Tai nạn lao động nghiêm trọng tại thủy điện Bản Vẽ (Nghệ An)

Chủ Nhật, 16/12/2007, 10:17

Sáng hôm qua (15/12/2007) tại khu vực khai thác mỏ đá D3 thuộc công trình thuỷ điện bản Vẽ (Tương Dương, Nghệ An) đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng.

Một nhân chứng kể lại với PV CAND Online, vào khoảng 10h sáng, anh nghe thấy một tiếng động lớn. Thế rồi hàng trăm khối đá lớn nhỏ thi nhau lao ầm ầm xuống khu vực công nhân đang làm việc. Có tổng cộng 18 công nhân đang làm việc ở khu vực đó và họ đã bị vùi lấp.

Theo một cán bộ ở công trường thì trước đó một ngày, tại đây lực lượng thi công đã cho nổ quả mìn rất to để lấy đá. Như vậy, có thể xác định nguyên nhân ban đầu là do dư chấn của vụ nổ mìn.

Hiện tại, công tác cứu trợ cho các nạn nhân đã được triển khai, song dường như hy vọng rất nhỏ nhoi. Chỉ có một máy múc đang làm việc rất đơn độc và rất khó khăn.

Cơ quan chức năng ở tỉnh Nghệ An cũng đang huy động sức người sức của vào việc cứu hộ cứu nạn. Ước tính có khoảng 500 chiến sĩ bộ đội đã được huy động.

Đến thời điểm này, vẫn chưa có một xác nạn nhân nào được tìm thấy.

Được biết, hôm nay (16/12/2007) Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải sẽ có mặt tại Nghệ An để chỉ đạo việc khắc phục sự cố này

CAND Online sẽ tiếp tục thông tin với bạn đọc về vụ việc này.

Thủ tướng chia buồn với các nạn nhân

Sau khi nhận được thông tin về vụ tại nạn nghiêm trọng sạt lở mỏ đá tại công trường xây dựng thủy điện Bản Vẽ (Nghệ An) làm chết và bị thương nhiều người, Thủ tướng Chính phủ gửi lời thăm hỏi tới các nạn nhân bị thương và chia buồn sâu sắc tới các gia đình có người bị tử nạn và yêu cầu:

1. Bộ trưởng Bộ Công Thương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Sông Đà trực tiếp chỉ đạo khẩn trương tìm kiếm người còn mất tích, cứu chữa người bị thương, thăm hỏi, chia buồn và phối hợp cùng gia đình những người tử nạn để tổ chức mai táng chu đáo. Trong quá trình xử lý, khắc phục sự cố, hết sức lưu ý không để xảy ra sự cố tiếp theo.

2. Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn chỉ đạo lực lượng quân đội kịp thời bố trí lực lượng phối hợp và ứng cứu.

3. Giao Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vào chỉ đạo trực tiếp công tác công tác cứu hộ tại hiện trường.

4. Bộ Công an phối hợp với Bộ Công thương, Bộ Xây dựng xác định rõ nguyên nhân sự cố, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

5. Báo cáo thường xuyên, kịp thời tình hình khắc phục sự cố, Thủ tướng Chính phủ sẽ có chỉ đạo tiếp theo.

Danh sách cụ thể 18 người thiệt mạng trong vụ tai nạn lao động tại tại mỏ đá D3 thuộc địa bàn xã Yên Na, huyện Tương Dương, Nghệ An (8 người là công nhân của Công ty Sông Đà 5 và 9 người của công ty Sông Đà 2):

Công ty Sông Đà 5 :

1, Phan Văn Hải, sinh 1978, quê quán huyện Nam Đàn, Nghệ An.

2, Lê Văn Hoàng, sinh 1963, Triệu Sơn, Thanh Hoá.

3, Hoàng Anh Vũ, sinh 1978, Yên Lập, Phú Thọ.

4, Nguyễn Đức Khôi, sinh 1975, kim Môn, Hải Dương.

5, Bùi Văn Kiên, 1977, thị xã Hoà Bình

6, Vũ Văn Mười, 1967, Hải Hậu, Nam Định

7, Phạm Văn Thành, 1963, Ứng Hoà, Hà Tây

8. Một người chưa xác định được họ tên, quê quán.

 Công ty Sông Đà 2 :

1, Lê Công Tú, sinh năm 1986, quê quán : Lý Nhân, Hà Nam

2, Võ Văn Trang, 1986, Nghĩa Đàn, Nghệ An

3, Nguyễn Văn Trực, 1977, Nga Sơn, Thanh Hoá

4, Dương Cao Sơn, 1967, Yên Bình, Yên Bái.

5, Nguyễn Văn Thích, 1981, Nông Cống, Thanh Hoá.

6, Nguyễn Văn Vạn, 1966, Mỹ Đức, Hà Tây.

7, Vũ Văn Nhiệm, 1979, Quảng Xương, Thanh Hoá

 8, Trịnh Bá Kỷ, 1957, Chương Mỹ, Hà Tây

Minh Tiến
.
.
.