Tài liệu của nhà khoa học Nguyễn Duy Quý thành tài sản quốc gia

Thứ Năm, 18/03/2010, 15:50
Theo đề nghị của Cục Văn thư và lưu trữ Nhà nước, GS.TS. Viện sĩ Nguyễn Duy Quý đã bàn giao phông tư liệu cá nhân của ông cho Cục Văn thư và lưu trữ Nhà nước tại lễ tiếp nhận tài liệu được tổ chức vào sáng 18/3.

GS.TS. Viện sĩ Nguyễn Duy Quý nguyên là Ủy viên TW Đảng khóa 7 và 8; đại biểu Quốc hội khóa 9 và 10, nguyên Viện trưởng Viện KHXH&NV, đã được trao Huân chương Độc lập hạng Nhất, Huân chương Kháng chiến hạng Nhất. Với những cống hiến cho khoa học trên nhiều lĩnh vực, ông đã được Viện Hàn lâm khoa học Nga phong danh hiệu Viện sĩ, Viện Hàn lâm Trung Quốc phong Giáo sư danh dự.

Ông còn là người thầy của nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải, cũng là người đã phản biện luận văn PTS và TS Triết học của Thủ tướng Hun Sen (Campuchia).

GS.TS. Viện sĩ Nguyễn Duy Quý tại lễ bàn giao tài liệu cho Cục lưu trữ.

Khối tài liệu về cuộc đời, sự nghiệp hoạt động khoa học của GS.TS. Viện sĩ Nguyễn Duy Quý từ 1952 đến 2002, gồm hơn 2000 hồ sơ với hơn 200 công trình nghiên cứu, tài liệu giá trị của ông trên nhiều cương vị lãnh đạo, trong đó có hồ sơ trao tặng danh hiệu Viện Hàn lâm khoa học Nga, hồ sơ bản quyền các tác kết quả nghiên cứu khoa học về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam, cuốn “Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh…” Ngoài ra còn có hơn 400 tấm ảnh ghi lại quá trình học tập, công tác của GS.TS. Viện sĩ Nguyễn Duy Quý trong nửa thế kỷ.

TS. Vũ Minh Hương, Cục trưởng Cục Văn thư và lưu trữ Nhà nước cho biết, khối tài liệu này sẽ góp phần làm phong phú thêm phông lưu trữ cá nhân của gần 100 nhà khoa học, văn nghệ sĩ có đóng góp lớn cho khoa học nước nhà như Viện sĩ Nguyễn Khánh Toàn, Đặng Thai Mai, Văn Cao ... hiện đang được lưu trữ tại trung tâm.

Mong rằng, các nhà khoa học, nhà lãnh đạo, văn nghệ sĩ có đóng góp cho đất nước tiếp tục bàn giao các tài liệu quí cho Cục, để gìn giữ cho các thế hệ sau nghiên cứu và sử dụng

Thanh Hằng
.
.
.