Tất cả các hộ sẽ được tiếp tục kinh doanh tại chợ Hàng Da mới
Sáng 29/8, Thanh tra Chính phủ, UBND TP Hà Nội và UBND quận Hoàn Kiếm đã phối hợp tổ chức cuộc gặp mặt hơn 500 tiểu thương chợ Hàng Da để công bố kết luận của Thanh tra Chính phủ (TTCP) về việc xác minh nội dung khiếu nại, phản ánh, kiến nghị của các hộ kinh doanh chợ Hàng Da xung quanh việc di dời để xây mới chợ này.
Qua đó, TTCP khẳng định việc phê duyệt xây mới chợ Hàng Da là chủ trương đúng đắn của UBND TP Hà Nội và quận Hoàn Kiếm, đây là công trình hướng tới 1.000 năm Thăng Long. TTCP khẳng định công tác đấu thầu dự án được thực hiện một cách nghiêm túc, đúng pháp luật.
Tuy nhiên, trong quá trình xử lý khiếu nại của các hộ kinh doanh, đơn vị chức năng của quận Hoàn Kiếm đã có động thái không đúng là không gia hạn đăng ký kinh doanh theo đúng pháp luật cho các hộ kinh doanh và gây hiểu lầm khi gọi đây là dự án xây dựng Trung tâm thương mại;…
Theo Dự án xây dựng mới chợ Hàng Da được UBND TP Hà Nội phê duyệt đáng lẽ phải khởi công từ tháng 10/2007 và hoàn thành đưa vào sử dụng trước 30/8/2009, nhưng đến nay đã trễ gần 1 năm mà vẫn chưa thể triển khai xây dựng.
Sau khi Đề án được phê duyệt, UBND quận Hoàn Kiếm đã có thông báo về Đề án "Xây dựng Trung tâm Thương mại chợ Hàng Da" và đã gây hiểu lầm, bức xúc trong các hộ kinh doanh vì theo họ hiểu: Trung tâm thương mại thì sẽ không còn chợ dân sinh và họ sẽ khó có thể được tiếp tục thuê mặt bằng để buôn bán sau khi chợ được xây xong, bởi giá thuê lúc đó sẽ rất đắt. Vì thế, việc triển khai giải phóng mặt bằng rất khó khăn vì gặp phải sự phản đối của các tiểu thương.
Chính vì vậy, tại cuộc gặp mặt bà con tiểu thương của chợ Hàng Da sáng 29/8, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm đã chính thức xin lỗi hơn 500 hộ kinh doanh về sự sai sót trong tên gọi của "Đề án" này và xin cải chính lại là "Dự án xây dựng chợ Hàng Da" chứ không phải Trung tâm thương mại.
Bên cạnh đó, UBND quận Hoàn Kiếm cũng xin nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm về việc Phòng Kinh tế kế hoạch quận không gia hạn đăng ký kinh doanh theo đúng pháp luật cho các hộ kinh doanh.
Qua các ý kiến, kiến nghị của các tiểu thương hiện đang buôn bán tại chợ Hàng Da thấy rằng, họ vẫn lo ngại với phương án hỗ trợ di dời sang chợ tạm Phùng Hưng. Vì theo họ mức áp dụng chung cho tất cả các hộ đủ điều kiện bố trí kinh doanh tại chợ tạm là 1 triệu đồng là quá ít. Vì vậy, tại cuộc họp các tiểu thương đề nghị hỗ trợ nhiều hơn để họ có kinh phí xử lý chống nóng, di dời hàng hóa.
Chủ tịch quận Hoàn Kiếm Hoàng Công Khôi khẳng định: Đối với những hộ kinh doanh tại chợ Hàng Da từ năm 1989-1992 sẽ được miễn 1 năm tiền phí, còn lại đối với những trường hợp khác sẽ được miễn 6 tháng. Trước lo lắng của các hộ kinh doanh về việc liệu sau khi xây xong chợ, họ có được thuê một cửa hàng để tiếp tục buôn bán như trước đây?
Phó Tổng TTCP Lê Tiến Hào khẳng định: Chợ Hàng Da sau khi xây mới vẫn đảm bảo là chợ dân sinh bình thường và 100% các hộ kinh doanh sẽ được tạo điều kiện tiếp tục làm ăn buôn bán tại đây.
Còn những vấn đề thắc mắc, kiến nghị khác, Phó Tổng thanh tra đề nghị các hộ kinh doanh cử đại diện để làm việc với các cơ quan chức năng nhằm đi đến thống nhất, đảm bảo lợi ích của các hộ kinh doanh.
Được biết, chủ đầu tư cũng đã cam kết sẽ xây dựng chợ theo đúng thiết kế, không nâng thêm tầng như lo lắng của các hộ dân
