Thiếu tướng Nguyễn Văn Luân từ trần
>> Tiểu sử tóm tắt của đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Văn Luân
Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; Đảng ủy, lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát nhân dân; Đảng ủy, lãnh đạo Công an TP Hà Nội; Câu lạc bộ sĩ quan Công an hưu trí Bộ Công an tại Hà Nội; Đảng ủy, UBND phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội và gia đình thương tiếc báo tin:
Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Văn Luân (tên thật là Lê Danh Hỷ), sinh năm 1921, quê quán xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội, thường trú tại số nhà 34, phố Quang Trung, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội, cán bộ hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945, nguyên Trưởng ty Công an tỉnh Phú Thọ, Trưởng ty Công an tỉnh Tuyên Quang, Trưởng phòng Cục Cảnh vệ, Trưởng phòng Cục Ngoại tuyến, Cục trưởng Cục PCCC, Giám đốc Công an TP Hà Nội, Tham tán Đại sứ quán Việt Nam tại Liên Xô (cũ), Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát nhân dân, đã nghỉ hưu; Huân chương Độc lập hạng hai, Huân chương Kháng chiến chống Pháp hạng nhất,
Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng nhất, Huân chương Chiến công hạng nhất, Huân chương Quân công hạng ba, Huy hiệu 40, 50, 60 năm tuổi Đảng, Huy chương Hữu nghị của Liên bang CHXHCN Xô Viết và Huy chương Hữu nghị của nước Cộng hòa Cuba; đã từ trần hồi 13h27' ngày 2/8/2009.
Lễ viếng được tổ chức tại Nhà tang lễ số 5, Trần Thánh Tông, Hà Nội, bắt đầu hồi 10h ngày 6/8/2009, Lễ truy điệu tổ chức vào hồi 13h cùng ngày, an táng tại Nghĩa trang xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội