôi tin tưởng rằng, giải Báo chí lần thứ hai tiếp tục là điểm mốc ghi nhận bước phát triển mới của báo chí cách mạng Việt Nam, không chỉ với mục đích tự thân mà đặc biệt với việc thực hiện sứ mệnh của báo chí là tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhằm mục đích tạo động lực tinh thần, động viên các tầng lớp nhân dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cách mạng giai đoạn mới".

So với lần trước, chất lượng các tác phẩm dự giải lần này đồng đều hơn, nhiều cấp hội đã tuyển chọn chặt chẽ hơn. Tuy nhiên, các tác phẩm xuất sắc, đạt hiệu quả xã hội sâu rộng chưa nhiều. Tuy chưa thể phản ánh một cách toàn diện gương mặt và chất lượng của báo chí nước ta trong năm 2007, các tác phẩm đoạt giải Báo chí quốc gia lần thứ 2 là những tác phẩm xuất sắc, thể hiện nỗ lực của những người làm báo nước nhà, bám sát cuộc sống sôi động của đất nước, góp phần vào thắng lợi của công cuộc đổi mới

Phan Đăng
.
.
.