Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật tôn vinh các điển hình tiên tiến
Hội nghị vui mừng được đón đồng chí Nguyễn Thị Doan, Ủy viên TW Đảng, Phó Chủ tịch nước. Về phía Bộ Công an có các đồng chí: Trung tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an; các đồng chí lãnh đạo đại diện các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, vụ, cục trực thuộc Bộ Công an và các đồng chí lãnh đạo qua các thời kỳ của Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật, các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến
![]() |
Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan chụp ảnh với các đại biểu dự hội nghị. |
Tại Hội nghị, đồng chí Thiếu tướng Phạm Minh Chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật đã báo cáo với đồng chí Nguyễn Thị Doan, Phó Chủ tịch nước kết quả tổng kết phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” và biểu dương điển hình tiên tiến 5 năm 2005-2010.
Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật với chức năng, nhiệm vụ tham mưu cho Đảng ủy Công an TW-Lãnh đạo Bộ Công an đã đảm bảo công tác hậu cần-kỹ thuật, phục vụ yêu cầu công tácm chiến đấu và công tác xây dựng lực lượng CAND. Những hoạt động nêu trên được tiến hành trong điều kiện ngân sách Nhà nước phân bổ cho lực lượng CAND tuy đã được quan tâm nhưng vẫn còn khó khăn và trong điều kiện Tổng cục triển khai mô hình tổ chức mới theo Nghị định của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở sáp nhập 2 tổng cục Hậu cần và Kỹ thuật, công tác bố trí, sắp xếp tổ chức, chức năng nhiệm vụ có nhiều thay đổi, các đơn vị đóng quân không tập trung, rải khắp địa bàn cả nước…
Khắc phục những khó khăn, phát huy điểm mạnh, trong 5 năm qua, phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” trong Tổng cục được triển khai sâu rộng, các đơn vị có nhiều cải tiến, đổi mới về nội dung, hình thức, biện pháp phát động phong trào thi đua, tạo được sự chuyển biến rõ rệt trong nhận thức và hành động của các đơn vị và từng cán bộ, chiến sỹ, công nhân viên.
Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ từng giai đoạn để đề ra nội dung, chỉ tiêu thi đua cụ thể, sát hợp, nhiều đơn vị đã sáng tạo trong cách làm, đề ra khẩu hiệu cụ thể có nhiều đổi mới từ đó lôi cuốn được đông đảo cán bộ, chiến sỹ nhiệt tình tham gia, hưởng ứng. Từ phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều gương tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến, có nhiều nhân tố mới, thực sự là những hạt nhân thúc đẩy phong trào thi đua sôi nổi, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tổng cục đã kịp thời sơ kết, tổng kết, rút ra những bài học kinh nghiệm để tổ chức tốt hơn phong trào thi đua, khen thưởng kịp thời động viên được tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc…
Năm năm qua, cán bộ chiến sỹ Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật đã được Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Công an tặng nhiều phần thưởng cao quý: 1 tập thể được tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh; 18 tập thể, cá nhân được tặng Huân chương quân công các hạng; 69 tập thể, cá nhân được tặng Huân chương bảo vệ Tổ quốc các hạng; đã có 3.901 cá nhân được tặng Huy chương Vì An ninh Tổ quốc các hạng, Huy chương chiến sỹ vẻ vang; Tổng kết phong trào thi đua 5 năm qua, có hàng chục lượt tập thể được Chính phủ, Bộ Công an tặng Cờ thi đua của chính phủ. Tổng cục công nhận 338 lượt tập thể đạt danh hiệu đơn vị quyết thắng; 2.779 lượt cá nhân đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở…
Nhân dịp này, có 3 đồng chí nguyên là lãnh đạo Tổng cục Hậu cần qua các thời kỳ được Nhà nước truy tặng Huân chương Độc lập Hạng Ba; Thiếu tướng Phạm Minh Chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật; Thiếu tướng Lê Mạnh Khởi, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Ba; 4 tập thể, 6 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an tặng Bằng khen; có 42 tập thể, 57 cá nhân được Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật tuyên dương, tặng Giấy khen.
![]() |
Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao Huân chương Quân công cho lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật. |
Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an TW - lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Đặng Văn Hiếu đã biểu dương và chúc mừng thành tích đã đạt được của Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật và các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong 5 năm qua.
Thời gian tới, để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong phong trào thi đua, Thứ trưởng Đặng Văn Hiếu yêu cầu Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật cần tập trung vào các vấn đề trọng tâm sau: Các cấp ủy, Thủ trưởng các đơn vị trong Tổng cục phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi đua và phong trào thi đua, để phong trào phát biểu liên tục, mạnh mẽ, có sự phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể quần chúng; mỗi chi bộ, đảng viên cần phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, là hạt nhân trong các phong trào thi đua ở cơ sở; từng cấp ủy, Thủ trưởng đơn vị phải suy nghĩ, tìm tòi những nội dung và có cách phát động phong trào mới để thu hút cán bộ, chiến sỹ tham gia, mỗi cá nhân, đơn vị hàng ngày làm được một việc tốt thì Tổng cục sẽ có nhiều việc tốt được làm; Tổng cục phải thường xuyên chăm lo xây dựng, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến ở từng lĩnh vực công tác, từ đó tuyên truyền, nêu gương và nhân rộng điển hình; phổ biến kinh nghiệm, cách làm hay của điển hình và phong trào thi đua giữa các đơn vị để vận dụng, thực hiện; tiếp tục cải tiến thủ tục, quy trình xét khen thưởng, thực hiện công khai, dân chủ, kịp thời, chính xác và đảm bảo tính giáo dục, động viên trong khen thưởng, tạo động lực cho mỗi cán bộ, chiến sỹ vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao…