Tiếp nhận tư liệu về Chủ tịch Tôn Đức Thắng từ Liên bang Nga và Pháp
Kỷ niệm 122 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng, sáng 20/8, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TP HCM, Bảo tàng Tôn Đức Thắng tại TP HCM đã tổ chức trọng thể lễ mít tinh, dâng hương trước tượng đài của Bác Tôn.
Nhân dịp này, bảo tàng cũng đã chính thức đưa chuyên đề "Bác Hồ - Bác Tôn" ra trưng bày phục vụ công chúng. Bao gồm hơn 140 tư liệu hình ảnh, hiện vật, chuyên đề giới thiệu một cách khái quát và hệ thống về mối quan hệ, tình bạn keo sơn gắn bó, tình đồng chí cao cả giữa hai nhà lãnh đạo vốn có nhiều điểm chung trong suy nghĩ và hành động.
Cùng với những tư liệu, hình ảnh quý về Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng lúc sinh thời, tại triển lãm lần này còn giới thiệu 2 tác phẩm vừa được trao tặng cho bảo tàng: Bức tranh về "Bác Hồ - Bác Tôn" bằng tre trúc của ông Nguyễn Thái Vinh và bức chân dung Chủ tịch Tôn Đức Thắng bằng thảm len do ông Mai Đình Kiêm, Giám đốc Công ty Thảm Len Sài Gòn tổ chức cho các nghệ nhân của đơn vị thực hiện thủ công trong 2 năm qua. Chuyên đề được trưng bày tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng, số 5, đường Tôn Đức Thắng, quận 1 từ ngày 20/8 đến 10/3/2011.
![]() |
|
Đại diện Bảo tàng Tôn Đức Thắng tiếp nhận tư liệu về Bác Tôn do Lãnh sự quán Liên bang Nga tại TP HCM trao tặng. |
Cùng ngày, Bảo tàng Tôn Đức Thắng cũng đã tổ chức lễ tiếp nhận các tư liệu liên quan đến cố Chủ tịch Tôn Đức Thắng do Lãnh sự quán Liên bang Nga và Lãnh sự Cộng hòa Pháp tại TP HCM trao tặng.
Bao gồm 20 đầu tư liệu được cung cấp bởi Lưu trữ Quốc gia và Lưu trữ Điện ảnh Quốc gia Nga, các tư liệu của Lãnh sự quán Liên bang Nga cung cấp bao gồm nhiều nội dung: Lễ trao tặng đồng chí Tôn Đức Thắng giải thưởng Stalin tại Liên Xô năm 1956; Tư liệu về các chuyến thăm Liên Xô của Bác Tôn trong các năm 1956, 1957; Sắc lệnh của Chủ tịch đoàn Xô Viết tối cao Liên Xô trao tặng Huân chương Lênin cho Chủ tịch Tôn Đức Thắng năm 1967 và Huân chương Cách mạng Tháng Mười vào năm 1978.
Riêng tư liệu của Lãnh sự quán Pháp trao tặng Bảo tàng Tôn Đức Thắng lần này có 58 trang A4 và 3 cuốn sách bằng tiếng Pháp, tiếng Anh do Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao Pháp, Bảo tàng Quốc gia

