Thành viên Chính phủ trả lời chất vấn: Rõ trách nhiệm, đúng trọng tâm

Thứ Sáu, 12/06/2009, 08:14
Ngày đầu Quốc hội chất vấn các thành viên Chính phủ, lần lượt Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ trưởng Bộ Công Thương trả lời chất vấn. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng nhận xét: Người chất vấn thẳng thắn, các câu hỏi nêu cụ thể; người trả lời chất vấn làm rõ trách nhiệm, đúng trọng tâm...

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ trưởng Bộ Công Thương trả lời chất vấn của đại biểu QH.

Bộ trưởng Bộ Lao động -  Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Kim Ngân: Phải nêu cao trách nhiệm với người đã hy sinh

Là người đầu tiên trả lời chất vấn, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Kim Ngân dành hơn 10 phút giải thích rõ hai nhóm vấn đề đại biểu Quốc hội đã gửi câu hỏi trước đó: Lao động việc làm bị ảnh hưởng do suy thoái kinh tế, lao động Việt Nam ở nước ngoài về nước trước thời hạn; nhóm vấn đề về chính sách cho một số đối tượng như người bị nhiễm chất độc hóa học, thương binh liệt sỹ, cán bộ tiền khởi nghĩa...

Trả lời các câu hỏi của đại biểu Nguyễn Hoàng Thám (TP Hồ Chí Minh), Nguyễn Thành Tâm (Tây Ninh), Nguyễn Đình Liêu (Ninh Thuận), Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, do khủng hoảng kinh tế, nếu như năm 2008 có trên 66 nghìn lao động mất việc thì trong 6 tháng đầu năm 2009 có 64 - 65 nghìn. Với nỗ lực của các cấp, đã có hơn 80% số người bị mất việc sau đó đã tìm được việc làm khác.

"Không có quốc gia nào tăng trưởng chậm lại mà chỉ tiêu tạo việc làm mới lại tăng lên" - Bộ trưởng giải thích. Theo tính toán, cứ tăng trưởng 1% thì tạo ra 0,34% việc làm mới, vì thế với mức tăng trưởng GDP khoảng 5% như Quốc hội điều chỉnh thì sẽ tạo ra việc làm mới khoảng 1,45 triệu lao động. Con số này so với mục tiêu tạo việc làm mới cho 1,7 triệu lao động là không đạt được.

Việc giải quyết chế độ, chính sách cho người có công, nạn nhân chất độc da cam, trẻ em nhiễm HIV... không chỉ là sự hỏi đáp giữa người hỏi và trả lời mà thể hiện mối quan tâm sâu sắc của cử tri đối với lĩnh vực mang ý nghĩa nhân văn.

Nói về con số hơn 3.000 trẻ em nhiễm HIV đang được nuôi dưỡng tại trung tâm bảo trợ xã hội, người đứng đầu Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội bày tỏ tình cảm, ý thức trách nhiệm sâu sắc: "Đây là những em nhiễm HIV sau khi sinh bị cha mẹ bỏ rơi, mong muốn nhất vẫn là cho các em được tham gia các lớp học tại cộng đồng. Trong trường hợp không thực hiện được, chúng tôi sẽ cố gắng để tổ chức những lớp học, đưa giáo viên dạy ngay tại trung tâm"...

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Ngân cũng giải thích việc áp dụng chuẩn nghèo, vì sao chậm ban hành chuẩn nghèo mới cũng như việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội đối với người nghèo. Trả lời chất vấn của đại biểu Võ Văn Liên (Vĩnh Long) và các chất vấn về chính sách cho cán bộ tiền khởi nghĩa, nạn nhân chất độc da cam, Bộ trưởng cho hay, những bất cập, vướng mắc sẽ sớm được rà soát, điều chỉnh. "Chúng ta phải nêu cao trách nhiệm với những người đã hy sinh vì đất nước, họ phải được hưởng chế độ ưu đãi của Nhà nước" - Bộ trưởng chia sẻ.

Phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Ngân được Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đánh giá là "rõ ràng, nêu rõ trách nhiệm và chỉ ra những việc cần làm trong thời gian tới". Ngay đại biểu có câu hỏi và cách đặt vấn đề "gay cấn" như đại biểu Ngô Văn Minh (hai lần nêu chất vấn) cũng bày tỏ sự hài lòng...

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát: Phát thẻ để nông dân tự chọn nghề học

Sau nửa giờ trả lời chất vấn trong phiên buổi sáng, ngay đầu giờ chiều, Bộ trưởng Cao Đức Phát nhận khuyết điểm trong việc quản lý giống cây trồng và quản lý sản xuất, sử dụng phân bón hữu cơ.

"3 khuyết điểm của tôi là: chậm chỉ đạo hoàn thiện cơ sở pháp lý, đến nay chưa tham mưu để Chính phủ ra nghị định xử phạt trong quản lý, kinh doanh phân bón; chậm triển khai bộ máy từ Trung ương đến địa phương; thiếu kiểm tra, xử lý" - Bộ trưởng thẳng thắn.

Hai nhóm vấn đề chất vấn Bộ trưởng Cao Đức Phát về sử dụng gói kích cầu trong nông nghiệp, nhất là công trình thủy lợi, chế biến thực phẩm, hỗ trợ nông dân; phát triển chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh liên quan quyền, lợi ích của hàng chục triệu cử tri nông dân.

Đại biểu Nguyễn Văn Phúc (Bình Thuận) đặt vấn đề gây chú ý: Đề án đào tạo nghề cho nông dân với số vốn 32.600 tỷ sẽ được triển khai như thế nào? Liệu có khả thi khi đưa nông dân đi học nghề? Dành thời gian khá dài cho câu chất vấn này, Bộ trưởng Cao Đức Phát cho hay, đây là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao động để nông dân có việc làm, tăng thu nhập. "Con đường tất yếu là đào tạo để làm nông nghiệp hiện đại, bình quân từ nay đến 2020, mỗi năm đào tạo 1 triệu nông dân. Ta có 25 triệu nông dân nhưng chỉ có khoảng 3 triệu được đào tạo, con số này còn quá ít" - Bộ trưởng giải thích.

Theo đó, chủ trương là mở rộng các hình thức đào tạo, không chỉ sử dụng vốn ngân sách mà cả vốn tín dụng, các thành phần kinh tế. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ kiến nghị áp dụng thử cơ chế phát thẻ học cho nông dân, tức thay vì giao tiền cho nhà trường đào tạo, phát thẻ để nông dân tự lựa chọn trường để học nghề mà họ thấy cần.

Chất vấn của đại biểu Lê Minh Hiền (Khánh Hòa) dù không phải vấn đề mới nhưng rất cần được lý giải đầy đủ: Vì sao nước ta là nước nông nghiệp lại phải nhập khẩu lúa gạo, muối, sản phẩm nông nghiệp? Bộ trưởng Cao Đức Phát chia sẻ nghịch lý này song cho rằng, có những sản phẩm chúng ta không có lợi thế. Chúng ta áp dụng khoa học kỹ thuật hỗ trợ nông dân nâng cao năng suất song không vì thế đóng cửa để tự túc tất cả. Với sản xuất muối, ta có bờ biển dài nhưng diêm dân sản xuất cách cổ truyền, năng suất thấp, không đủ cung ứng.

Đồng tình với quan điểm của Bộ trưởng Cao Đức Phát, Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng cho rằng, thực sự nhiều sản phẩm, nguyên liệu sản phẩm nông nghiệp phải nhập khẩu như bông, sợi tổng hợp, thuốc lá... Những sản phẩm này khó tự túc đủ. Tuy nhiên, những sản phẩm có thế mạnh tất yếu phải tăng tính cạnh tranh, tăng cường xúc tiến thương mại để họ chấp nhận sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam.

Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng cho rằng, lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn nông dân kỳ nào cũng được quan tâm, tại các phiên thảo luận kinh tế - xã hội cũng có rất nhiều ý kiến đề cập. Phần trả lời của Bộ trưởng cũng đã lý giải nhiều vấn đề cử tri quan tâm, Bộ trưởng cần tiếp tục giải quyết tốt những giải pháp đặt ra trong thời gian tới.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng: Giá điện đã có sự tính toán kỹ

Là Bộ trưởng nhận được nhiều chất vấn nhất (28 chất vấn), tập trung 6 nhóm vấn đề như quản lý thị trường, điện, cơ chế điều hành xuất khẩu gạo, quản lý giá..., Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng sẽ còn quỹ thời gian vài chục phút trả lời chất vấn sáng nay (12/6).

Chất vấn việc chống độc quyền ngành Điện, đại biểu Phạm Thị Loan (Hà Nội) thẳng thắn: "Việc cổ phần hóa Tập đoàn Điện lực ra sao để chống độc quyền về điện? Tôi thấy Tập đoàn Điện lực vừa bổ sung thêm các tổng công ty, vậy chủ trương của Bộ ra sao?". Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng cho rằng, việc cơ cấu lại Tập đoàn Điện lực đã nhiều lần đề cập. Đây là vấn đề cần thiết, song "cơ cấu Tập đoàn Điện lực trong bối cảnh hiện nay, bước đi phải thận trọng, phù hợp điều kiện của chúng ta". Việc Tập đoàn Điện lực thành lập thêm một số doanh nghiệp cũng trong quá trình tái cơ cấu.

Đại biểu Đàng Thị Mỹ Hương (Bình Thuận) chất vấn: Bộ trưởng cho rằng việc tăng giá điện không ảnh hưởng nhiều đến dân nghèo nhưng những người làm thuê, ở thuê đã bị các chủ nhà ép giá. Bộ trưởng xử lý vấn đề này ra sao? Việc quy định giá bán điện giờ cao điểm trên thực tế đã làm các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, đẩy giá thành sản phẩm lên cao chứ không phải "ít ảnh hưởng" như Bộ Công Thương giải thích.

"Chúng tôi hoàn toàn đồng tình về cách đặt vấn đề này" - Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng nói ngay. Theo Bộ trưởng, do điện năng tác động toàn bộ đời sống xã hội nên khi xây dựng giá điện phải tính toán thận trọng. Năm 2008 do khó khăn, Chính phủ chưa điều chỉnh giá điện, sang năm 2009, nhiều mặt hàng giảm giá, nguyên, nhiên liệu giảm mạnh nên đây là thời gian thích hợp điều chỉnh giá điện. Thông qua điều chỉnh tạo dần ý thức tiết kiệm điện, đồng thời từng bước tạo thị trường cạnh tranh.

"Giá điện giờ cao điểm không do Bộ Công Thương nghĩ ra mà do diễn biến, cơ cấu tiêu thụ điện. Trong bối cảnh nguồn điện chưa đủ, việc quy định giá điện giờ cao điểm để lấy nguồn này bù giờ thấp điểm, đồng thời khống chế để doanh nghiệp phân bổ thời gian tiêu thụ điện phù hợp hơn" - Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng phân tích.

Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng cũng trả lời rõ các chất vấn về dự án bauxite tại Tây Nguyên.

Chất vấn của đại biểu Danh Út (Kiên Giang) có lẽ được coi "gay cấn" nhất trong ngày hôm qua. Đại biểu Danh Út đề nghị Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng trả lời vì sao Hiệp hội Lương thực với hàng loạt hành vi làm người dân khó khăn, sản xuất đình trệ nhưng vẫn hoạt động? Chức năng pháp lý của Hiệp hội này là gì? Căn cứ vào đâu mà Hiệp hội đưa ra hàng loạt quyết định gây khó dễ cho doanh nghiệp? "Trong tay tôi có hàng trăm bài báo phê phán tổ chức này nhưng chưa thấy xử lý" - đại biểu bức xúc.

Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng sẽ trả lời "chất vấn nóng" của đại biểu Danh Út vào sáng nay

Đ.Trường - B.Tuấn
.
.
.