Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang trả lời chất vấn trước Quốc hội:

Thực hiện nghiêm pháp luật, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh

Thứ Sáu, 15/06/2012, 00:52
“Chống tham nhũng trong nội bộ luôn được coi trọng, bởi muốn chống được tham nhũng, tiêu cực thì tự thân mình phải trong sạch, vững mạnh. Lực lượng Công an chú trọng công tác này, đảm bảo vững mạnh, đủ sức đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ” - Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang nêu rõ quan điểm khi trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội, chiều 14/6.
>> Nóng chuyện quản lý đất đai, đầu tư công, chạy dự án

Là người thứ tư trả lời chất vấn tại kỳ họp này, Bộ trưởng Trần Đại Quang thẳng thắn trả lời các chất vấn của đại biểu Quốc hội về tình hình tội phạm, nguyên nhân, các giải pháp của Bộ; vấn đề tiêu cực trong CSGT; việc phát hiện, điều tra các loại tội phạm về môi trường, tham nhũng, công nghệ cao…

Phiên trả lời chất vấn của Bộ trưởng Trần Đại Quang được Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đánh giá là “rất thẳng thắn, trách nhiệm, trả lời rõ và sát ý đại biểu nêu”.

Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang trả lời các câu hỏi chất vấn của các đại biểu Quốc hội. Ảnh: TTXVN.

Tội phạm trong giới trẻ tăng do bị tác động văn hoá không lành mạnh

Lần đầu trả lời chất vấn, Bộ trưởng Trần Đại Quang bày tỏ, dịp trả lời chất vấn này “là cơ hội để chúng tôi báo cáo về tình hình an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, những bức xúc mới nổi lên và tiếp nhận các ý kiến của đại biểu Quốc hội”. Tại kỳ họp trước, Bộ Công an nhận được 55 ý kiến, kiến nghị cử tri liên quan trách nhiệm của Bộ. Tại kỳ họp này, có 3 ý kiến chất vấn và đã được Bộ trả lời bằng văn bản.

Đại biểu Nguyễn Thị Khá (Trà Vinh) khởi đầu phần chất vấn trực tiếp Bộ trưởng Công an với vấn đề một số thương nhân người nước ngoài vào Việt Nam thực hiện hành vi lừa đảo, lũng đoạn thị trường như thu mua nông sản, sau đó gom hàng bỏ trốn. Bà cũng quan tâm việc trẻ hoá tội phạm, một bộ phận giới trẻ gây án manh động. “Tội phạm vị thành niên có liên quan gì quy định pháp luật, kẽ hở bị lợi dụng?” - bà Khá đặt vấn đề. Một số đại biểu đề nghị Bộ trưởng cho biết nguyên nhân một số tội phạm gia tăng, giải pháp phòng chống của Bộ Công an, như tội phạm vị thành niên, tội phạm trong lĩnh vực môi trường, công nghệ cao… Nhiều chất vấn có nội dung trùng nhau nên Bộ trưởng Trần Đại Quang chia ra các nhóm vấn đề được đại biểu đề cập để trả lời, đảm bảo rõ ý, nội dung chất vấn.

Bộ trưởng cho biết, tình hình thế giới, trong nước tác động nhiều mặt đến việc đảm bảo an ninh, trật tự, phòng, chống tội phạm. Tội phạm diễn biến phức tạp, song cũng đã kiềm chế một bước sự gia tăng tội phạm, đặc biệt là việc áp dụng các biện pháp phòng ngừa xã hội kết hợp phòng ngừa nghiệp vụ. Nếu so sánh với các nước trong khu vực như Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc…, thì tình hình tội phạm ở nước ta ở mức trung bình. Đáng chú ý, một số loại tội phạm diễn biến phức tạp như tội phạm có tổ chức, đâm thuê chém mướn, đòi nợ thuê, giết người do mâu thuẫn, tội phạm do người chưa thanh niên gây ra, tội phạm xâm phạm trẻ em, tội phạm chống người thi hành công vụ. Tội phạm sử dụng công nghệ cao, trộm cắp cước viễn thông, tội phạm là người nước ngoài ở Việt Nam cũng gia tăng…

Nguyên nhân tội phạm, chủ yếu là: Do tác động tình hình kinh tế, xã hội khó khăn, lao động mất việc làm. Sự xuống cấp về đạo đức xã hội, nhất là trong thanh, thiếu niên, tác động trò chơi trực tuyến, văn hoá đồi truỵ. Văn bản pháp luật bất cập, các biện pháp phòng ngừa xã hội hiệu quả thấp, phong trào toàn dân phòng chống tội phạm chưa sâu rộng, biện pháp đảm bảo cho người thi hành công vụ chưa đủ mạnh… Thời gian qua, Bộ Công an tham mưu cho Đảng, Nhà nước ra các nghị quyết, chỉ thị về vấn đề này, mới đây là Chỉ thị 48 của Bộ Chính trị về tăng cường phòng, chống tội phạm trong tình hình mới. Bộ Công an kết hợp giữa phòng ngừa nghiệp vụ và phòng ngừa xã hội, đấu tranh các loại tội phạm nguy hiểm, có tổ chức, ma tuý. Chỉ đạo hai xây: xây dựng khu dân cư an toàn không có tội phạm, tệ nạn và xây dựng lực lượng nòng cốt bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Tham mưu, giải quyết các vấn đề phức tạp ở cơ sở, mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp, đưa các biện pháp phòng ngừa đi vào thường xuyên. Đối với các vụ nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận, Bộ chỉ đạo sớm điều tra, làm rõ, đưa ra xét xử nghiêm minh.

VIDEO CLIP BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN TRẦN ĐẠI QUANG TRẢ LỜI CHẤT VẤN 

Về tình hình tội phạm vị thành niên gia tăng, nguyên nhân chính là sự buông lỏng quản lý, giáo dục của gia đình, xã hội. Trẻ em bị tác động các văn hoá xấu, trò chơi trên mạng, mang tính bạo lực, đồi truỵ. Để phòng ngừa, đấu tranh loại tội phạm này, “cần tăng cường sự giáo dục, quản lý giữa gia đình, nhà  trường, xã hội, trong đó lực lượng Công an tăng cường nắm tình hình, phát hiện và xử lý các vụ việc”.

Về việc thương nhân nước ngoài vào Việt Nam phạm pháp, lừa đảo, “chúng tôi phát hiện một số người nước ngoài vào làm ăn, đáng chú ý là thương nhân vào vùng Tây Nam Bộ thu mua hải sản, lợi dụng để lừa đảo. Bộ đang chỉ đạo nắm tình hình, kịp thời phát hiện, xử lý, đồng thời nâng cao ý thức cảnh giác cho bà con”.

Có nguy cơ chiến tranh mạng

Về tình hình tội phạm công nghệ cao, Bộ trưởng Trần Đại Quang cho biết, năm 2011 đã phát hiện 128 vụ việc, 6 tháng đầu năm phát hiện, xử lý 111 vụ, tập trung ở lĩnh vực tài chính ngân hàng, kế toán điện  tử, thương mại… Bộ đã thành lập Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm công nghệ cao, các nước liên quan cũng đánh giá cao nỗ lực của Cảnh sát Việt Nam trong đấu tranh loại tội phạm này. Đối với tội phạm mạng, các  thế lực thù địch tăng cường sử dụng hình thức này để tuyên truyền, kích động chống đối chính quyền nhân dân.

“Nói nguy cơ chiến tranh mạng có xảy ra hay không, chúng tôi thấy nguy cơ đó có thể xảy ra” - Bộ trưởng cho biết. Theo đó, Bộ Công an phối hợp với Bộ Thông tin-Truyền thông đảm bảo an toàn an ninh thông tin, tiến hành thanh, kiểm tra xử lý vi phạm. Đấu tranh với đối tượng sử dụng mạng internet để hoạt động phạm tội. Kiến nghị sửa đổi nghị định về quản lý internet, kiến nghị Quốc hội xây dựng Luật An ninh thông tin…

Quy trách nhiệm trực tiếp nếu để cán bộ, chiến sĩ tham nhũng, tiêu cực

Về hiện tượng tiêu cực trong CSGT, Bộ trưởng cho rằng, do môi trường công tác, CSGT dễ nẩy sinh tiêu cực, vi phạm nên lâu nay, nhất là vừa qua, Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an đặc biệt coi trọng phòng chống tiêu cực trong CSGT. Bộ ban hành nhiều chỉ thị, đề án phòng chống tiêu cực và lực lượng CSGT đã có chuyển biến về vấn đề này. Nhiều tấm gương không nhận hối lộ, dũng cảm hy sinh, bị thương khi làm nhiệm vụ.

Nhìn nhận khách quan, Bộ trưởng giải thích: Lực lượng CSGT làm việc trong môi trường công tác chịu nhiều áp lực, đối tượng manh động tấn công, người vi phạm mua chuộc bằng tiền, vật chất, rồi áp lực thời tiết… Trong môi trường, điều kiện làm việc như thế, bên cạnh những việc làm được, còn bộ phận không nhỏ cán bộ, chiến sĩ vi phạm, từ vi phạm nội quy, điều lệnh đến mãi lộ, tham nhũng. “Chúng tôi chỉ đạo xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Chúng tôi cảm ơn báo chí, cử tri đã giúp cơ quan Công an có  thông tin, tài liệu các trường hợp vi phạm để xử lý nghiêm minh” - Bộ  trưởng thẳng thắn. Từ đó, căn cứ hành vi, tính chất vi phạm, đã xử lý với các hình thức tương ứng, kể cả truy tố. Đồng thời, Bộ chỉ đạo việc xem xét trách nhiệm người trực tiếp quản lý cấp phòng, cấp giám đốc, phó giám đốc có liên quan. Hiện Bộ đang kiện toàn cơ quan thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, quy trách nhiệm lãnh đạo, chỉ huy trực tiếp. Bộ trưởng cũng đề nghị người dân không dùng tiền, hàng đưa cho CSGT nếu mình vi phạm và ngược lại, nếu CSGT vòi vĩnh, đòi hối lộ thì cần tố giác cho cơ quan chức năng làm rõ.

Công an đảm bảo an ninh, trật tự trong các vụ cưỡng chế

Liên quan chất vấn của đại biểu Phạm Xuân Thăng (Hải Dương) về việc Công an tham gia cưỡng chế, giải pháp mặt bằng, trong đó có những vụ cưỡng chế phức tạp, Bộ trưởng khẳng định: Quan điểm của Bộ, để khắc phục tình trạng nẩy sinh mâu thuẫn, tranh chấp trong nhân dân, cần minh bạch hoá dự án, đền bù thỏa đáng và khi có khiếu nại, tố cáo cần lắng nghe tìm hiểu nguyên nhân. Lực lượng Công an có nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trong các vụ cưỡng chế theo quyết định cưỡng chế của cơ quan có thẩm quyền.

Một số vụ việc xảy ra, nhiều cử tri cho rằng Công an tham gia cưỡng chế là không phải, mà Công an tham gia để bảo đảm an ninh, trật tự, để xử lý người chống thi hành công vụ, đảm bảo quyết định cưỡng chế được thực thi. “Chúng tôi cũng rút kinh nghiệm để tránh các sai sót” - Bộ trưởng thẳng thắn nhìn nhận.

Trả lời câu hỏi đại biểu Thích Bảo Nghiên về việc nhiều thanh niên mang vũ khí sẵn sàng gây án, Bộ trưởng cho biết, qua kiểm tra, lực lượng Cảnh sát đã thu giữ nhiều vũ khí, ngăn chặn các vụ thanh toán giữa các băng, nhóm. Hiện, lực lượng Công an đang chú trọng các biện pháp phát hiện, thu giữ hung khí, xử lý, đồng thời đề nghị cơ quan có thẩm quyền quản lý chặt chẽ các trò chơi mang tính bạo lực.

Coi trọng chống tiêu cực, tham nhũng ngay trong nội bộ

Đại biểu Đỗ Văn Đương (TP Hồ Chí Minh) chất vấn thẳng thắn: Tội phạm tham nhũng nghiêm trọng, song số vụ khởi tố, điều tra còn ít, nguyên nhân do đâu? Quá trình khởi tố, điều tra, CQĐT gặp khó khăn gì? Một số chất vấn cũng đề cập tình trạng đổ vỡ tín dụng đen gây nhiều hệ luỵ. Đại biểu Trương Trọng Nghĩa cũng chất vấn thẳng: Tham nhũng trong ngành Công an hiện ra sao, có nhiều không, tăng hay giảm?

Đại biểu hỏi thẳng, Bộ trưởng cũng trả lời trực diện vấn đề. Theo Bộ trưởng, đúng là việc phát hiện vụ việc tham nhũng còn thấp. Nguyên nhân khiến đấu tranh chống tham nhũng gặp khó khăn vì chủ thể tội phạm tham nhũng là người có chức vụ, quyền hạn, thủ đoạn tinh vi. Trong khi đó, hệ thống pháp luật bất cập, như việc xác định tội danh. Giám định để xác định thiệt hại tài sản trong các vụ án hiện chưa có quy định bao nhiêu thời gian trả lời, nên nhiều vụ CQĐT chờ kết quả giám định của các bộ, ngành rất lâu. “Đề nghị cần thành lập cơ quan giám định tư pháp với các bộ phận chuyên trách” - Bộ trưởng nêu rõ.

Đối với chất vấn của đại biểu Trương Trọng Nghĩa về việc chống tham nhũng ngay trong nội bộ Công an, Bộ trưởng thẳng thắn: Chống tham nhũng trong nội bộ luôn được coi trọng, bởi muốn chống được tham nhũng thì tự thân mình phải trong sạch, vững mạnh. Lực lượng Công an chú trọng công tác này, đảm bảo vững mạnh, đủ sức đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. 

Đối với tình hình tín dụng đen, “tôi chia sẻ thực trạng này bởi hiện rất phức tạp”. Thời gian qua, Công an tăng cường phát hiện, điều tra, xử lý nhiều vụ việc về tín dụng đen, trong đó quan tâm thu hồi tài sản trả lại cho người bị hại. Qua đây, “đề nghị nhân dân nêu cao cảnh giác, phòng ngừa loại tội phạm này”.

Bộ  trưởng cũng trả lời các chất vấn về việc phòng ngừa, điều tra tội phạm cướp tiệm vàng trước những vụ án  gây bức xúc dư luận. Bộ chỉ đạo tập trung điều tra các vụ án về cướp tiệm vàng, chỉ đạo Công an các địa phương tăng cường các biện pháp bảo vệ. Về nghiệp vụ, tổ chức lực lượng đặc nhiệm mai phục tại một số tiệm vàng, kịp thời bắt quả tang, xử lý đối tượng gây án.

Một số chất vấn về chế độ, chính sách cho Công an xã khi đại biểu cho rằng còn nhiều bất cập, Bộ trưởng thừa nhận đây là một thực trạng. Hiện, Bộ đã có kiến nghị UBTV Quốc hội, Chính phủ sửa đổi những quy định liên quan theo hướng tăng thêm chế độ, chính sách cho Công an xã. Bộ cũng đã tăng Công an chuyên trách làm Trưởng Công an xã.

Bộ đang nghiên cứu để có thể lập trại giam riêng phạm nhân có án tử hình, vì loại án này đặc thù riêng, không thể giam chung.

Bộ trưởng Đinh La Thăng nhận trách nhiệm có thiếu sót trong bổ nhiệm ông Dương Chí Dũng

Bộ GTVT đã thực hiện đúng, đầy đủ quy trình, quy định về bổ nhiệm cán bộ, các bước đảm bảo dân chủ, tập thể, có sự bàn bạc tập thể và bàn bạc của Ban cán sự Đảng bộ GTVT. Việc bổ nhiệm cũng không trái hoạt động thanh tra.

Nhưng chúng tôi nhận thức rằng, để việc này xảy ra, với trách nhiệm Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ GTVT, tôi nhận trách nhiệm là chưa thực sự sâu sát trong đánh giá cán bộ, chưa thận trọng trong bổ nhiệm, công tác giám sát chưa tốt, bởi nếu làm tốt công tác nhận xét, giám sát cán bộ sẽ nhận ra khuyết điểm của ông Dương Chí Dũng. Khi phát hiện ông Dũng sai phạm, vi phạm pháp luật thì phải xử lý ông Dũng theo đúng quy định. Chúng tôi rút kinh nghiệm, kiểm điểm nghiêm túc trong đánh giá, kiểm điểm cán bộ, chúng tôi sẽ có đề xuất báo cáo với Chính phủ về việc trao đổi thông tin giữa các cơ quan như giữa Bộ GTVT với Thanh tra, Công an. Kiến nghị bổ sung quy định khi thanh tra một đơn vị thì không được bổ nhiệm, điều động người đứng đầu đơn vị đó sang đơn vị khác.

Bộ trưởng Trần Đại Quang: Chúng tôi đang chỉ đạo Cơ quan CSĐT làm rõ nguyên nhân ông Dũng bỏ trốn

Về câu hỏi của đại biểu Đỗ Mạnh Hùng liên quan bị can Dương Chí Dũng bỏ trốn, Bộ trưởng Trần Đại Quang cho biết: Thông qua công tác nghiệp vụ, cơ quan CSĐT phát hiện ông Dũng và một số cá nhân có dấu hiệu phạm tội cố ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng. CQĐT làm việc với ông Dũng về một số nội dung liên quan và ông Dũng thừa nhận bước đầu hành vi vi phạm. Căn cứ tài liệu thu được và căn cứ quy định pháp luật, CQĐT báo cáo cấp có thẩm quyền cho phép khởi tố, bắt, khám xét ông Dũng và cá nhân liên quan để điều tra.

Ngay sau khi VKS phê chuẩn, CQĐT triển khai các tổ công tác đến thi hành lệnh bắt ông Dũng và một số cá nhân, nhưng ông Dũng không có ở cơ quan, cũng không ở nhà. Sau khi xác minh, thấy ông Dũng đã bỏ trốn, Cơ quan CSĐT đề nghị gia đình vận động đầu thú nhưng không có kết quả. CQĐT đã ra lệnh truy nã.

Bộ trưởng khẳng định: “chúng tôi đang chỉ đạo Cơ quan CSĐT làm rõ nguyên nhân ông Dũng bỏ trốn, xem có nguyên nhân lộ lọt thông tin không, nếu có phải xem xét, xử lý. Cơ quan CSĐT cần kiểm điểm, rút kinh nghiệm về công tác nghiệp vụ. Bộ cũng kiến nghị sửa đổi pháp luật để cho phép áp dụng một số biện pháp ngăn chặn đặc biệt, điều tra bí mật đối với tội phạm tham nhũng.

Đ.T.

Đ.Trường - K.Quý
.
.
.