Tiễn đưa các chiến sĩ hy sinh trên chiếc Mi-171 về với đất mẹ
>>Nơi ấy, mong linh hồn anh và đồng đội được bình yên
Trong không khí trang nghiêm, xúc động, tưởng nhớ các cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp đã anh dũng hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ huấn luyện nhảy dù, nhiều đoàn đã tới viếng, bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn với các chiến sĩ ưu tú của Quân đội nhân dân Việt Nam.
Đoàn Quân ủy Trung ương, do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương, cùng các đồng chí trong Quân ủy Trung ương và nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu vào viếng. Đoàn Chính phủ do Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải làm Trưởng đoàn vào viếng. Đoàn Bộ Quốc phòng do Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm Trưởng đoàn vào viếng.
Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, do đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm Trưởng đoàn vào viếng. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gửi vòng hoa viếng các chiến sỹ. Trong sổ tang, Nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu chia sẻ nỗi đau với người nhà nạn nhân: "Vụ tai nạn thật đau xót cho quân đội ta, nhân dân ta. Các đồng chí là những chiến sĩ quân đội nhân dân anh hùng. Tên tuổi các đồng chí mãi mãi trong trái tim nhân dân và quân đội nhân dân Việt Nam".
Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh xúc động viết vào sổ tang: "Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và toàn thể cán bộ chiến sĩ toàn quân vô cùng đau xót trước sự hi sinh to lớn về người trong thực hiện nhiệm vụ bay huấn luyện để bảo vệ Tổ quốc của cán bộ, chiến sĩ thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân và Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Sự hi sinh của các đồng chí đã để lại niềm xúc động, thương tiếc trong lòng nhân dân, cán bộ, chiến sĩ toàn quân trong những ngày qua và sự cảm phục trước tinh thần bình tĩnh xử lý tình huống để tránh những thiệt hại về người và tài sản cho nhân dân ở mặt đất"….
![]() |
| Từ 3h đến 6h sáng nay, lễ khâm liệm các chiến sĩ hy sinh trên chiếc Mi 171 gặp nạn đã diễn ra lặng lẽ, trang nghiêm theo nghi thức Quân đội. Sáng 7/7, chiếc trực thăng Mi 171 chở theo 21 người đã rơi ở khu vực Hòa Lạc, cách trung tâm Hà Nội khoảng 40 km về phía tây. 18 người đã mất và 3 người bị thương nặng sau khi tổ bay cố gắng lái chiếc máy bay gặp nạn tránh xa chợ và khu vực đông dân cư. |
![]() |
| Ghi nhận công lao của họ, Chủ tịch nước đã truy tặng Huân chương cho các cán bộ chiến sĩ tử nạn, Bộ Quốc phòng truy phong quân hàm cho các anh. Ba cán bộ chiến sĩ được truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất, gồm Đại tá Hoàng Lại Long (phi công lái chính, Phó tham mưu trưởng Trung đoàn 916), Thiếu tá Lê Thanh Việt (phi công lái phụ kiêm dẫn đường trên không Phi đội 2), Thiếu tá chuyên nghiệp Nguyễn Văn Thanh (cơ giới trên không Phi đội 2, thuộc Trung đoàn 916, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không). |
![]() |
| Thiếu tá Nguyễn Đào Hồng Tâm, Tổ trưởng Dù hàng không; Trung tá chuyên nghiệp Đặng Thành Chung, giáo viên Dù thuộc Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn Đường không, Bộ Tham mưu, Quân chủng Phòng không-Không quân, được truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhì. 13 chiến sĩ khác đã anh dũng hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu, được truy tặng Huân chương Chiến công hạng Ba. |
![]() |
| Những nữ quân nhân liên tục túc trực và động viên người thân của các chiến sĩ. |
![]() |
| Đội tiêu binh trang nghiêm khi nghi lễ được cử hành. |
![]() |
| Ngay từ ngoài cổng thanh niên tình nguyện xếp thành hàng dài để giữ an ninh trật tự. |
![]() |
| 7h sáng, lễ viếng chính thức bắt đầu. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu cùng lãnh đạo Bộ Quốc phòng tham gia lễ viếng. |
![]() |
| Lãnh đạo Chính phủ, thành phố Hà Nội cùng nhiều đơn vị cũng gửi vòng hoa. |
![]() |
| Phần lớn các chiến sĩ hy sinh có tuổi đời rất trẻ, là trụ cột của gia đình và có con nhỏ. |
![]() |
| Nhiều người dân và thân nhân gia đình các chiến sĩ ngồi tập trung trước cửa nhà tang lễ để chờ vào viếng. |
![]() |
| Đúng 10h30 lễ viếng kết thúc, trong nhà tang lễ không còn một chỗ trống. |
![]() |
| Giọt nước mắt nghẹn ngào của người thân các liệt sĩ |
![]() |
![]() |
![]() |
| Trời đổ cơn mưa lớn như tiễn các anh về với đất mẹ. |
![]() |
| Đoàn xe rời khỏi nhà tang lễ trong nỗi xót thương vô hạn. |
|
Danh sách 18 quân nhân hy sinh: 1. Đại tá Hoàng Lại Long, sinh năm 1961, phi công lái chính, Phó tham mưu trưởng Trung đoàn không quân 916. 2. Trung tá Đặng Thành Chung, sinh năm 1966, giáo viên dù Trung tâm Huấn luyện tìm kiếm cứu nạn đường không. 3. Thiếu tá Lê Thanh Việt, sinh năm 1978, dẫn đường, phi công lái phụ. 4. Thiếu tá Nguyễn Văn Thanh, sinh năm 1976, cơ giới trên không. 5. Thiếu tá Nguyễn Đào Hồng Tâm, sinh năm 1980, giáo viên dù Trung tâm Huấn luyện tìm kiếm cứu nạn đường không. 6 . Thiếu úy Nguyễn Văn Bình, sinh năm 1992, học viên sĩ quan dù. 7. Thiếu úy Đỗ Văn Minh, sinh năm 1992, học viên sĩ quan dù. 8. Thiếu úy Nguyễn Văn Thịnh, sinh năm 1991, học viên sĩ quan dù. 9. Thiếu úy Nguyễn Đình Bình, sinh năm 1991, học viên sĩ quan dù. 10. Thiếu úy Lê Việt Hùng, sinh năm 1992, học viên sĩ quan dù. 11. Thiếu úy Nguyễn Phúc Nhơn, sinh năm 1991, học viên sĩ quan dù. 12. Thượng úy QNCN Đỗ Mạnh Uy, chiến đấu viên Tiểu đoàn 18 đặc công 13. Thượng úy QNCN Đỗ Văn Năm, chiến đấu viên Tiểu đoàn 18 đặc công 14. Thượng úy QNCN Nguyễn Ngọc Thắng, chiến đấu viên Tiểu đoàn 18 đặc công. 15. Thượng úy QNCN Nguyễn Văn Hưng, chiến đấu viên Tiểu đoàn 18 đặc công. 16. Thượng úy QNCN Đặng Hùng Quang, chiến đấu viên Tiểu đoàn 18 đặc công. 17. Trung úy QNCN Chử Văn Minh, chiến đấu viên Tiểu đoàn 18 đặc công. 18. Trung úy QNCN Nguyễn Công Hợi, Tổ trưởng Tiểu đoàn 18 đặc công. |
















